Cơ quan chịu sự giám sát không thực hiện thì HĐND đưa ra chất vấn, xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, qua giám sát chuyên đề đã có kết luận nhưng cơ quan chịu sự giám sát không thực hiện thì HĐND chọn ra các vấn đề nổi cộm đưa ra chất vấn, công khai kết quả thực hiện kết luận giám sát, kết luận chất vấn.

Ngày 8.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với Ban Công tác đại biểu về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu tham dự để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8 này.

Chủ tịch Quốc hội thống nhất tên gọi là "Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND", đồng thời nhấn mạnh đây là nghị quyết hướng dẫn, mang tính chất như một “cẩm nang” để thống nhất, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, khắc phục cho được một số hạn chế, vướng mắc và lúng túng trong thực tiễn giám sát của HĐND hiện nay.

Việc ban hành Nghị quyết này phải cụ thể hoá được các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp nói chung và hoạt động giám sát nói riêng. Cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình công tác năm...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết này phải phù hợp với quy định của Hiến pháp và các luật. Nếu quy định nào vướng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thì cần đề xuất sửa đổi, bổ sung, không dùng Nghị quyết này để sửa quy định của luật hoặc ban hành quy định mới, trái với luật. Nội dung hướng dẫn phải đúng vai, đúng thẩm quyền. Đây là nguyên tắc phải tuân thủ.

Lưu ý một số nội dung của dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần có các nội dung hướng dẫn để tạo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động giám sát và các chủ thể giám sát từ khâu xây dựng chương trình giám sát, tổ chức giám sát đến giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Trong đó, cần bám sát 5 nhóm hoạt động giám sát của HĐND theo quy định tại Điều 113 Hiến pháp năm 2013, Điều 57 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Bên cạnh đó, Nghị quyết nên có quy định về: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá trong hoạt động giám sát của HĐND, nhất là trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, xây dựng các tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát, lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn, sự phối hợp giữa các chủ thể giám sát, tương tác giữa HĐND, đại biểu HĐND và cử tri... để HĐND có cơ sở thực hiện.

 
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Với các nội dung liên quan đến chế tài xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân không nghiêm túc thực hiện các kết luận giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện nay các chế tài đã được quy định trong luật. Do đó, dự thảo Nghị quyết chỉ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chế tài.

Mặt khác, để có những biện pháp mạnh mẽ hơn thì cần kết hợp chặt chẽ các hoạt động giám sát. Ví dụ qua giám sát chuyên đề đã có kết luận nhưng cơ quan chịu sự giám sát không thực hiện thì HĐND chọn ra các vấn đề nổi cộm đưa ra chất vấn, công khai kết quả thực hiện kết luận giám sát, kết luận chất vấn....

Với những vấn đề lớn, đã rõ, qua giám sát phát hiện trách nhiệm của tập thể, cá nhân thì tuỳ theo mức độ yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo luật định.  

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn tín dụng đen, cho vay nặng lãi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có 2 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực của Bộ Công an và nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang chất vấn về chi trả hỗ trợ cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đại biểu HĐND tỉnh và cử tri mong muốn được biết rõ nguyên nhân và giải pháp để hoàn thành xong việc chi trả chế độ hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó vì COVID-19.

HĐND TPHCM chất vấn “nóng” về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 24.6, HĐND TPHCM đã có buổi giám sát UBND TPHCM về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2025. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn tín dụng đen, cho vay nặng lãi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có 2 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực của Bộ Công an và nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang chất vấn về chi trả hỗ trợ cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đại biểu HĐND tỉnh và cử tri mong muốn được biết rõ nguyên nhân và giải pháp để hoàn thành xong việc chi trả chế độ hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó vì COVID-19.

HĐND TPHCM chất vấn “nóng” về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 24.6, HĐND TPHCM đã có buổi giám sát UBND TPHCM về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2025. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên.