Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề thảo luận 8 dự án luật

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại phiên họp này, nhiều dự thảo luật còn một số nội dung quan trọng, cá biệt cho nên các cơ quan, hữu quan cần cho ý kiến vào những vấn đề, nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Sáng 15.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại phiên họp này, các dự án luật đưa ra thảo luận và cho ý kiến đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ quan chủ trì, cơ quan thẩm tra cho ý kiến tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ bản các dự thảo luật khi trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mặc dù vậy, nhiều dự thảo luật còn một số nội dung quan trọng, cá biệt cho nên các cơ quan, hữu quan cần cho ý kiến vào những vấn đề, nội dung còn có ý kiến khác nhau như: Căn cứ pháp lý, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn như thế nào... trước khi trình xin ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Theo chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự và dự án Luật Phòng, chống rửa tiền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 5 dự án luật gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Các đại biểu tham dự phiên họp sáng 15.8.
Các đại biểu tham dự phiên họp sáng 15.8.

Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bế mạc ngày 18.8.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền của Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp.

Thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia gồm 27 ủy viên, 2 đại biểu và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội nơi Đoàn đến giám sát.

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện đúng tiến độ bỏ sổ hộ khẩu giấy từ năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1.1.2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ tịch Quốc hội: Mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền của Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp.

Thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia gồm 27 ủy viên, 2 đại biểu và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội nơi Đoàn đến giám sát.

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện đúng tiến độ bỏ sổ hộ khẩu giấy từ năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1.1.2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi).