Dịch nCoV đã gây thiệt hại đến nền kinh tế đất nước, trong tình hình hiện nay, việc phòng chống dịch hãy cứ làm nghiêm ngặt, đồng thời cũng phải chống suy giảm kinh tế do dịch bệnh thật quyết liệt.
Không thể có tâm lý thụ động, cho rằng vì dịch nên co cụm, chờ dịch qua rồi mới làm việc. Biết bao giờ hết dịch, chờ đến bao giờ, cho nên phải chủ động triển khai các kế sách để thúc đẩy phát triển kinh tế, bù đắp những “khoảng trống” do dịch bệnh gây ra. Lúc này rất cần sáng kiến, sáng tạo, tìm ra cách đột phá mới.
Các lĩnh vực xuất khẩu nông sản, vận tải hàng không, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thì phải tìm giải pháp để hạn chế thiệt hại, phục hồi từng ngày, không để tuột dốc “không phanh”.
Ngoài hàng không, du lịch, xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc, còn nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh, thì phải nỗ lực hơn, giữ đà tăng trưởng. Các ngành xây dựng, sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính, bất động sản, xuất khẩu không thể ngồi chờ dịch qua.
Sản xuất công nghiệp cũng chờ dịch qua thì hàng vạn lao động cũng bị ảnh hưởng tâm lý, ở nhà để “trốn” con virus Corona. Tháng giêng không phải là tháng ăn chơi, nhưng là tháng lười biếng, không lao vào làm việc, lao động sản xuất hăng say, đó cũng là sự nguy hiểm như dịch bệnh.
Trong lúc khó khăn này, phải làm việc nhiều hơn, phải chung tay góp sức, đoàn kết một lòng, phát huy sáng kiến để tạo ra giá trị mới. Các cơ quan nhà nước từ địa phương tới trung ương hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tối đa, thực hiện nhanh chóng các thủ tục, không hành hạ nhũng nhiễu, đó cũng một cách để chống suy giảm. Các bộ, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, khai thác thị trường mới để xuất khẩu hàng hóa, không thể để nông sản, hàng hóa bị tồn đọng kéo dài.
Những người không làm việc, “trốn” virus Corona là người gây ra họa cho nền kinh tế đất nước.
Phải nỗ lực, động não để chiến thắng cả hai mặt trận, phòng chống dịch nCoV và chống suy giảm kinh tế. Cán bộ lãnh đạo phải làm gương, phải xông ra mặt trận trước.