Hà Nam:

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh trống khai hội chùa Tam Chúc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 16.2, (tức 12 tháng Giêng), Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban quản lý chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2019. Phó Thủ tướng  Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự và đánh trống khai hội.

Đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương dự Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2019. Ảnh: NT
Đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương dự Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2019. Ảnh: NT

Đây là lễ hội được phục dựng lại câu chuyện cách đây 1.000 năm trên tuyến đường hành hương kết nối di sản: Chùa Vàng – Tràng An – Cố đô Hoa Lư – Chùa Bái Đính – Vân Long (Ninh Bình) – Chùa Đồng Tâm (Hòa Bình) – Chùa Tam Chúc (Hà Nam) – Chùa Hương Sơn – Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc phát biểu khai mạc lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2019. Ảnh: NT
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc - phát biểu khai mạc lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2019. Ảnh: NT

Lễ hội chùa Tam Chúc xuân Kỷ Hợi được tổ chức với các nghi lễ chính như: Niệm Phật cầu gia hộ, lễ thỉnh chuông, đánh trống khai hội, tổ chức lễ dâng hương cầu Quốc thái dân an, tổ chức lễ rước nước ở hồ Tam Chúc, rước chuông bình an, rước nước lên chùa Ngọc...

Đây là sự kiện mở đầu chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2019 diễn ra từ ngày 12.5 đến 14.5.2019 tại chùa Tam Chúc.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội biến tướng, giành giật cướp lộc: Sự dung tục ý niệm dân gian

Linh Chi |

Những năm trở lại đây, những hình ảnh hàng nghìn người chen lấn, giẫm đạp nhau để "cướp lộc" đã trở nên quen thuộc tại các lễ hội đầu xuân năm mới. Đây là một hiện tượng đáng buồn, theo T.S Nguyễn Viết Chức - chuyên gia văn hoá, đây là hiện tượng dung tục lễ hội, dung tục ý niệm dân gian.

Huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Yên Tử

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Ngày 14.2 (10.1 âm lịch), non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai hội. Đây là lễ hội lớn của cả nước vào đầu xuân, thu hút hàng nghìn người dân tham gia trẩy hội, chiêm bái, lễ phật. Công an TP. Uông Bí đã tập trung tối đa lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội.

Phó Thủ tướng Thường trực xuống đồng cày Tịch điền

Theo chinhphu.vn |

Sáng 11.2, tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thực hiện nghi thức xuống đồng cùng nông dân trong Lễ hội Tịch điền.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lễ hội biến tướng, giành giật cướp lộc: Sự dung tục ý niệm dân gian

Linh Chi |

Những năm trở lại đây, những hình ảnh hàng nghìn người chen lấn, giẫm đạp nhau để "cướp lộc" đã trở nên quen thuộc tại các lễ hội đầu xuân năm mới. Đây là một hiện tượng đáng buồn, theo T.S Nguyễn Viết Chức - chuyên gia văn hoá, đây là hiện tượng dung tục lễ hội, dung tục ý niệm dân gian.

Huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Yên Tử

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Ngày 14.2 (10.1 âm lịch), non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai hội. Đây là lễ hội lớn của cả nước vào đầu xuân, thu hút hàng nghìn người dân tham gia trẩy hội, chiêm bái, lễ phật. Công an TP. Uông Bí đã tập trung tối đa lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội.

Phó Thủ tướng Thường trực xuống đồng cày Tịch điền

Theo chinhphu.vn |

Sáng 11.2, tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thực hiện nghi thức xuống đồng cùng nông dân trong Lễ hội Tịch điền.