Quân đội Việt Nam - Campuchia tăng cường phối hợp, triển khai hợp tác hiệu quả

Thanh Hà |

Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng thời khẳng định quân đội Campuchia sẽ cùng quân đội Việt Nam tăng cường phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững giữa Việt Nam và Campuchia.

Chiều 17.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Vong Pisen và đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia đang thăm chính thức Việt Nam, Báo Chính phủ thông tin.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp. Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Thông tin tới Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia về đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng "4 không" của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; luôn ủng hộ một Campuchia độc lập, tự chủ, hòa bình, phát triển thịnh vượng và ngày càng đóng vai trò to lớn hơn trên trường quốc tế.

Thông báo tới Thủ tướng về kết quả hội đàm giữa hai đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng ngày, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẳng định Quân đội Campuchia sẽ cùng Quân đội Việt Nam tăng cường phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong đó, tăng cường xây dựng quan hệ tin cậy, hiệu quả, thực chất giữa quân đội hai nước; kịp thời phối hợp tham mưu với lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, phối hợp xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, nhất là ở dọc tuyến biên giới.

Nhân dịp này, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng Gia Campuchia chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Samdech Techo Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen và Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Vui mừng trước quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước và hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai đoàn, Thủ tướng đánh giá cao các cơ quan, đơn vị hai bên đã phối hợp, từ việc chia sẻ nhận thức chung về các vấn đề chiến lược; đào tạo cán bộ các cấp; hợp tác bảo vệ biên giới, hỗ trợ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, xã hội; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn quân đội hai nước phải tiên phong trong việc giữ gìn, vun đắp quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Campuchia, ngăn chặn các âm mưu chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia - Lào; đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó có đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tình hình; tăng cường giáo dục truyền thống đoàn kết, về sự hy sinh cao cả của quân và dân hai nước; trao đổi kinh nghiệm; xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng và phát sinh từ cơ sở.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động giao lưu, phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, ngăn chặn các loại tội phạm qua biên giới; qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy thương mại mậu dịch và giao lưu nhân dân vùng biên, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, qua Đại tướng Vong Pisen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Samdech Techo Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen, Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Vương quốc Campuchia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sáp nhập huyện, xã chưa đúng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện

PHẠM ĐÔNG |

Theo công điện, đến nay còn 50 tỉnh, thành phố đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, chưa bảo đảm theo yêu cầu tiến độ chung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sắp công du Saudi Arabia

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và thăm Vương quốc Saudi Arabia từ ngày 18-20.10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hợp long Cầu Mỹ Thuận 2

PHƯƠNG ANH |

Sau 3 năm tổ chức thi công, chiều ngày 14.10, cầu Mỹ Thuận 2 chính thức hợp long nối liền 2 bờ sông Tiền. Dự lễ hợp long có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, địa phương 2 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi thư thăm hỏi vụ cháy chung cư mini

Thanh Hà |

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã gửi thư thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Phẫu thuật thay van trong van lần đầu tiên tại Việt Nam - tiến bộ đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch

Thùy Linh |

Bệnh nhân là một trường hợp khá đặc biệt trong thực hành lâm sàng mà trước đây vài năm, chính những các chuyên gia làm trong lĩnh vực tim mạch can thiệp không thể nghĩ có những tiến bộ đặc biệt như vậy.

Phong tỏa hơn 33 tỉ đồng và 300.000 USD của gia đình cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Hữu Long |

Để phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, công an đã kê biên, phong tỏa nhiều nhà đất và hơn 33 tỉ đồng cùng hơn 300.000 USD, hàng nghìn Euro của gia đình ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị cung cấp suất ăn bán trú lèo tèo nhận được những khoản kinh phí nào?

Thùy Linh - Vân Trang |

Liên quan đến vụ suất ăn bán trú lèo tèo của học sinh mà Báo Lao Động phản ánh, ngoài chi phí bữa ăn 32.000 đồng/suất, Công ty TNHH Thương mại và Chế biến suất ăn Hoa Sữa còn được nhà trường thanh toán 15% tiền chăm sóc bán trú theo hợp đồng đã ký kết.

TPHCM thông xe nhánh cầu Ông Dầu, xóa nút thắt kẹt xe trên Quốc lộ 13

Huyền Trân |

TPHCM - Nhánh cầu Ông Dầu trên Quốc lộ 13 vừa hoàn thành và được Sở Giao thông Vận tải TPHCM chấp thuận cho xe máy lưu thông theo chiều vào trung tâm thành phố, nhằm xóa nút thắt kẹt xe tuyến đường huyết mạch khu Đông Bắc.

Sáp nhập huyện, xã chưa đúng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện

PHẠM ĐÔNG |

Theo công điện, đến nay còn 50 tỉnh, thành phố đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, chưa bảo đảm theo yêu cầu tiến độ chung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sắp công du Saudi Arabia

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và thăm Vương quốc Saudi Arabia từ ngày 18-20.10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hợp long Cầu Mỹ Thuận 2

PHƯƠNG ANH |

Sau 3 năm tổ chức thi công, chiều ngày 14.10, cầu Mỹ Thuận 2 chính thức hợp long nối liền 2 bờ sông Tiền. Dự lễ hợp long có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, địa phương 2 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi thư thăm hỏi vụ cháy chung cư mini

Thanh Hà |

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã gửi thư thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.