Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng, nhân dân tin tưởng

VƯƠNG TRẦN |

Theo kế hoạch, hôm nay (30.6) Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) sẽ diễn ra tại hơn 4.100 điểm cầu kết nối trực tuyến với Hội trường Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tham gia Hội nghị có 81.000 đại biểu trên cả nước. Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả đạt được trong 10 năm qua mà sẽ đặt ra những vấn để mới, tiếp tục khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng, không dừng, không nghỉ

Cách đây 10 năm trước, tháng 5 năm 2012, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã thông qua chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC trực thuộc Bộ Chính trị và người đứng đầu Đảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo đã tạo cơ sở pháp lý và hiệu lực cao hơn trong việc PCTNTC. Với bước ngoặt này, công tác PCTNTC đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, mang lại niềm tin rất lớn của nhân dân.

Trong 10 năm qua, hàng chục nghìn đảng viên đã bị thi hành kỷ luật, hàng loạt đại án đã được đưa ra xét xử. Tính riêng nhiệm kỳ khóa XII, hơn 87.000 đảng viên bị kỷ luật, tăng 18% so với nhiệm kỳ XI. Trong đó, chỉ riêng cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật đã tăng gấp 10 lần so với nhiệm kỳ trước, gồm 113 đảng viên. Trong đó có nhiều người là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng, cả đương nhiệm và đã nghỉ hưu, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII của Đảng, các tổ chức Đảng và các đảng viên sai phạm tiếp tục bị đưa ra xử lý. Bằng chứng là, trong quý I/2022, có 125 vụ án, 259 bị can về tham nhũng bị khởi tố, tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kiến nghị thi hành kỷ luật 14 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 40 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật.

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được khởi tố, điều tra như vụ đại án xảy ra tại Công ty Việt Á; vụ “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; vụ “thao túng thị trường chứng khoán” tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC... Qua đó, khởi tố nhiều cán bộ diện Trung ương quản lý như cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng nhiều sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang...

“Không ai có thể ngoài cuộc”

Là 1 trong 16 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thời kỳ mới thành lập, ông Vũ Trọng Kim khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (hiện nay là đại biểu Quốc hội đoàn Nam Định, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) nhấn mạnh: Thực tế trong 10 năm qua cho thấy, công tác PCTNTC, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt.

10 năm qua, công tác này đã đạt được những dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đại biểu Vũ Trọng Kim, những kết quả quan trọng trên có được chính là nhờ Trung ương đã đặt đúng vị trí Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Từ đó, Ban Chỉ đạo tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện tính quyết đoán cao, sáng suốt, kịp thời. Những văn bản này bám sát thực tiễn, nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhất là công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Cùng với đó, nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự sát sao, gương mẫu, có tâm, có tầm của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng đã chỉ đạo công cuộc “đốt lò”, làm nên những chuyển biến hết sức to lớn khiến công cuộc đấu tranh PCTNTC, tiêu cực trở thành một “phong trào, thành xu thế không ai có thể đứng ngoài cuộc”. Công tác đấu tranh PCTNTC được thực hiện theo tinh thần “không ngừng, không dừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Chuyển dần sang trạng thái chủ động, tấn công

Cùng trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Lê Quốc Lý - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, bằng cách làm khoa học, bài bản, có chiến lược, phương châm, phương pháp sáng tạo, đúng quyền hạn và trách nhiệm, không “lấn sân” và cũng không làm thay các cơ quan khác, Ban Chỉ đạo Trung ương đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ mà Đảng giao đó là chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cụ thể, chặt chẽ các công việc với một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, cách đây 10 năm tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến cam kết của 16 thành viên lúc đó phải “liêm, dũng, chính, trực”.

PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh, trong 10 năm qua, hàng loạt đại án đã được đưa ra xét xử, số lượng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao bị xử lý nhiều hơn bất cứ một giai đoạn nào trước đó. PCTNTC giờ đây được thực hiện ở diện rộng hơn, đi vào chiều sâu; từ bị động, đang dần chuyển sang trạng thái chủ động tấn công, nhất là vào những nguyên nhân căn cơ, gốc rễ. Qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân vào công cuộc PCTN của Đảng, cũng như vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Niềm tin lớn của nhân dân

“Thắng lợi bước đầu trong đấu tranh chống tham nhũng cũng chính là thắng lợi của nhân dân, vì nhân dân đã đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi cũng như cổ vũ, động viên công cuộc này. Những nhà quan sát trên thế giới cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam có một quyết tâm lớn, đã giành lại uy thế, danh dự và củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền, vào sự lãnh đạo của Đảng” - ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh và cho rằng, trong 10 năm qua, từ thực tiễn, đòi hỏi của nhân dân và yêu cầu của sự phát triển, Việt Nam đã xây dựng được hình mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. T.Vương


VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Bắc Ninh làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trần Tuấn |

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 28.6, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh với 15 thành viên. Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng ban.

Sự chỉ đạo quyết liệt, sự đồng lòng thống nhất cao của Ban Chỉ đạo là nhân tố hàng đầu quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

THEO TTXVN |

10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ ra nhân tố hàng đầu quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Bí thư Bắc Ninh làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trần Tuấn |

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 28.6, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh với 15 thành viên. Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng ban.

Sự chỉ đạo quyết liệt, sự đồng lòng thống nhất cao của Ban Chỉ đạo là nhân tố hàng đầu quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

THEO TTXVN |

10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ ra nhân tố hàng đầu quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.