Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bệnh quan liêu, xa dân cần được khắc phục

Vương Trần - Phạm Đông |

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ ngành địa phương luôn lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam để đánh giá tình hình, nguyện vọng của nhân dân, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo sát hơn, hiệu quả hơn.

Chiều 18.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho rằng, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội (KTXH), quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm 2019 là toàn diện, có nhiều mặt tốt, đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam tổng kết, đánh giá.

Thành quả ấy có sự đóng góp trực tiếp của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự đóng góp của toàn dân, các thành phần kinh tế. “Đó là sự thắng lợi “ý Đảng, lòng dân”, là “kiềng ba chân”: Đảng, Nhà nước và toàn dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng khẳng định đó là nhờ sự sát dân, gắn bó với nhân dân, mà đặc biệt là sự đoàn kết của toàn dân ta, góp công, góp sức cho sự phát triển của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh PV
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh PV

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ ngành địa phương luôn lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam để đánh giá tình hình, nguyện vọng của nhân dân, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo sát hơn, hiệu quả hơn.

Chính phủ và Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, giải quyết các “điểm nóng”, vướng mắc tại cơ sở, Thủ tướng cho rằng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân rất quan trọng, đề nghị MTTQ các cấp cần làm tốt.

Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam cùng Chính phủ xem xét, giải quyết, điều chỉnh những chính sách còn bất cập, chưa phù hợp, giải quyết những yêu cầu của người dân, nhất là không để xảy ra điểm nóng.

“Không coi thường đốm lửa nhỏ, nó có thể đốt cháy cả khu rừng lớn. Đối với nhân dân phải tình cảm, trách nhiệm, giải thích, giải đáp thuyết phục nhân dân đồng lòng, đồng ý, cùng giải quyết. Chúng ta phải đứng về phía nhân dân. Bệnh quan liêu, xa dân cần được khắc phục” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Về những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị một tinh thần, ý chí, khát vọng vươn lên của Việt Nam cần mạnh mẽ hơn; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cần được khẳng định hơn nữa, để thể hiện trách nhiệm của chúng ta đối với khu vực và thế giới. Sức mạnh toàn dân tộc được khơi dậy.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục vận động, tổ chức nâng cao nhận thức để nhân dân tự giác, chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Phát động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào, hành động cách mạng, các phong trào thi đua.

“Một đất nước, dân tộc không có khí thế phát triển, ý chí phấn đấu thì khó thành công”, Thủ tướng lưu ý, đề nghị tăng cường kết nối thông tin giữa MTTQ với các bộ ngành, địa phương; lắng nghe dư luận nhân dân.

Thủ tướng mong muốn MTTQ cùng Chính phủ xem xét, giải quyết điều chỉnh những chính sách còn bất cập, chưa phù hợp, giải quyết những bức xúc của nhân dân. Thủ tướng cho rằng, trách nhiệm các cấp rất quan trọng, vì chúng ta vẫn thường nói “vì nhân dân phục vụ”.

Do đó cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận trong vấn đề hoạch định chính sách pháp luật, phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước...

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Lắng nghe, dân chủ để quan tâm tới nguyện vọng nhân dân tốt nhất

Vương Trần - Phạm Đông |

Chiều 18.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 18.2, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường, Thủ tướng nêu rõ, “Nhà nước thì quyết tâm và có những giải pháp ủng hộ, nhưng Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường, mà yêu cầu ngành mía đường phải cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Cần lan tỏa nhanh những thông tin tích cực để định hướng dư luận

Theo Bộ Công an |

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã đưa ra những yêu cầu về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng: Lắng nghe, dân chủ để quan tâm tới nguyện vọng nhân dân tốt nhất

Vương Trần - Phạm Đông |

Chiều 18.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 18.2, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường, Thủ tướng nêu rõ, “Nhà nước thì quyết tâm và có những giải pháp ủng hộ, nhưng Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường, mà yêu cầu ngành mía đường phải cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Cần lan tỏa nhanh những thông tin tích cực để định hướng dư luận

Theo Bộ Công an |

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã đưa ra những yêu cầu về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.