Tấm lòng những nhà giáo trẻ tiêu biểu với học sinh vùng cao, vùng sâu

PHONG LINH |

Dù ở vùng sâu Đồng Tháp hay vùng cao Ninh Thuận, với lòng yêu nghề và trái tim tràn đầy nhiệt huyết, những cô giáo, thầy giáo trẻ tiêu biểu đã không ngại gian khó, trèo đèo, vượt suối mang con chữ đến vùng cao, vùng sâu, mở ra một tương lai tươi sáng cho học sinh khó khăn.

Tiếp sức đến trường

Khi kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình, thầy giáo Nguyễn Minh Nguyên (Giáo viên Trường THCS-THPT Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động.

Còn nhớ, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp cả nước, toàn bộ các em học sinh đều phải học online nhưng tại trường thầy Nguyên dạy vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện tốt học tập.

“Tôi còn nhớ một em học sinh trường tôi có gia cảnh rất khó khăn, nhà có mỗi chiếc điện thoại Nokia có chức năng nghe, gọi nên không thể học online. Khi biết tin, tôi lập tức đến nhà em trao cho em chiếc điện thoại cảm ứng để em có thể được học cùng bạn, cùng bè.

Mừng rỡ cầm điện thoại trên tay, em học sinh của tôi thay sim điện thoại, thử mở mạng 3G rồi đăng nhập vào lớp học. Em ngồi ngay ngắn vào bàn chép bài rất cần mẫn, rất lâu. Hình ảnh đó khiến cho tôi vô cùng xúc động và đọng trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Bởi một học sinh ở vùng sâu, vùng xa như thế mà lại ý chí và nghị lực phi thường. Chính điều này đã giúp tôi có thêm động lực trong sự nghiệp giáo dục của mình”, thầy Nguyên bồi hồi chia sẻ.

Được biết, trước khi đảm nhận công tác Đoàn, thầy Nguyên cũng tham gia nhiều hoạt động với tinh thần quyết tâm, sôi nổi, tích cực và tiên phong đi đầu. Cho đến khi đảm nhận vị trí Bí thư Đoàn trường, thầy cũng tổ chức đa dạng các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội với mong muốn mang con chữ đến vùng sâu, vùng xa.

Cũng giống như thầy Nguyên, Thạc sĩ Thạch Thị Ngọc Trân (Giáo viên môn vật lý, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) cũng không kìm được nước mắt khi nhắc về kỷ niệm đáng nhớ của mình trong 9 năm làm nghề.

Cô Trân cho biết, ngôi trường nơi cô dạy là một vùng cao cách nhà khoảng 70km, nơi có thời tiết khó khăn, đường đất đá và cỏ cháy quanh năm. Ấy vậy mà cô giáo trẻ người dân tộc Chăm này vẫn không bỏ cuộc, quyết trèo đèo, vượt suối vận động các em đến con đường học vấn để thoát nghèo.

“Tôi còn nhớ một một kỷ niệm về một em học sinh vùng cao của mình. Em ấy là học sinh lớp 6 mới vào trường nội trú nên thường xuyên bỏ học vì nhớ nhà. Tôi nhiều lần nhờ người dân địa phương chỉ nhà rồi đến khuyên em tiếp tục đi học nhưng em ấy cứ xấu hổ, trốn lên rẫy quyết không gặp mặt. Phải hơn một tuần, em ấy mới chịu thổ lộ rằng gia đình nghèo, nhà cách trường 40km nên không có điều kiện đến trường đi học”, cô Trân xúc động chia sẻ.

Tình cảnh khó khăn nhưng không thể để các em bỏ học, vậy là hằng tuần cô giáo trẻ Ngọc Trân đã ngược xuôi lên vùng Bác Ái đầy nắng gió để chở học sinh đến trường. Cho đến nay, em học sinh bỏ học ngày nào đã là sinh viên đại học năm thứ 2 và theo đuổi đam mê của mình.

Tấm gương sáng tiêu biểu

Sau nhiều năm công tác, thầy Nguyễn Minh Nguyên đã có nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp như Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022; được nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp đã có thành tích xuất sắc năm học 2019-2020 và là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Còn đối với cô giáo trẻ người dân tộc Chăm Thạch Thị Ngọc Trân cũng đã có 3 báo cáo sáng kiến kinh nghiệm kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm được nghiệm thu năm 2019 và năm 2020; được nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện Bác Ái năm 2021, 2022 do đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và 2022.

Hiện tại, cả hai thầy cô giáo đều là những nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương cấp Trung ương lần thứ 3 năm 2022 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng.

Những nhà giáo trẻ được tuyên dương như thầy Nguyên, cô Trân sẽ là tấm gương sáng giúp lan tỏa tinh thần nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn và tiếp thêm động lực để những người đưa đò vững lòng hơn.

Trước đó, Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tối 12.11, tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương, trao tặng Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Nhà giáo trẻ tiêu biểu với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

PHONG LINH |

Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 diễn ra vào tối 12.11 tại trung tâm hoạt động thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp không chỉ tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương mà còn tôn vinh những cống hiến của các thầy giáo, cô giáo, thể hiện tri ân với những người đang công tác trong ngành giáo dục .

Tuyên dương 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương

Phong Linh |

Chương trình tuyên dương 100 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 12.11 tại Đồng Tháp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Nhà giáo trẻ tiêu biểu với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

PHONG LINH |

Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 diễn ra vào tối 12.11 tại trung tâm hoạt động thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp không chỉ tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương mà còn tôn vinh những cống hiến của các thầy giáo, cô giáo, thể hiện tri ân với những người đang công tác trong ngành giáo dục .

Tuyên dương 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương

Phong Linh |

Chương trình tuyên dương 100 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 12.11 tại Đồng Tháp.