Yêu cầu giải trình vụ suất ăn bán trú lèo tèo cho học sinh Hà Nội

Vân Trang - Thuỳ Linh |

Hiệu trưởng Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh giải trình cụ thể về suất ăn lèo tèo, thiếu định lượng thực phẩm mà phụ huynh phản ánh.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) về việc suất cơm bán trú của các con không đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng, Báo Lao Động đã có buổi làm việc cùng Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Bà Hoàng Thị Thu Trinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, phản ánh của phụ huynh có phần đúng nhưng có thông tin chưa chính xác.

Khu vực bếp ăn bán trú của Trường THCS Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Vân Trang
Khu vực bếp ăn bán trú của Trường THCS Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Vân Trang

Mọi quy trình giám sát bếp ăn, kiểm tra nguồn thực phẩm đầu vào, phụ huynh đều có quyền tham gia. Thực đơn bán trú được cung cấp hàng tuần và gửi đến từng nhóm lớp.

Về chất lượng của bữa ăn bán trú, ngay khi có phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã tiến hành kiểm tra, giám sát bếp ăn và yêu cầu đơn vị khắc phục, cung cấp suất ăn theo đúng định lượng đã thoả thuận trong hợp đồng.

Tuy nhiên, nhà trường có phần sơ suất khi chậm trễ yêu cầu đơn vị gửi thông tin bóc tách từng phần và trừ đi chi phí khác ngoài thực phẩm để chia ra định lượng trong từng suất ăn.

Về phía phụ huynh, anh Phạm Văn Đức, ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) nói rằng, phản ánh về việc trường không cho phụ huynh kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú là chưa chính xác.

"Chúng tôi giám sát từ lúc các con vào ăn đến khi ăn xong. Chính bởi vậy, mới phát hiện công ty chưa cung cấp đủ định lượng thực phẩm theo hợp đồng. Ngay sau phản ánh, công ty đã tiếp thu, thay đổi khẩu phần ăn theo định lượng.

Sau phản ánh của phụ huynh, suất cơm bán trú của học sinh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) đã được cải thiện. Ảnh: Vân Trang
Sau phản ánh của phụ huynh, suất cơm bán trú của học sinh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) đã được cải thiện. Ảnh: Vân Trang

Chúng tôi quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vấn đề định lượng thức ăn, có thể vì lí do nào đó nên chưa đủ. Phía công ty đã tiếp thu, điều chỉnh và cho biết sẽ có buổi giải trình cụ thể” - anh Đức nói.

Liên quan đến những băn khoăn của phụ huynh về việc suất ăn có giá 32.000 đồng/cháu có định lượng quá ít, bà Trinh cho biết, sẽ yêu cầu đơn vị cung cấp giải trình chi tiết.

"Những năm trước bữa ăn bán trú của các con là 30.000 đồng. Năm nay, do nguyên liệu tăng giá, nên suất cơm của các con được thoả thuận tăng 32.000 đồng/suất.

Sau phản ánh của phụ huynh, từ ngày 11.10, công ty đã cử người về giám sát bếp để tìm hiểu nguyên nhân và sẽ có buổi làm việc, giải trình với Ban giám hiệu và Hội phụ huynh.

Nhà trường xin rút kinh nghiệm về việc kiểm tra, giám sát và sẽ tiếp tục cùng Ban đại diện phụ huynh kiểm tra, giám sát bếp ăn để đảm bảo suất ăn hàng ngày của các con đủ định lượng, dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ” - bà Trinh nói.

Vân Trang - Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Suất cơm học sinh bán trú lác đác thức ăn tại Hà Nội

NHÓM PV |

Tin sáng 16.10: Suất cơm bán trú lác đác thức ăn của học sinh Hà Nội; Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội đã bị bắt giữ; Nhật thực hình khuyên 2023 gây kinh ngạc với vòng lửa ngoạn mục;…

Phụ huynh bức xúc vì suất cơm bán trú lèo tèo của học sinh Hà Nội

Vân Trang |

Phụ huynh có con học tại Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) bức xúc khi suất ăn bán trú 32.000/bữa của học sinh chỉ "lèo tèo" vài ba miếng thịt, vài sợi giá... không đảm bảo chất lượng.

Vụ học sinh đau bụng sau bữa ăn bán trú, trường đổi đơn vị cung cấp suất ăn

Chân Phúc |

TPHCM- Bà Lê Thị Thùy – Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn (Quận 4) cho biết, sau vụ việc nhiều học sinh xuất hiện tình trạng đau bụng, khó chịu sau bữa ăn bán trú, nhà trường đã đổi đơn vị cung cấp suất ăn khác.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ôtô tông loạt xe máy dừng đèn đỏ ở TPHCM, nhiều người bị thương

HỮU CHÁNH |

Ôtô 5 chỗ tông loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh khiến 3 người bị thương phải nhập viện.

Ngắm vẻ đẹp mê hoặc của hồ Sayram ở Tân Cương (Trung Quốc)

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: Xinhua) |

Hồ Sayram ở Tân Cương, Trung Quốc, được mệnh danh là “giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương” bởi đây là nơi xa nhất cảm nhận được luồng không khí ấm áp của Đại Tây Dương. Nằm ở phía bắc dãy núi Thiên Sơn, hồ Sayram có cảnh quan tuyệt đẹp quanh năm, thu hút du khách từ khắp Trung Quốc và nước ngoài đến chiêm ngưỡng.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.10: Miền Trung mưa lớn tiếp diễn

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.10: Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Bắc Trung Bộ, trưa, chiều nắng. Quảng Trị-Thừa Thiên Huế, Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác và có dông, mưa to cục bộ.

Nhà tập thể Hà Nội lo đổ sập, chi chít "chuồng cọp" vẫn rao bán gần 3 tỉ đồng

Thu Giang |

Nhiều căn nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội dù hiện trạng đã xuống cấp, cơi nới chi chít "chuồng cọp" nhưng đang được rao bán từ 2 - 3 tỉ đồng/căn trên mạng xã hội.

Tin sáng: Suất cơm học sinh bán trú lác đác thức ăn tại Hà Nội

NHÓM PV |

Tin sáng 16.10: Suất cơm bán trú lác đác thức ăn của học sinh Hà Nội; Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội đã bị bắt giữ; Nhật thực hình khuyên 2023 gây kinh ngạc với vòng lửa ngoạn mục;…

Phụ huynh bức xúc vì suất cơm bán trú lèo tèo của học sinh Hà Nội

Vân Trang |

Phụ huynh có con học tại Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) bức xúc khi suất ăn bán trú 32.000/bữa của học sinh chỉ "lèo tèo" vài ba miếng thịt, vài sợi giá... không đảm bảo chất lượng.

Vụ học sinh đau bụng sau bữa ăn bán trú, trường đổi đơn vị cung cấp suất ăn

Chân Phúc |

TPHCM- Bà Lê Thị Thùy – Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn (Quận 4) cho biết, sau vụ việc nhiều học sinh xuất hiện tình trạng đau bụng, khó chịu sau bữa ăn bán trú, nhà trường đã đổi đơn vị cung cấp suất ăn khác.