Phóng viên tại Cần Thơ tham gia Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng

Văn Sỹ |

Cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, lãnh đạo, phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí ở thành phố Cần Thơ tham gia bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức qua hình thức trực tuyến.

Tham dự hội nghị có 1.500 học viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan. Riêng tại thành phố Cần Thơ, dự hội nghị có 33 phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo đến từ 28 cơ quan báo chí, tạp chí đóng trên địa bàn.

Phóng viên, Biên tập viên và lãnh đạo cơ quan báo chí tại Cần Thơ dự hội nghị bồi dưỡng xây dựng Đảng
Phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo cơ quan báo chí tại Cần Thơ dự hội nghị bồi dưỡng xây dựng Đảng. Ảnh: Văn Sỹ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng mong muốn lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa, tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng, thiết thực phản ánh đa dạng, phong phú các nội dung về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Sỹ

Qua đó, góp phần tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh các tác phẩm báo chí phản ánh, nêu gương, cần tăng cường các tác phẩm phê phán các hành vi, hoạt động sai trái, qua đó xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú- Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho Phóng viên, Biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí
Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí. Ảnh: Văn Sỹ

Trong một ngày tham gia hội nghị bồi dưỡng, các học viên được quán triệt, bồi dưỡng kiến thức về 5 nội dung lớn: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; Những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; Nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tổ chức 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hoá

Hà Thái |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

2 tác phẩm của phóng viên Lao Động vào top 101 ảnh chân dung của năm

T.V |

Ban tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế về chân dung (International Portrait Photographer of the Year) năm 2022 của Australia vừa công bố kết quả. Mục đích chính của cuộc thi là chọn ra 101 bức ảnh chân dung tốt nhất của năm để in vào cuốn sách ảnh khổ vuông nhằm giới thiệu các phong cách đa dạng của nhiếp ảnh chân dung đương đại. Hai tác phẩm của Việt Văn phóng viên Lao Động – tác giả Việt Nam duy nhất -đã được lựa chọn cho sách là “Nghệ sĩ song sinh” và “Nghệ nhân đóng giày 90 tuổi”.

Người phóng viên "ngành" và những kỷ niệm đáng nhớ tại vùng cao Sơn La

Cao Thiên |

Sơn La - Từ một phóng viên đài truyền hình bén duyên cùng nghề công an, chàng Thượng úy trẻ đã bước qua các cung bậc cảm xúc và khó khăn tại nơi vùng cao Sơn La. Cũng từ đó, nhiều tác phẩm đặc sắc ra đời, mang theo khát vọng vươn lên của bao hoàn cảnh khó khăn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội tổ chức 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hoá

Hà Thái |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

2 tác phẩm của phóng viên Lao Động vào top 101 ảnh chân dung của năm

T.V |

Ban tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế về chân dung (International Portrait Photographer of the Year) năm 2022 của Australia vừa công bố kết quả. Mục đích chính của cuộc thi là chọn ra 101 bức ảnh chân dung tốt nhất của năm để in vào cuốn sách ảnh khổ vuông nhằm giới thiệu các phong cách đa dạng của nhiếp ảnh chân dung đương đại. Hai tác phẩm của Việt Văn phóng viên Lao Động – tác giả Việt Nam duy nhất -đã được lựa chọn cho sách là “Nghệ sĩ song sinh” và “Nghệ nhân đóng giày 90 tuổi”.

Người phóng viên "ngành" và những kỷ niệm đáng nhớ tại vùng cao Sơn La

Cao Thiên |

Sơn La - Từ một phóng viên đài truyền hình bén duyên cùng nghề công an, chàng Thượng úy trẻ đã bước qua các cung bậc cảm xúc và khó khăn tại nơi vùng cao Sơn La. Cũng từ đó, nhiều tác phẩm đặc sắc ra đời, mang theo khát vọng vươn lên của bao hoàn cảnh khó khăn.