Tăng cường quan hệ hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Hoàng Xuân Huy- Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TNMT |

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc chính thức tại Hoa Kỳ và với Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã thăm trụ sở của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington DC, hội đàm với Phó Chủ tịch khu vực Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển bền vững Juergen Voegele, Giám đốc quốc gia tại Việt Nam Carolyn Turk cùng với một số lãnh đạo cấp cao của WB ngày 12.5.2022.

Tại cuộc họp, hai bên trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên mà hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông tin tới các lãnh đạo cấp cao của WB về những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt liên quan đến biến đổi khí hậu, suy giảm và cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường..., nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường thời gian vừa qua và hiện nay.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ về cam kết mạnh mẽ gần đây của Việt Nam tại COP26 tại Vương quốc Anh về cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” đến năm 2022, nhấn mạnh rằng đây là một quyết định khó khăn, một mục tiêu tham vọng nhưng rất đúng đắn, kịp thời  và cần thiết. Việt Nam đang tích cực tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện những cam kết này, cụ thể là thành lập Ban chỉ đạo quốc gia, điều chỉnh kế hoạch phát triển năng lượng tái cấu trúc lại nền kinh tế, chuyển đổi năng lượng theo hướng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo,…

Tại cuộc họp, hai bên trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên mà hai bên cùng quan tâm.
Tại cuộc họp, hai bên trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên mà hai bên cùng quan tâm.

Đồng thời, Việt Nam cũng đang nghiên cứu lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp hơn với bối cảnh, điều kiện của Việt Nam và xu thế phát triển chung của toàn cầu, theo đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế theo định hướng kinh tế xanh, các bon thấp, áp dụng tối ưu và triệt để các mô hình kinh tế tuần hoàn, không phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và lực lượng lao động, phát triển kinh tế đi đôi với phục hồi và bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết coi trọng mối quan hệ hợp tác với WB, đánh giá cao vai trò quan trọng của WB, là một trong những đối tác phát triển đã luôn đồng hành, hỗ trợ Bộ TNMT, cụ thể thông qua một số hoạt động hoàn thiện khung pháp lý nhằm quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước, hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 120 về thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi,…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn WB tiếp tục đóng vai trò là đối tác tích cực trong hợp tác, hỗ trợ những ưu tiên của Việt Nam nói chung và Bộ TNMT trong thời gian tới, như Luật Đất đai sửa đổi, đánh giá, lựa chọn các mô hình đầu tư, kinh tế phù hợp, hiệu quả, quản lý bền vững tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng sạch,

Bộ TNMT xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thực hiện có hiệu quả cam kết của Việt Nam tại COP26 là một trong các hoạt động trọng tâm giai đoạn tới. Bộ trưởng đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành thị trường các bon tại Việt Nam; xây dựng lộ trình chuyển dịch năng lượng phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam và tiến bộ khoa học, xu hướng phát triển chung của Thế giới.

Đại diện lãnh đạo của WB đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam, chia sẻ những thách thức về thiên nhiên và môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt. Phía WB cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc Việt Nam sẽ triển khai kế hoạch thế nào để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết tại COP26. Lãnh đạo cấp cáo của WB cũng ghi nhận những quan tâm và ưu tiên của Việt Nam mà Bộ trưởng chia sẻ đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp với Bộ TNMT làm tốt vai trò điều phối, tham mưu cho Chính phủ thực thi những cam kết và các kế hoạch hành động liên quan của Việt Nam thời gian tới.

Hoàng Xuân Huy- Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TNMT
TIN LIÊN QUAN

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ hỗ trợ nông sản Việt xuất khẩu bền vững

Vũ Long |

Quý I/2022, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ dẫn đầu các nước. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam.

World Bank: Nhà đầu tư nước ngoài tin vào kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn

Hương Nguyễn |

Các chuyên gia của World Bank vừa công bố báo cáo kinh tế mới, trong đó nêu rõ đợt dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 4.2021 đã trở nên xấu đi trong tháng 8 khi số ca nhiễm mới và tử vong tăng mạnh.

World Bank: Tăng trưởng tín dụng giảm, lãi suất liên ngân hàng tăng

Trà My |

Theo thống kê từ World Bank, tăng trưởng tiền gửi giảm mạnh hơn tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam thời gian qua, lãi suất liên ngân hàng tăng 1,5%.

World Bank: Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc gói kích thích tài khoá mới

Hương Nguyễn |

Đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát sẽ khiến các hoạt động kinh tế trong nước bị ảnh hưởng, chuyên gia của World Bank hiến kế để Chính phủ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ đang có.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ hỗ trợ nông sản Việt xuất khẩu bền vững

Vũ Long |

Quý I/2022, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ dẫn đầu các nước. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam.

World Bank: Nhà đầu tư nước ngoài tin vào kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn

Hương Nguyễn |

Các chuyên gia của World Bank vừa công bố báo cáo kinh tế mới, trong đó nêu rõ đợt dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 4.2021 đã trở nên xấu đi trong tháng 8 khi số ca nhiễm mới và tử vong tăng mạnh.

World Bank: Tăng trưởng tín dụng giảm, lãi suất liên ngân hàng tăng

Trà My |

Theo thống kê từ World Bank, tăng trưởng tiền gửi giảm mạnh hơn tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam thời gian qua, lãi suất liên ngân hàng tăng 1,5%.

World Bank: Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc gói kích thích tài khoá mới

Hương Nguyễn |

Đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát sẽ khiến các hoạt động kinh tế trong nước bị ảnh hưởng, chuyên gia của World Bank hiến kế để Chính phủ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ đang có.