Thủ tướng Chính phủ yêu cầu PVN xử lý khó khăn vướng mắc tại các dự án trọng điểm

ANH HUY |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc và bảo đảm tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm ngành năng lượng, dầu khí, đặc biệt là chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4…

Chiều ngày 8.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Thủ tướng Chính phủ cơ bản thống nhất với các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị. Qua đó, Thủ tướng đánh giá trong thành công chung của cả nước năm 2023, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của PVN, nhất là về thu ngân sách, bảo đảm an ninh, cân đối lớn về năng lượng, xăng dầu, cả trước mắt và lâu dài.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng biểu dương PVN đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả trong phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo (sản xuất được trụ tuabin điện gió trên biển) và trong xử lý các dự án kéo dài. Cùng với đó, Tập đoàn đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Theo Thủ tướng Chính phủ, nguyên nhân quan trọng của những kết quả đạt được là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, không được say sưa, thỏa mãn với những kết quả đạt được, không chủ quan, lơ là bởi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề tồn đọng, nhiều khó khăn, thách thức cần giải quyết; tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về các quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp trong thực thi nhiệm vụ; giữ vững, phát huy đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; chú trọng và tăng cường công tác đầu tư, nghiên cứu và phát triển (R&D) để tận dụng các cơ hội mới, có các sản phẩm mới, nhất là trong phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Ngoài ra, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực thực hiện, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc; phát huy tính tự lực, tự cường, tự vươn lên từ bàn tay, khối óc của mình, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại.

Cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Tập đoàn đã xác định, Thủ tướng Chính phủ gợi ý thêm và nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tiếp tục củng cố bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghĩ dám làm.

Nhóm giải pháp về quản trị thông minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bám sát tình hình trong nước và quốc tế để quản trị tốt biến động, tập trung công tác dự báo, đánh giá dư địa, động lực tăng trưởng tại các lĩnh vực kinh doanh.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, công khai, minh bạch thông tin; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiểm soát rủi ro.

Nhóm giải pháp về tài chính, đầu tư cần duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, cân đối các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu và phát triển trong toàn Tập đoàn, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc và bảo đảm tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm ngành năng lượng, dầu khí, đặc biệt là chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 (hoàn thành vào cuối năm 2024, đầu năm 2025), nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khí điện đạm Cà Mau…

“Phối hợp các đối tác nước ngoài tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, khởi động lại dự án Nhiệt điện Long Phú 1; nghiên cứu các dự án mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao chuỗi giá trị dầu khí”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm, tình cảm đối với cộng đồng, với xã hội, góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp của PVN.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng lưu ý ngành ngân hàng không để Chính phủ bị động, bất ngờ về chính sách tiền tệ

MINH ÁNH - PHẠM ĐÔNG |

Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý ngành ngân hàng không được để Chính phủ bị động, bất ngờ về chính sách tiền tệ; phải giúp đỡ, không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn.

Thủ tướng Việt Nam - Lào cùng hai Phu nhân dạo hồ Hoàn Kiếm

Linh Nhi - Hải Nguyễn |

Chiều 7.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng Phu nhân đã dạo bộ hồ Hoàn Kiếm.

Thủ tướng Việt Nam-Lào ghi nhận thành tựu hợp tác xây dựng kinh tế tự chủ

Linh Nhi |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước, ngày 7.1, tại Hà Nội.

Bệnh viện hơn 880 tỉ đồng ở ngoại thành Hà Nội sau gần một năm thi công

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Quốc Oai có tổng vốn đầu tư 882 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần thô.

Dư chấn từ “đêm trường” ở Hãng phim truyện Việt Nam

Mi Lan |

Cách thức làm phim bao cấp kéo dài đã kéo theo muôn vàn hệ lụy, trong đó có việc làm mất đi những hãng phim nhà nước như Hãng phim truyện Việt Nam, đẩy các hãng phim vào quá trình cổ phần “vật vã”, đồng thời đẩy những nhà làm phim không thể đổi mới, không thể bắt kịp xu hướng thời đại ở phòng vé.

Nhiều vấn đề phía sau việc Hà Nội muốn làm thêm 9 tuyến buýt điện

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất thí điểm thêm 9 tuyến buýt điện. Đây được xem là quyết tâm mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa giấc mơ giao thông xanh, nâng cao chất lượng xe buýt, vận hải hành khách công cộng của thành phố.

Lý do gần 50.000 người Hà Nội không đăng ký được tài khoản an sinh

Cẩm Hà |

Các báo cáo khảo sát nhanh của 30/30 quận, huyện, thị xã cho thấy Hà Nội có khoảng 47.860 người không đăng ký được tài khoản an sinh.

Sự nghiệp của Franz Beckenbauer dưới góc nhìn của những huyền thoại khác

VIỆT HÙNG |

Franz Beckenbauer là một trong những huyền thoại bóng đã vĩ đại nhất. Sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều vinh quang, được hậu bối và cả các đối thủ lừng danh ngả mũ kính phục.

Thủ tướng lưu ý ngành ngân hàng không để Chính phủ bị động, bất ngờ về chính sách tiền tệ

MINH ÁNH - PHẠM ĐÔNG |

Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý ngành ngân hàng không được để Chính phủ bị động, bất ngờ về chính sách tiền tệ; phải giúp đỡ, không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn.

Thủ tướng Việt Nam - Lào cùng hai Phu nhân dạo hồ Hoàn Kiếm

Linh Nhi - Hải Nguyễn |

Chiều 7.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng Phu nhân đã dạo bộ hồ Hoàn Kiếm.

Thủ tướng Việt Nam-Lào ghi nhận thành tựu hợp tác xây dựng kinh tế tự chủ

Linh Nhi |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước, ngày 7.1, tại Hà Nội.