Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Nhiều loại vật tư, hóa chất không lấy đâu ra 3 báo giá

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết: Thời gian qua, việc cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao gặp nhiều khó khăn.

Trong đó, về xây dựng giá, thực hiện theo các quy định về đấu thầu và các hướng dẫn có liên quan của các cấp có thẩm quyền, khi xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng đã căn cứ chọn giá trúng thầu thấp nhất trong vòng 12 tháng.

Nhiều loại thuốc, vật tư y tế nằm trong danh mục BHYT chi trả như tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hết từ nhiều tháng nay. Ảnh: Diệu Anh
Nhiều loại thuốc, vật tư y tế nằm trong danh mục BHYT chi trả như tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hết từ nhiều tháng nay. Ảnh: Diệu Anh

Tuy nhiên, do giá quá thấp nên không có nhà thầu nào tham dự, hoặc chỉ có một vài kết quả trúng thầu trong vòng 12 tháng, nhưng cách khá xa thời điểm xây dựng nên biến động so với giá cả thực tế nên cũng không có nhà thầu tham dự.

Hơn nữa, việc xác định giá căn cứ vào kết quả trúng thầu đối với vật tư, hóa chất tương đối khó khăn do thông tin trúng thầu không đầy đủ nên không xác định được hàng hóa tham khảo có tương tự với hàng hóa cần mua hay không để tham khảo giá.

Cùng với đó, nhiều loại vật tư, hóa chất không có đủ 3 báo giá nên không tổ chức đấu thầu do không đủ căn cứ xây dựng. Trong khi đó, khi xây dựng thông số, đặc tính kỹ thuật, nhiều chủng loại hóa chất, vật tư chỉ có một mặt hàng của một hãng có kết quả trúng thầu nên không thể có đủ 3 loại hàng hóa để tham khảo.

Nhiều vật tư, hóa chất chỉ tương thích với máy khi mua đúng hãng nên chỉ có thể tham khảo duy nhất một loại hàng hóa tương tự. Trong khi trang thiết bị y tế yêu cầu phải được ủy quyền khi tham dự (theo Thông tư 14/2020/TT-BYT) vì vậy cũng làm hạn chế số lượng nhà thầu.

"Cùng với đó là những khó khăn khác trong quá trình mua sắm vật tư y tế. Các gói thầu có giá trị lớn trình các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

Bệnh viện đã nhiều lần gửi công văn đề nghị nhưng vẫn chưa được phê duyệt, dẫn đến thiếu số lượng lớn, phải làm bổ sung nhiều gói dưới 300 triệu nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu" - ông Tuyên cho hay.

Đây cũng là những khó khăn chung của hầu hết các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

BHYT cũng phải ra ngoài mua thuốc trong danh mục

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện nay nhiều loại thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hết, tuy nhiên ở các cửa hàng, đại lý thuốc bên ngoài thì vẫn còn.

Người dân mặc dù đi khám, điều trị theo BHYT nhưng lại không được BHYT chi trả, nhiều người phải tự túc 100% thuốc men cũng như vật tư y tế khi làm phẫu thuật.

Người dân phải tự túc mua thuốc bên ngoài. Ảnh: Diệu Anh
Người dân phải tự túc mua thuốc bên ngoài. Ảnh: Diệu Anh

Ông Nguyễn Công Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam Ninh (thành phố Ninh Bình) cho biết, hiện nay giá thuốc nhập vào là rất cao, trong khi đó giá mời thầu của các bệnh viện, cơ sở y tế công lập đưa ra lại thấp hơn nhiều.

"Hiện nay các đơn vị cung ứng dược phẩm, vật tư y tế đều không mặn mà với các gói thầu tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập. Vì giá mà các đơn vị đưa ra quá thấp, nếu có trúng thầu thì các đơn vị cung ứng như chúng tôi cũng lỗ. Nên hiện nay chúng tôi chủ yếu hợp đồng, cung ứng cho các đơn vị bên ngoài, các cửa hàng bán lẻ là chính" - ông Tuấn chia sẻ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Thuốc, vật tư y tế ở bệnh viện tại Ninh Bình: Đụng đâu thiếu đó!

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khám chữa bệnh cho người dân. Nhiều loại thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục BHYT chi trả nhưng hiện nay đã hết, người bệnh phải mua thuốc bên ngoài.

Bệnh nhân thiệt thòi, bệnh viện khó khăn do thiếu thuốc chữa bệnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đẩy bệnh nhân vào những lựa chọn đầy khó khăn và gây áp lực rất lớn cho bệnh viện tuyến trên, còn bệnh viện tuyến dưới bị giảm thu nhập.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình vẫn chưa được khắc phục

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Trực tiếp U20 Việt Nam 1-2 U20 Iran: Iran tiếp tục dẫn trước

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Vì sao Việt Nam là điểm đến giá hời nhất với khách Ấn Độ?

Ý Yên |

Giữa muôn điểm đến ở Châu Á năm 2023, khách Ấn Độ du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi về chi phí nhờ chênh lệch tỷ giá.

Thêm bệnh viện cảnh báo cuộc gọi lừa đảo có con nhập viện cấp cứu

Thanh Chân |

TPHCM - Nhiều phụ huynh liên hệ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 về việc nhận được cuộc gọi báo có con nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, đây là những cuộc gọi lừa đảo nhằm lừa gạt tiền của gia đình.

Truy tố cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Quang Việt |

Ông Nguyễn Hoành Hoa - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chu Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và 8 người bị cáo buộc gây thất thoát hơn 17,2 tỉ đồng.

Thuốc, vật tư y tế ở bệnh viện tại Ninh Bình: Đụng đâu thiếu đó!

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khám chữa bệnh cho người dân. Nhiều loại thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục BHYT chi trả nhưng hiện nay đã hết, người bệnh phải mua thuốc bên ngoài.

Bệnh nhân thiệt thòi, bệnh viện khó khăn do thiếu thuốc chữa bệnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đẩy bệnh nhân vào những lựa chọn đầy khó khăn và gây áp lực rất lớn cho bệnh viện tuyến trên, còn bệnh viện tuyến dưới bị giảm thu nhập.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình vẫn chưa được khắc phục

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh cho người dân.