Thủ tướng nêu 8 vấn đề trọng tâm phát triển Nghệ An nhanh, bền vững

QUANG ĐẠI |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 8 vấn đề trọng tâm xây dựng phát triển kinh tế- xã hội địa phương nhanh, bền vững, hoàn thành tâm nguyện của Bác Hồ.

Sáng 17.10, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 8 vấn đề trọng tâm, định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Quang
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 8 vấn đề trọng tâm, định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Quang

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua.

Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra 8 vấn đề trọng tâm, có tính định hướng chiến lược để xây dựng, phát triển Nghệ An thành tỉnh khá của cả nước trong thời gian sớm nhất, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương.

Thứ nhất, Nghệ An đã xác định khát vọng vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Xác định đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Nghệ An phải làm cho được, biến khát vọng trở thành hiện thực sớm hơn kế hoạch để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới. Nghệ An cần tạo cho được một Kỳ tích sông Lam mà cả nước đang mong đợi.

Thứ hai, Nghệ An cần phát huy thế mạnh vùng đất hiếu học để tiến nhanh, tiến mạnh vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tạo mọi điều kiện cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Thứ ba, Nghệ An cần làm thật tốt công tác quy hoạch, tạo ra các đột phá về kinh tế. Quy hoạch phải tôn trọng các quy luật kinh tế, xã hội khách quan, nắm bắt các xu hướng và thành tựu mới của nhân loại, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển nhanh, cân đối và hài hòa trên cơ sở bố trí lại dân cư, sản xuất, lao động, ngành nghề một cách hợp lý và bền vững.

Thứ tư, đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới, vừa phát huy lợi thế riêng có của mỗi tỉnh, đồng thời phối hợp bổ sung cho nhau để phát triển; Tập trung phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm: Phát triển thành phố Vinh – Cửa Lò gắn với vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh; vùng Hoàng Mai gắn với Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An.

Thứ năm, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Thứ sáu, phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn theo hướng thiết thực, bền vững. Thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông – Tây của tỉnh.

Thứ bảy, tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thứ tám, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo chuyển biến mới về phương thức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đảng bộ Nghệ An luôn gương mẫu, giữ vững sự đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh mọi mặt, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.10, tại TP. Vinh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đảng viên.

Làm việc tại quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn cứu hộ dũng cảm hy sinh để cứu dân

Quang Đại - Tùng Hoàng |

Ngày 16.10, tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Quân khu 4, đơn vị có 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

QUANG ĐẠI |

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.10, tại TP. Vinh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đảng viên.

Làm việc tại quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn cứu hộ dũng cảm hy sinh để cứu dân

Quang Đại - Tùng Hoàng |

Ngày 16.10, tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Quân khu 4, đơn vị có 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

QUANG ĐẠI |

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.