Phát triển lĩnh vực nào cũng phải nghĩ đến quốc phòng, an ninh

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 10.1, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu V.

Đại tướng Phan Văn Giang dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Viên
Đại tướng Phan Văn Giang dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Viên

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ toàn diện, gồm cả tiềm lực quân sự, chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học công nghệ, với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm mới, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” làm nòng cốt.

10 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư, xây dựng nhiều công trình lưỡng dụng như cảng Bến Đình, đường cơ động Đông Nam đảo Lý Sơn, Bệnh viện Quân dân y Lý Sơn, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, cảng cá Cổ Lũy, kè chắn cát cảng Dung Quất, dự án cấp nước vũng neo đậu tàu thuyền bảo đảm cho phát triển kinh tế, xã hội thời bình và sẵn sàng phục vụ cho thời chiến. Công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự được chỉ đạo chặt chẽ. Quảng Ngãi đã xây dựng gần 1.700 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có hơn 250 mô hình quốc phòng an ninh được phát động nhân rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Quảng Ngãi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa-xã hội là trung tâm; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên, xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh là nền tảng.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên
Đại tướng Phan Văn Giang chúc Tết và tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, phải tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và những năm tiếp theo, đảm bảo kinh tế phát triển nhanh, bền vững; Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch, kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế nhưng không bằng mọi giá. Phát triển lĩnh vực nào, văn hóa - xã hội, kinh tế hay lĩnh vực khác đều phải nghĩ đến quốc phòng, an ninh.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng-Đại tướng Phan Văn Giang chúc Tết Quân khu 4

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Ngày 22.1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra, chúc Tết tại Quân khu 4 nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần - 2022.

Công nhân vừa “thoát” COVID-19 được nhận quà của Đại tướng Phan Văn Giang

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Hưng Yên - Chiều 20.1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã đến thăm, động viên, trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết tỉnh Vĩnh Phúc

Bảo Hân |

Vĩnh Phúc - Sáng 20.1, Đại tướng Phan Văn Giang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng-Đại tướng Phan Văn Giang chúc Tết Quân khu 4

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Ngày 22.1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra, chúc Tết tại Quân khu 4 nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần - 2022.

Công nhân vừa “thoát” COVID-19 được nhận quà của Đại tướng Phan Văn Giang

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Hưng Yên - Chiều 20.1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã đến thăm, động viên, trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết tỉnh Vĩnh Phúc

Bảo Hân |

Vĩnh Phúc - Sáng 20.1, Đại tướng Phan Văn Giang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.