Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là xu thế tất yếu không thể đảo ngược

Vương Trần |

Cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cần phải kiên quyết, kiên trì thực hiện.

Chiều nay (3.2), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai, nghiên cứu, học tập nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 37 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã trình bày khái quát về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể về lý do vì sao Ban Nội chính Trung ương đề xuất biên soạn, xuất bản cuốn sách; quá trình biên soạn xuất bản cuốn sách; Bố cục của cuốn sách; những giá trị nội dung cối lõi của cuốn sách và những điểm mới ấn tượng của cuốn sách.

 
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học. Ảnh: T.Vương

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết quá trình biên soạn, xuất bản đã thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học để cuốn sách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung, hình thức và tiến độ. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với hơn 600 trang.

Về giá trị cốt lõi của cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là cán bộ trẻ (29 tuổi) đến nay - người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân.

Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm;” củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu nhấn mạnh, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tài liệu giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Qua nghiên cứu cuốn sách, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cần phải kiên quyết, kiên trì thực hiện.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu. Ảnh: T.Vương
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu. Ảnh: T.Vương

Vấn đề căn cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ông Lê Văn Châu đã khái quát về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy Khối. Theo đó, ông Châu đề nghị các ban, đơn vị, đảng ủy trực thuộc triển khai tuyên truyền, nghiên cứu, học tập sâu rộng nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị; đưa việc học tập nội dung cuốn sách vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề…

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tăng cường công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội  nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách của Tổng Bí thư là cẩm nang rất giá trị về phòng chống tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Sắp ra mắt cuốn sách 600 trang của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Ngày mai (2.2), tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ ra mắt cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tái diễn vi phạm giao thông 3 lần trong 1 quý

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Trong hai ngày cuối tuần, 3 - 4.3, tại TP Hạ Long, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long kết hợp với các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát cơ động thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Hà Nội tăng cường công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội  nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách của Tổng Bí thư là cẩm nang rất giá trị về phòng chống tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Sắp ra mắt cuốn sách 600 trang của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Ngày mai (2.2), tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ ra mắt cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.