Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà các nhà giáo lão thành

PHẠM ĐÔNG |

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm, tặng quà các nhà giáo lão thành.

Sáng 15.11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định những đóng góp lớn lao của nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình cho thành quả của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà; góp phần để đội ngũ nhà giáo hôm nay thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện và định hướng phát triển giáo dục mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện.

Tri ân những công lao đóng góp đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm, tư vấn của nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để sự nghiệp giáo dục nước nhà có những bước đi đúng hướng và vững chắc.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, tặng quà Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ chí Minh cho nhà giáo Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ chí Minh cho nhà giáo Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ chí Minh cho nhà giáo Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà; đồng thời đề nghị ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh tiếp tục lan tỏa tấm gương của thầy Nguyễn Đức Thìn để đào tạo đội ngũ giáo viên có chất lượng, say sưa với nghề.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, bà đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (năm 1960); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 - 1975), Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1969 - 1973).

Từ năm 1976-1987, bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Sau đó, từ năm 1992 đến năm 2002, bà giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn sinh năm 1940, trên quê hương có truyền thống văn hiến, cách mạng. Không chỉ là một thầy giáo mẫu mực, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, thầy Nguyễn Đức Thìn là người khởi xướng nhiều phong trào có sức lan tỏa, trong đó nổi bật nhất là phong trào “Nghìn việc tốt”.

Đến nay, phong trào “Nghìn việc tốt” trở thành phong trào sâu rộng trong thiếu nhi cả nước.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo nỗ lực đưa sáng chế khoa học của học sinh vào thực tế đời sống

Phùng Nhung |

19 năm công tác trong ngành Giáo dục, gắn bó với bao thế hệ học trò, thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) luôn trăn trở về việc nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.

Tấm lòng những nhà giáo trẻ tiêu biểu với học sinh vùng cao, vùng sâu

PHONG LINH |

Dù ở vùng sâu Đồng Tháp hay vùng cao Ninh Thuận, với lòng yêu nghề và trái tim tràn đầy nhiệt huyết, những cô giáo, thầy giáo trẻ tiêu biểu đã không ngại gian khó, trèo đèo, vượt suối mang con chữ đến vùng cao, vùng sâu, mở ra một tương lai tươi sáng cho học sinh khó khăn.

Cần quan tâm chính sách đãi ngộ để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Vân Hà |

Gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng thời với việc đặt yêu cầu ngày càng cao với đội ngũ giáo viên, Đảng và Nhà nước cũng sẽ quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách đãi ngộ để giáo viên yên tâm cống hiến với nghề.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy giáo nỗ lực đưa sáng chế khoa học của học sinh vào thực tế đời sống

Phùng Nhung |

19 năm công tác trong ngành Giáo dục, gắn bó với bao thế hệ học trò, thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) luôn trăn trở về việc nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.

Tấm lòng những nhà giáo trẻ tiêu biểu với học sinh vùng cao, vùng sâu

PHONG LINH |

Dù ở vùng sâu Đồng Tháp hay vùng cao Ninh Thuận, với lòng yêu nghề và trái tim tràn đầy nhiệt huyết, những cô giáo, thầy giáo trẻ tiêu biểu đã không ngại gian khó, trèo đèo, vượt suối mang con chữ đến vùng cao, vùng sâu, mở ra một tương lai tươi sáng cho học sinh khó khăn.

Cần quan tâm chính sách đãi ngộ để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Vân Hà |

Gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng thời với việc đặt yêu cầu ngày càng cao với đội ngũ giáo viên, Đảng và Nhà nước cũng sẽ quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách đãi ngộ để giáo viên yên tâm cống hiến với nghề.