Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai

Nhiệt Băng |

Ngày 11.12, trước cử tri toàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đất đai, đầu tư dự án... mà chính quyền tỉnh mắc phải sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Ông Tài cho biết, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương, nghiêm túc khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà sắp tới là kết luận của Thanh tra Chính phủ.

"Sau khi có kết luận, tinh thần làm việc của các cán bộ, công chức và các sở, ngành xuống mức rất thấp. Nảy sinh tâm lý hoang mang, sợ trách nhiệm..." - ông Tài cho hay.

"Chúng tôi nhận thấy các dự án trước đây phải tiến hành rà soát lại thủ tục pháp lý. Trước đây, tỉnh "làm gọn, đi tắt, đón đầu" cũng nhiều, để cho nhanh nên các dự án triển khai rất mạnh. Nhưng sau thanh - kiểm tra vừa qua, tỉnh rà soát lại thì thấy sai quy định. Đó là dự án phải đấu thầu, đất phải đấu giá..." - ông Tài nói.

Theo ông Tài, nguyên nhân thu hút đầu tư ngoài ngân sách năm 2019 thấp so với năm 2018 là do tập trung rà soát các dự án cũ, để thực hiện theo đúng quy định. Các dự án này đang tồn tại rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Việc giải quyết cần thời gian nhất định. Điều này tác động tâm lý của các nhà đầu tư đăng ký mới. "Bây giờ dự án mới có trình cũng phải để đó" - ông Tài cho hay.

Ông Tài mong được đại biểu, cử tri cảm thông sâu sắc về những tồn tại, yếu kém và cho biết bộ máy làm việc của UBND tỉnh đang được kiện toàn. "Tôi hy vọng sau khi kiện toàn, tình hình thực hiện các mặt trên địa bàn tỉnh sẽ tốt hơn" - ông Tài nói.

Vừa qua, Ban Bí thư đã công bố kết luận kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách Nhà nước.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về sai phạm quản lý đất đai

Nhiệt Băng |

Ban Bí thư vừa công bố kết luận kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhìn lại “bức tranh” chỉ đạo điều hành của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ qua, mới thấy công tác quản lý Nhà nước về đất đai, dự án đầu tư xây dựng... hết sức lỏng lẻo, thậm chí đứng ngoài pháp luật. Sau kết luận, dư luận bày tỏ lo ngại hậu quả từ việc thất thoát tài sản liệu có được thu hồi? Doanh nghiệp thì đứng trước mối lo môi trường đầu tư hiện tại và sắp tới diễn tiếp như thế nào?

Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng: “Tôi đã sai”

LƯU HOÀNG (thực hiện) |

Ngay sau khi Ban Bí thư công bố kết luận kỷ luật 3 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (1 trong 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật). Phóng viên báo Lao Động đã liên lạc được với ông Thắng.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khánh Hòa: Những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về sai phạm quản lý đất đai

Nhiệt Băng |

Ban Bí thư vừa công bố kết luận kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhìn lại “bức tranh” chỉ đạo điều hành của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ qua, mới thấy công tác quản lý Nhà nước về đất đai, dự án đầu tư xây dựng... hết sức lỏng lẻo, thậm chí đứng ngoài pháp luật. Sau kết luận, dư luận bày tỏ lo ngại hậu quả từ việc thất thoát tài sản liệu có được thu hồi? Doanh nghiệp thì đứng trước mối lo môi trường đầu tư hiện tại và sắp tới diễn tiếp như thế nào?

Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng: “Tôi đã sai”

LƯU HOÀNG (thực hiện) |

Ngay sau khi Ban Bí thư công bố kết luận kỷ luật 3 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (1 trong 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật). Phóng viên báo Lao Động đã liên lạc được với ông Thắng.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.