Phong tỏa hơn 33 tỉ đồng và 300.000 USD của gia đình cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Hữu Long |

Để phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, công an đã kê biên, phong tỏa nhiều nhà đất và hơn 33 tỉ đồng cùng hơn 300.000 USD, hàng nghìn Euro của gia đình ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa.

Kê biên, phong tỏa nhiều nhà đất cùng USD, Euro

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 1 cựu giám đốc sở vì làm thất thoát gần 138 tỉ đồng.

Hai cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch tỉnh và Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cùng bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" khi thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú.

Vào tháng 5.2023, nhằm phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên đối với 2 cơ sở nhà, đất tại số 5A đường Ngô Thời Nhiệm và 96 đường Trịnh Phong, tổng diện tích 453 m2. Đứng tên 2 cơ sở nhà đất này là ông Nguyễn Chiến Thắng cùng vợ là bà Phan Thị Thu Hà.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Long

Ngoài ra, Công an còn phong tỏa đối với tổng số tiền hơn 33 tỉ đồng ở nhiều tài khoản cùng đứng tên bà Phan Thị Thu Hà tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa.

Ngoài tiền mặt, cơ quan Công an cũng phong tỏa gần 6.900 Euro và hơn 300.000 USD. Đây là số tiền bà Hà gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trước đó.

Cũng trong vụ án này, công an còn kê biên tài sản đối với 2 căn hộ chung cư tại dự án Khu đô thị VCN Phước Hải (Nha Trang) của ông Võ Tấn Thái và bà Lê Thị Như Mai.

Khu đất 28E Trần Phú bị UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho doanh nghiệp không qua đấu thầu, đấu giá. Ảnh: Hữu Long
Khu đất 28E Trần Phú bị UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho doanh nghiệp không qua đấu thầu, đấu giá. Ảnh: Hữu Long

Thất thoát gần 138 tỉ đồng

Theo điều tra, Khu đất 28E Trần Phú rộng hơn 2 ha, gồm hai thửa liền kề do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Trung tâm Điều dưỡng thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung quản lý, sử dụng. Đây là khu đất có vị trí đắc địa ven biển.

Năm 2013, Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang) đăng ký đầu tư dự án khách sạn, căn hộ cao cấp tại khu đất này. Ông Nguyễn Chiến Thắng thời điểm này là Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương, ký giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, ký thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án trên.

Việc làm của ông Thắng là cố ý làm trái quy định pháp luật, biến một dự án chưa được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư thành dự án được công nhận; chỉ định Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư nhưng không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Từ chỉ đạo của ông Thắng, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ký quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông Võ Tấn Thái, thời điểm này là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có hành vi giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng.

Sau này khi được chuyển sang vị trí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Thái ký tờ trình tham mưu tỉnh giao đất, cho thuê đất khi chưa thẩm định nhu cầu sử dụng đất...

Đối với ông Lê Đức Vinh, thời điểm này đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đồng ý chủ trương mở rộng địa điểm, hợp hai thửa đất tại số 28E Trần Phú để lập dự án đầu tư xây dựng Khu tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp - Nha Trang Golden Gate.

Cuối năm 2015, với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh chỉ đạo bàn giao tài sản trên đất cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang. Sau đó, ông Đào Công Thiên ký quyết định phê duyệt cho thuê đất tại dự án.

Cơ quan chức năng kết luận, định giá tài sản xác định giá trị quyền sử dụng đất và tiền thuê đất trả tiền một lần của dự án thời điểm ngày 16.2.2016 là hơn 213 tỉ đồng, cao hơn số tiền UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu của Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang gần 138 tỉ đồng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chưa xác định nguyên nhân 21 dự án không bố trí quỹ đất xây nhà ở xã hội ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Có 21 dự án không bố trí quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân các dự án không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội là đúng hay chưa đúng.

Khánh Hòa rà soát đấu giá 28 khu đất vàng trong năm 2023

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương xác định kế hoạch bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trong năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

25 dự án ở Khánh Hòa cần điều chỉnh, bỏ loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở"

Hữu Long |

Tại tỉnh Khánh Hòa, còn 25 dự án phải chỉnh quy hoạch theo hướng loại bỏ loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở”…

Không còn hái ra tiền, tài xế xe ôm công nghệ nửa buổi được 43.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Thu nhập giảm một nửa, vắng khách, nằm vắt mình trên xe hàng giờ để chờ khách là tình trạng chung của nhiều xe ôm công nghệ hiện nay. Mặc dù từng được xem là nghề "hái ra tiền" nhưng vì tính cạnh tranh cao, không ổn định, nhiều lái xe công nghệ không còn mặn mà xem đây là nguồn thu nhập chính.

Đề xuất mức kỉ luật các cá nhân vụ bữa ăn không đủ no của đội tuyển trẻ quốc gia

MINH PHONG |

Cục Thể dục Thể thao đã có báo cáo và đề xuất kiểm điểm, kỉ luật các cá nhân, tập thể gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, liên quan đến vụ việc của đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia.

Phát hiện di cốt niên đại 10.000 năm ở Hà Nam

Thu Giang |

Ngày 2.11, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học thông báo Khảo cổ học Toàn quốc lần thứ 58 năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam công bố thông tin về việc phát hiện di cốt người, có niên đại khoảng 10.000 năm tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

Hé lộ mức giá khủng của biển số ngũ quý 2 trong phiên đấu giá ngày 2.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số ngày 2.11.2023: Kết thúc phiên đấu giá biển số ngày 2.11, biển số 37K-222.22 có mức trúng đấu giá lên đến 1,395 tỉ đồng. Đây là mức đấu giá khiến nhiều người chơi biển số bất ngờ bởi mức giá vượt gần gấp đôi giá cũ.

Nhà hàng chắn mặt biển ở Nha Trang được gia hạn 2 tháng thuê đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương gia hạn hơn 2 tháng thuê đất với Nhà hàng Sailing Club. Đây là một trong số các công trình chắn mặt biển ở Nha Trang được dư luận quan tâm trong nhiều năm qua.

Chưa xác định nguyên nhân 21 dự án không bố trí quỹ đất xây nhà ở xã hội ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Có 21 dự án không bố trí quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân các dự án không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội là đúng hay chưa đúng.

Khánh Hòa rà soát đấu giá 28 khu đất vàng trong năm 2023

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương xác định kế hoạch bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trong năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

25 dự án ở Khánh Hòa cần điều chỉnh, bỏ loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở"

Hữu Long |

Tại tỉnh Khánh Hòa, còn 25 dự án phải chỉnh quy hoạch theo hướng loại bỏ loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở”…