Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi

Nhóm PV |

Với 467 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 93,78%), trong đó có 449 đại biểu tán thành (chiếm 90,16%), có 14 đại biểu không tán thành (chiếm 2,81%), Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi.

Chiều 15.6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật điện ảnh (sửa đổi) với 467 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 93,78%), trong đó có 449 đại biểu tán thành (chiếm 90,16%), có 14 đại biểu không tán thành (chiếm 2,81%) và 4 đại biểu không biểu quyết (chiếm 0,80%).

Trước đó, Quốc hội cũng biểu quyết thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh; có 469 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 94,18%, trong đó có 389 đại biểu tán thành, chiếm 78,11% và 74 đại biểu không tán thành, chiếm 14,86%; 6 đại biểu không tham gia biểu quyết chiếm 1,20%. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý bổ sung chính sách nhà nước đầu tư cho sáng tác kịch bản phim vào điểm b khoản 2 Điều 5 dự thảo Luật - sau khi có ý kiến của nhiều đại biểu đề nghị bổ sung chính sách nhà nước, đầu tư cho sáng tác kịch bản phim.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Uỷ ban
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: QH

Về việc xây dựng trường quay hiện đại, ông Vinh cho rằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình cụ thể về lý do, sự cần thiết của việc xây dựng trường quay.

Song, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng tiếp thu ý kiến đại biểu, xin được quy định tại dự thảo luật theo hướng, trong từng trường hợp cụ thể, nhà nước có thể đầu tư hoặc hỗ trợ, đồng thời khuyến khích xã hội hóa xây dựng trường quay, nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận thấy, quyền tác giả của các thành viên trong đoàn làm phim, việc mua bảo hiểm cho diễn viên đóng thế, nhân viên đoàn làm phim đã được quy định, thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bảo hiểm xã hội và pháp luật khác có liên quan; vấn đề về thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Do vậy, đề nghị không quy định trong Luật Điện ảnh để phù hợp với nguyên tắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước ý kiến của nhiều đại biểu đề nghị "không nên quy định UBND cấp tỉnh cấp giấy phép phân loại phim phổ biến trên địa bàn quản lý, chỉ nên thành lập cơ quan chung có thẩm quyền cấp phép phân loại phim toàn quốc nhằm thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện".

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xu hướng số lượng phim cần phân loại sẽ tăng cao trong thời gian tới, gây áp lực về thời gian cho các Hội đồng thẩm định, phân loại phim của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát sinh nhu cầu về phân cấp cấp Giấy phép phân loại phim.

Tuy nhiên, việc phân cấp cấp Giấy phép phân loại phim cần được thực hiện thận trọng, căn cứ vào điều kiện, năng lực của các địa phương, để bảo đảm yêu cầu, chất lượng của công tác thẩm định, phân loại phim.

Trên tinh thần đó và tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng: Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép phân loại phim khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quy định Giấy phép phân loại phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp có giá trị trong toàn quốc.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật Điện ảnh

Việt Văn |

Sau bao nhiêu lần chỉnh sửa, bổ sung qua nhiều hội nghị, hội thảo, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội Kỳ họp thứ 3 tháng 5.2022 thông qua. Không chỉ so với Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi, bổ sung 2009) mà ngay cả so với bản dự thảo Luật trình Quốc hội tháng 11.2021 thì dự thảo lần này đã có những chỉnh sửa đáng kể, để tạo hành lang pháp lý cho công nghiệp điện ảnh.

Góp ý về Luật Điện ảnh, rất cần “nói có sách mách có chứng”

Việt Văn |

Sáng 29.3, tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới đây. Nhiều ý kiến thẳng thắn, dân chủ, nhưng cũng có một số ý kiến chưa thực sự thuyết phục vì thiếu những dẫn chứng cụ thể.

Sửa đổi Luật Điện ảnh để quản lý việc phát hành, phổ biến phim trên Internet

Ngọc Bích |

Dịch vụ OTT TV  là một trong 5 loại hình dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18.01.2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Dịch vụ OTT TV có thể được triển khai theo phương thức trang thông tin điện tử (website) hoặc ứng dụng (hay còn gọi là app).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật Điện ảnh

Việt Văn |

Sau bao nhiêu lần chỉnh sửa, bổ sung qua nhiều hội nghị, hội thảo, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội Kỳ họp thứ 3 tháng 5.2022 thông qua. Không chỉ so với Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi, bổ sung 2009) mà ngay cả so với bản dự thảo Luật trình Quốc hội tháng 11.2021 thì dự thảo lần này đã có những chỉnh sửa đáng kể, để tạo hành lang pháp lý cho công nghiệp điện ảnh.

Góp ý về Luật Điện ảnh, rất cần “nói có sách mách có chứng”

Việt Văn |

Sáng 29.3, tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới đây. Nhiều ý kiến thẳng thắn, dân chủ, nhưng cũng có một số ý kiến chưa thực sự thuyết phục vì thiếu những dẫn chứng cụ thể.

Sửa đổi Luật Điện ảnh để quản lý việc phát hành, phổ biến phim trên Internet

Ngọc Bích |

Dịch vụ OTT TV  là một trong 5 loại hình dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18.01.2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Dịch vụ OTT TV có thể được triển khai theo phương thức trang thông tin điện tử (website) hoặc ứng dụng (hay còn gọi là app).