Phát hiện từ sớm, từ xa hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực

Quang Việt |

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Kiểm toán Nhà nước chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 10.11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn chủ trì Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phó trưởng Đoàn cùng một số lãnh đạo bộ, ngành.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng KTNN...

Trong 10 năm qua (từ năm 2011 - 2021), Ban cán sự đảng KTNN đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành.

Ban cán sự đảng KTNN đã ban hành 155 văn bản lãnh đạo chỉ đạo; các quy trình, quy định nội bộ nhằm phòng ngừa các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán.

Trong 10 năm qua, KTNN tiếp nhận 891 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; đã xử lý theo thẩm quyền 83 đơn, không thuộc thẩm quyền 808 đơn; chuyển 3 đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực hiện 2.116 cuộc kiểm toán và phát hành 2.468 Báo cáo kiểm toán. Đã phát hiện, chuyển 32 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật...

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên đề đối với công tác này còn ít, hầu hết lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra…

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng của Ban cán sự đảng KTNN trong thời gian qua.

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị, Ban cán sự Đảng KTNN tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực...

Đối với ngành KTNN, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm toán.

Thường xuyên kiểm tra, thẩm tra kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động kiểm toán...; cần nhận diện các dấu hiệu tội phạm thường gặp trên các lĩnh vực để nâng cao chất lượng phát hiện tội phạm trong quá trình kiểm toán…

Ông Ngô Văn Tuấn khẳng định, Ban cán sự đảng KTNN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong thời gian tới…

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng hơn 40%, nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng

NHÓM PV |

Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Trong năm 2022, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện giảm 36,68% nhưng số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ phát hiện tăng 40,97%.

Tội phạm kinh tế, tham nhũng gắn với lợi ích nhóm có chiều hướng gia tăng

Nhóm PV |

Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, trong năm 2022, tội phạm về kinh tế, tham nhũng gắn với “lợi ích nhóm” có chiều hướng gia tăng; nhiều vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong các lĩnh vực y tế, đất đai, đấu thầu, đấu giá, chứng khoán…

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất

NHÓM PV |

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, năm 2022, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất, 37,6%. Đáng lưu ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng hơn 40%, nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng

NHÓM PV |

Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Trong năm 2022, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện giảm 36,68% nhưng số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ phát hiện tăng 40,97%.

Tội phạm kinh tế, tham nhũng gắn với lợi ích nhóm có chiều hướng gia tăng

Nhóm PV |

Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, trong năm 2022, tội phạm về kinh tế, tham nhũng gắn với “lợi ích nhóm” có chiều hướng gia tăng; nhiều vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong các lĩnh vực y tế, đất đai, đấu thầu, đấu giá, chứng khoán…

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất

NHÓM PV |

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, năm 2022, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất, 37,6%. Đáng lưu ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn, gây bất bình trong dư luận xã hội.