Đại biểu đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều 20.9, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, các đại biểu đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Báo cáo chính trị tại Đại hội do Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày.

Cần làm rõ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam

Bà Ánh cho biết, Đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; đã có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội.

Trong đó, đã có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 Trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản.

Đáng chú ý, có ý kiến đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Làm rõ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm góp phần tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu đề nghị bổ sung nội dung này vào Báo cáo chính trị của Đại hội để được cụ thể hoá, triển khai thực hiện.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Mặt trận cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, các đại biểu cũng đề nghị MTTQ Việt Nam cần thể hiện tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt hơn về những vấn đề nhân dân còn băn khoăn, lo lắng, bức xúc.

"MTTQ cần kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội cần tiếp tục có cơ chế thực hiện đầy đủ ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và nhân dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước", bà Ánh nói.

Theo chương trình, trong phiên bế mạc chiều nay, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội cũng sẽ công bố danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực.

Đồng thời, Đại hội sẽ đưa ra Lời kêu gọi của Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thành Trung - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Mặt trận nêu quan điểm về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

Nguyễn Hà - Thành Trung |

Nhiều đại biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đồng tình với đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kỳ vọng sự đổi mới của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ những mong muốn, kỳ vọng sự đổi mới của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại biểu Mặt trận nêu quan điểm về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

Nguyễn Hà - Thành Trung |

Nhiều đại biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đồng tình với đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kỳ vọng sự đổi mới của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ những mong muốn, kỳ vọng sự đổi mới của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.