Ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Sáng 21.2, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Sáng 21.2, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Tấn Tuân.

Sau miễn nhiệm, ông Nguyễn Tấn Tuân (hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa) được đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỉ lệ phiếu bầu 100% (50/50 phiếu).

Như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được bầu sau hơn 2 tháng khuyết chức vụ này, kể từ sau thời điểm ông Lê Đức Vinh bị Thủ tướng Chính phủ cách chức Chủ tịch UBND tỉnh vì liên quan đến sai phạm đất đai.

Ông Nguyễn Tấn Tuân 56 tuổi, quê xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12 và 13. Ông Tuân từng làm Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa khi nào có Chủ tịch UBND tỉnh mới?

Lưu Hoàng |

Theo lịch triệu tập của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 21.2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ có Chủ tịch mới.

Khánh Hòa: Ồ ạt biến đất lúa thành thổ cư rồi... bỏ đó!

NHIỆT BĂNG |

Chính quyền huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho phép các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản chuyển một diện tích rất lớn đất lúa sang đất thổ cư, nhưng tỉ lệ xây dựng đạt... hơn 12% (!).

Thủ tướng kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Khánh Hòa khi nào có Chủ tịch UBND tỉnh mới?

Lưu Hoàng |

Theo lịch triệu tập của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 21.2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ có Chủ tịch mới.

Khánh Hòa: Ồ ạt biến đất lúa thành thổ cư rồi... bỏ đó!

NHIỆT BĂNG |

Chính quyền huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho phép các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản chuyển một diện tích rất lớn đất lúa sang đất thổ cư, nhưng tỉ lệ xây dựng đạt... hơn 12% (!).

Thủ tướng kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.