Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Ngày 2.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa tỉnh. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý một số vấn đề để Đại hội thảo luận.

Đó là, cần đánh giá sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém, phân tích kỹ những nguyên nhân, đặc biệt là tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, nhận thức rõ những thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức và dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới theo tinh thần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” phù hợp với thực tế của tỉnh Hoà Bình.

Đồng thời, cần tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030 theo quy định pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng thời, tỉnh cần nghiên cứu xây dựng, xác định định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy lợi thế là cầu nối giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc với vùng Đồng bằng sông Hồng, cũng như vị trí nằm trong vùng Thủ đô có tuyến cao tốc Láng - Hòa Lạc - Hòa Bình. Ưu tiên nguồn vốn để đầu tư các công trình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và cho vùng động lực để làm đầu tàu kéo các vùng kinh tế khác trong tỉnh cùng phát triển.

Cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng. Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả của công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Liên quan tới công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phải vừa có Đức, vừa có Tài, trong đó Đức là gốc, “vừa hồng, vừa chuyên”, dám nghĩ, dám làm, có năng lực đổi mới sáng tạo, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với các cơ cấu hợp lý và chọn đúng người.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Vương Trần - Hiền Hạnh |

Sáng 28.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Vương Trần |

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo Đại hội Đảng

Lê Thanh Phong |

“Chúng tôi có theo dõi và thấy rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào trong báo cáo. Đây là điều đặc sắc của Yên Bái” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh trong phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX ngày 23.9.

Mỗi đảng viên phải nâng cao trách nhiệm của mình

VƯƠNG TRẦN |

Hiện nay nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đại hội được thành công, nhiều ý kiến cho rằng công tác chuẩn bị cho đại hội cần phải được tiến hành một cách chặt chẽ, công phu, khách quan, dân chủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Văn kiện Đại hội Đảng phải mang tầm chiến lược

Theo TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái

VƯƠNG TRẦN |

Trong bài viết, “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Vương Trần - Hiền Hạnh |

Sáng 28.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Vương Trần |

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo Đại hội Đảng

Lê Thanh Phong |

“Chúng tôi có theo dõi và thấy rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào trong báo cáo. Đây là điều đặc sắc của Yên Bái” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh trong phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX ngày 23.9.

Mỗi đảng viên phải nâng cao trách nhiệm của mình

VƯƠNG TRẦN |

Hiện nay nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đại hội được thành công, nhiều ý kiến cho rằng công tác chuẩn bị cho đại hội cần phải được tiến hành một cách chặt chẽ, công phu, khách quan, dân chủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Văn kiện Đại hội Đảng phải mang tầm chiến lược

Theo TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái

VƯƠNG TRẦN |

Trong bài viết, “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.