Điều trị tim mạch ở Việt Nam có nhiều tiến bộ

Hà Lê |

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm có hơn 200.000 người Việt qua đời vì bệnh tim mạch, gấp đôi số người mất vì ung thư. Bệnh lý tim mạch thực sự là gánh nặng cho xã hội, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới, dù ở các nước phát triển hay đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ gặp ở người lớn tuổi. Song trên thực tế, tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên cao hơn chúng ta nghĩ, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ lứa tuổi nào và tuổi mới bị mắc cũng ngày càng trẻ hoá. Người trẻ thường cho rằng họ không có nguy cơ mắc bệnh nên họ thường chủ quan và không có biện pháp phòng ngừa hợp lý. Đó là gánh nặng lớn cho người bệnh, gia đình cũng như toàn xã hội.

Các bệnh lý tim mạch chủ yếu có liên quan đến các yếu tố nguy cơ gây bệnh bao gồm yếu tố về gia đình, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường… nhưng đặc biệt là các yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống (lười vận động, thói quen có hại, hút thuốc lá, uống rượu quá mức, chế độ ăn uống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường, căng thẳng (stress) và có cả sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan trong tiếp cận phòng – chữa bệnh.

Tại Hội nghị khoa học Cập nhật những tiến bộ mới trong can thiệp tim mạch tại Việt Nam và trên thế giới, diễn ra ngày 7.10, tại Hà Nội, GS.TS Bùi Đức Phú - Giám đốc Chuyên ngành Tim mạch, Hệ thống y tế Vinmec cho biết, hiện nay, với việc áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực tim mạch, các cập nhật về điều trị giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, giúp giảm chi phí điều trị. Điều này mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng cho bệnh nhân, bởi dù phải thực hiện các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu nhưng người bệnh không phải nằm viện lâu, chỉ như khi thực hiện kỹ thuật nội soi.

Việc cập nhật các kiến thức, phương pháp tiên tiến nhất trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả điều trị bệnh lý tim mạch tại Việt Nam trở nên cấp thiết đối với đội ngũ y bác sĩ trong chuyên ngành này.

Cũng theo GS.TS Bùi Đức Phú, hội nghị là sự tham gia của nhiều chuyên gia can thiệp tim mạch đến từ Cleveland Clinic, hệ thống y tế đứng thứ hai thế giới theo xếp hạng của Newsweek năm 2023 đồng thời là Bệnh viện tốt nhất ở Mỹ và trên thế giới về tim mạch trong suốt 28 năm qua theo công bố của US News & World.

bmm
GS.TS Bùi Đức Phú chia sẻ những thông tin liên quan đến tim mạch tại hội nghị. Ảnh: Trâm Anh

Một trong những nội dung quan trọng nhất chính tại hội nghị là báo cáo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện và ứng dụng trang thiết bị mới nhất trong điều trị bệnh lý hẹp van động mạch chủ khít bằng can thiệp qua da. Thay vì phải trải qua cuộc phẫu thuật tim hở lớn, chạy tim phổi nhân tạo, thở máy và thời gian phục hồi kéo dài, giờ đây người bệnh chỉ phải dùng thuốc an thần nhẹ, làm thủ thuật nhẹ nhàng trong vài tiếng đồng hồ, không để lại sẹo, rất ít đau và có thể xuất viện để trở lại cuộc sống thường nhật chỉ sau 2-3 ngày.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng: các bác sĩ Việt Nam không những có khả năng hòa nhập với sự phát triển của y học thế giới mà còn có thể tìm ra hướng đi mới, đóng góp cho sự phát triển của tim mạch học thế giới nói chung và tim bẩm sinh nói riêng. Việc được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bác sĩ tim mạch hàng đầu thế giới là một cơ hội tốt để các bác sĩ Việt Nam học hỏi, thu nhận kinh nghiệm bổ ích.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Thực phẩm chế biến sẵn gây nguy hại cho sức khỏe tim mạch

Thanh Thanh |

Trang Boldsky chỉ ra thực phẩm chế biến sẵn gây nguy hại cho sức khỏe tim mạch.

Hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch

THIỆN NHÂN (THEO ONLYMYHEALTH) |

Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh của sức khỏe tim mạch. Theo một số nghiên cứu cho thấy, sự mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột có thể gây ra cơn đau tim, đột quỵ.

Giảm cân và tăng sức khỏe tim mạch bằng hạnh nhân

Thảo Nguyên (Theo Boldsky) |

Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Obesity, các nhà nghiên cứu có một số phát hiện thú vị về công dụng của hạnh nhân như hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khỏe tim mạch...

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Israel kiềm chế

Khánh Minh |

Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân.

Giờ thứ 9: Hạnh phúc mong manh - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Việc trị liệu hiếm muộn của các cặp vợ chồng ngày nay không phải là chuyện hiếm gặp. Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đã mãn nguyện khi có được bé trai kháu khỉnh. Họ mong muốn người đã góp phần tạo ra đứa con của họ được tiếp tục chăm sóc đứa con này. Liệu điều này có phải là sai lầm?

Tin 20h: Manulife từ chối trả tiền, khách hàng tiếp tục gửi đơn khiếu nại

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.10: Hàng loạt khách hàng phản ứng sau đơn từ chối trả tiền của Manulife; Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang; Bệnh suy tim tỉ lệ tử vong cao hơn một số bệnh ung thư...

Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, có nơi dưới 16 độ C

MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 9.10, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ C.

Lễ bế mạc ASIAD 19: Lời tạm biệt của Hàng Châu

NHÓM PV |

Lễ bế mạc ASIAD 19 diễn ra ấn tượng và ý nghĩa, khép lại kì Đại hội thành công, giàu cảm xúc tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Thực phẩm chế biến sẵn gây nguy hại cho sức khỏe tim mạch

Thanh Thanh |

Trang Boldsky chỉ ra thực phẩm chế biến sẵn gây nguy hại cho sức khỏe tim mạch.

Hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch

THIỆN NHÂN (THEO ONLYMYHEALTH) |

Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh của sức khỏe tim mạch. Theo một số nghiên cứu cho thấy, sự mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột có thể gây ra cơn đau tim, đột quỵ.

Giảm cân và tăng sức khỏe tim mạch bằng hạnh nhân

Thảo Nguyên (Theo Boldsky) |

Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Obesity, các nhà nghiên cứu có một số phát hiện thú vị về công dụng của hạnh nhân như hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khỏe tim mạch...