Thủ tướng: Lắng nghe, dân chủ để quan tâm tới nguyện vọng nhân dân tốt nhất

Vương Trần - Phạm Đông |

Chiều 18.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Cùng tham dự có các thành viên Chính phủ, lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh P.Đông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh P.Đông

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là cuộc họp thường niên để đánh giá công tác phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm.

"Chính vì thế, chúng ta đặt vấn đề rất quan trọng đó là việc hoạt động sao cho thiết thực, hiệu quả trên tinh thần thẳng thắn, tạo điều kiện, lắng nghe" - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, hội nghị cũng là dịp các cấp, ngành có liên quan, đặc biệt Mặt trận Tổ quốc nêu các kiến nghị.

Từ đó, các cơ quan hữu quan, lắng nghe, trả lời những vấn đề đặt ra để kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được những kết quả tốt nhất.

Toàn cảnh Hội nghị chiều 18.2. Ảnh P.Đông
Toàn cảnh Hội nghị chiều 18.2. Ảnh P.Đông

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần lắng nghe, dân chủ để có thể quan tâm tới nguyện vọng của nhân dân một cách tốt nhất.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh các đại biểu thảo luận, tập trung vào việc năm 2020 để đất nước phát triển toàn diện. “Làm sao khát vọng hùng cường, phát triển đất nước mạnh mẽ. Khắc phục những tồn tại yếu kém trong xử lý những vấn đề yếu kém để chúng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân”.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chiến thắng cả hai mặt trận phòng chống dịch và chống suy giảm kinh tế

Lê Thanh Phong |

“Chúng ta đã thành lập các đội phản ứng nhanh để chống dịch nCoV thì chúng ta cũng phải phản ứng nhanh về kinh tế, tài chính, sản xuất để bù đắp giảm sút kinh tế do dịch bệnh”, đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2020 diễn ra sáng 5.2. Thủ tướng còn nhấn mạnh: Phải thích ứng với tình hình hiện nay trong phát triển kinh tế để “biến bại thành thắng”!

Đại biểu đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Chiến thắng cả hai mặt trận phòng chống dịch và chống suy giảm kinh tế

Lê Thanh Phong |

“Chúng ta đã thành lập các đội phản ứng nhanh để chống dịch nCoV thì chúng ta cũng phải phản ứng nhanh về kinh tế, tài chính, sản xuất để bù đắp giảm sút kinh tế do dịch bệnh”, đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2020 diễn ra sáng 5.2. Thủ tướng còn nhấn mạnh: Phải thích ứng với tình hình hiện nay trong phát triển kinh tế để “biến bại thành thắng”!

Đại biểu đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.