Tập trung cho ý kiến về công tác giám sát của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 9, diễn ra từ 12.9 - 15.9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến về công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 12.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15. 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp sẽ diễn ra trong 4 ngày, tập trung vào hai nhóm vấn đề chính.

Về các nội dung chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” - một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022.

“Đây là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ tư”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2022.

Đồng thời, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022.

Phiên họp cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội; cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021" và giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021".

Như thường lệ, Ủy ban Thường vụ cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2022.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp này sẽ tập trung vào xem xét, cho ý kiến về công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, còn toàn bộ các nội dung về công tác lập pháp sẽ dự kiến được xem xét trong phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022, diễn ra từ ngày 19.9 đến 22.9.

Sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021".

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giám sát phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên cả nước

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

Lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH15 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Xác định rõ trách nhiệm cơ quan, cá nhân chịu sự giám sát của HĐND

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 18.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022 để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giám sát phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên cả nước

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

Lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH15 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Xác định rõ trách nhiệm cơ quan, cá nhân chịu sự giám sát của HĐND

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 18.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022 để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND).