Phó Thủ tướng Thường trực xuống đồng cày Tịch điền

Theo chinhphu.vn |

Sáng 11.2, tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thực hiện nghi thức xuống đồng cùng nông dân trong Lễ hội Tịch điền.

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng bà con nông dân địa phương.

Đây là năm thứ 10 Lễ hội được phục dựng theo tích Vua Lê Hoàn cùng văn võ bá quan tổ chức cày Tịch điền dưới chân núi Đọi (năm Đinh Hợi 987).

Phát biểu tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Lễ hội Tịch điền đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, được Nhà nước ghi danh “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, giàu ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong khai phá, mở mang ruộng đồng, đề cao tinh thần gần dân, trọng nghề nông, nhà nông, “dĩ nông vi bản”, “phi nông bất ổn”.

Lễ hội Tịch điền năm nay càng vui hơn khi diễn ra trong bối cảnh tỉnh Hà Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, nông thôn. Lễ hội Tịch điền hôm nay có thêm niềm vui với việc công bố và chúc mừng năm 2018, tỉnh Hà Nam có thêm 13 xã, nâng tổng số lên 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần đưa Hà Nam trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới, với trên 90% số xã đạt chuẩn và đang phấn đấu hoàn thành tất cả mục tiêu của chương trình trên địa bàn vào cuối năm 2019.

Năm 2018, tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đạt trên 3,7%, cao nhất trong 7 năm qua, không những bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, với quy mô dân số tăng nhanh, mà còn đưa Việt Nam trở thành một trong 15 nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, kim ngạch ngày càng lớn với trên 40 tỷ USD năm 2018, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, cả nước đã có trên 42% số xã và 61 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, năm 2019 là năm có nhiều thời cơ, thuận lợi do công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mang lại, như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hôm nay.

Với phương châm hành động của Chính phủ đề ra cho năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn tỉnh Hà Nam cùng cả nước phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra.

Để nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển mạnh mẽ, tiến xa hơn nữa, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Hà Nam cùng các địa phương trong cả nước, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần của Lễ hội Tịch điền, thi đua đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung đổi mới tổ chức sản xuất, tăng hợp tác liên kết theo chuỗi với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn, đẩy mạnh cơ giới hoá, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng cạnh tranh của nông sản, phấn đấu tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp năm nay đạt khoảng 3%, xuất khẩu đạt 43 tỷ USD, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn một năm.

Theo chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Video: Đàn trâu sặc sỡ sắc màu tại lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn

Đăng Khoa |

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (tổ chức tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng, với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách thập phương là nơi lưu giữ nét đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Mùa xuân, vua đi cày ruộng tịch điền

lê tiên long |

Thời phong kiến, nhà nước coi nông nghiệp là nghề gốc rễ, nên mùa xuân, nhà vua thường đi cày ruộng tịch điền để khuyến khích nhân dân trồng trọt. Sử sách vẫn còn ghi nhiều câu chuyện thú vị.

Từ nghi lễ tịch điền bàn về xuất khẩu nông lâm thủy sản: Giải bài toán 4.0 và 40 tỉ USD

LINH ANH - KHÁNH VŨ |

Sáng 22.2 (mùng 7 tháng giêng năm Mậu Tuất), tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền (cày ruộng) Đọi Sơn năm 2018. Đây là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu mong cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Video: Đàn trâu sặc sỡ sắc màu tại lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn

Đăng Khoa |

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (tổ chức tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng, với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách thập phương là nơi lưu giữ nét đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Mùa xuân, vua đi cày ruộng tịch điền

lê tiên long |

Thời phong kiến, nhà nước coi nông nghiệp là nghề gốc rễ, nên mùa xuân, nhà vua thường đi cày ruộng tịch điền để khuyến khích nhân dân trồng trọt. Sử sách vẫn còn ghi nhiều câu chuyện thú vị.

Từ nghi lễ tịch điền bàn về xuất khẩu nông lâm thủy sản: Giải bài toán 4.0 và 40 tỉ USD

LINH ANH - KHÁNH VŨ |

Sáng 22.2 (mùng 7 tháng giêng năm Mậu Tuất), tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền (cày ruộng) Đọi Sơn năm 2018. Đây là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu mong cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.