Quá trình công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh

Phạm Đông |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy các ông Nguyễn Văn Sơn; ông Thào Hồng Sơn và ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư.

Diễn ra từ ngày 15 - 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã bầu ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy các ông Nguyễn Văn Sơn; ông Thào Hồng Sơn và ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư.

Ông Đặng Quốc Khánh - Bí Thư tỉnh ủy Hà Giang

Ông Đặng Quốc Khánh, sinh ngày 2.9.1976 tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và là một trong những Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (tháng 4.2016) ở tuổi 40.

Ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc (Sở Xây dựng Hà Tĩnh); Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 1.2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9.4.2016, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 21.4.2016, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 27.6.2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 21.6.2019, Bộ Chính trị ban hành quyết định ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, chỉ định ông Đặng Quốc Khánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí Thư Hà Giang

Ông Nguyễn Văn Sơn sinh ngày 14.9.1964, quê ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Chuyên môn, học vị: Cử nhân Kinh tế - Tiến sĩ Kinh tế; Lý luận chính trị: Cử nhân. Quản lý hành chính Nhà nước: Chuyên viên Cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Sơn.
Ông Nguyễn Văn Sơn.

Quá trình công tác:

Từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài chính tỉnh Hà Giang; Phó Giám đốc - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Chi bộ Sở Tài chính Hà Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - nhiệm kỳ 2000-2005, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Bắc Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang;

Từ tháng 10.2010 - 10.2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Từ tháng 10.2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, họp từ ngày 8-10.12.2015, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 29.6.2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã bầu Nguyễn Văn Sơn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Thào Hồng Sơn, sinh ngày 27.6.1965, quê quán xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ. Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Thào Hồng Sơn.
Ông Thào Hồng Sơn. Ảnh: BHG

Tóm tắt quá trình công tác:

Từng trải qua các chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc; Phó Bí thư Thường trực huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc; Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc; Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc; Bí thư huyện ủy huyện Mèo Vạc; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIII tỉnh Hà Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, họp ngày 29.6.2016 ông Thào Hồng Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Phó Bí Thư tỉnh ủy Hà Giang

Ông Nguyễn Mạnh Dũng sinh ngày 19.8.1973, quê quán xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: BHG
Ông Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: BHG

Quá trình công tác

Từng trải qua các chức vụ: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX; khóa X);

Tháng 4.2014: Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tái cử Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII (từ tháng 8.2015).

Từ 20.11.2017, được luân chuyển về công tác tại Tỉnh ủy Hà Giang; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Hà Giang với phiếu bầu tuyệt đối

Phạm Đông |

Với số phiếu bầu 51/51, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.10, tại TP. Vinh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đảng viên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang

Phạm Đông |

Sáng 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Hà Giang với phiếu bầu tuyệt đối

Phạm Đông |

Với số phiếu bầu 51/51, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.10, tại TP. Vinh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đảng viên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang

Phạm Đông |

Sáng 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.