Tham nhũng 100 đồng, Nhà nước thu hồi được 8 đồng

Đức Thành- Xuân Hải |

Thảo luận tại nghị trường về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng, ĐB Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) đưa ra những con số khiến nhiều người cảm thấy buồn lòng.

Gần 500 cơ quan chuyên trách, vẫn để thất thoát 6.000 tỉ/ năm do tham nhũng gây ra

ĐB Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) cho biết: "Nếu tính tổng đơn vị chuyên trách, ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng thì hệ thống cơ quan phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay tuy có đến 478 đơn vị chuyên trách, nhưng công tác tổ chức và phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn hạn chế yếu kém, hiệu quả phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn chưa cao.

Các cơ quan chức năng vào cuộc chưa quyết liệt. Thẩm quyền của các cơ quan này còn hạn chế, không đủ để làm rõ hành vi tham nhũng trong trường hợp đã phát hiện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Các vụ việc, vụ án tham nhũng bị phát hiện xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở, nhiều việc, vụ án có quy mô lớn chậm bị phát hiện, khi phát hiện lại chậm được làm rõ, kết luận xử lý.

Trong 10 năm qua chỉ tính riêng thiệt hại vật chất do tham nhũng gây ra đã là đặc biệt nghiêm trọng, gần 60.000 tỉ đồng nhưng số tiền thu được cho nhà nước chỉ hơn 4.600 tỉ đồng, chưa bằng 8% thiệt hại do tham nhũng gây ra.

Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp hơn nhiều so với tài sản bị thiệt hại. Tài sản tham nhũng trong một số vụ án bị tẩu tán,  không kiểm soát và thu hồi được. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do cơ quan chức năng chưa quyết liệt, triệt để trong việc kê biên xử lý tài sản do phạm tội, tham nhũng mà có trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Để khắc phục hạn chế, bất cập nêu trên, đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, bổ sung thêm các quy định, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính trong hệ thống cơ quan phòng chống tham nhũng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. Nhất là trong việc kiểm soát biến động về tài sản, thu nhập. Việc xử lý người kê khai không trung thực hoặc không giải trình được một cách hợp lý về biến động tài sản thu nhập.

Dự thảo Luật còn nhiều mâu thuẫn 

Dự thảo Luật cần bám sát hơn quan điểm đảm bảo tính thống nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi và các luật khác có liên quan, bảo đảm tính khả thi của luật.

Hiện nay dự thảo luật chưa thống nhất trong chính luật này mà còn chưa thống nhất với các đạo luật khác có liên quan, nhất là với Bộ Luật Hình sự" - ĐB Hà đánh giá.

Sau khi chỉ rõ các ví dụ về sự bất thống nhất mà mình vừa nêu, ĐB Hà nhận định dự thảo luật "đã bỏ sót hành vi mà tôi cho là còn nguy hiểm hơn hành vi lợi dụng chức quyền, đó là hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn và hành vi lạm quyền. Đề nghị bổ sung hành vi này vào hành vi tham nhũng" - ĐB Hà nói.

Đức Thành- Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.