Trạm dừng nghỉ không phép 5 năm án ngữ cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Nằm ven Quốc lộ 4D, trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng, hoạt động trái phép nhiều năm nay trên diện tích vốn là đất rừng rộng hàng nghìn mét vuông.

​​​​​​Trạm dừng nghỉ quy mô "khủng" trên đất rừng

Quốc lộ 4D là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa. Mỗi ngày, lượng phương tiện từ thành phố Lào Cai, từ tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai lưu thông qua Quốc lộ 4D để đi Sa Pa là đặc biệt đông đúc.

Những ngày đầu tháng 9, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Tại đây, từ sự chỉ dẫn của người dân, phóng viên ghi nhận có một trạm dừng nghỉ có tên Minh Đức nằm sát tuyến Quốc lộ 4D, án ngữ trên diện tích đất rộng hàng ngàn mét vuông.

Trạm dừng nghỉ Minh Đức nằm sát Quốc lộ 4D, thường xuyên có xe ra vào. Ảnh: PV.
Trạm dừng nghỉ Minh Đức nằm sát Quốc lộ 4D, thường xuyên có xe ra vào. Ảnh: PV.

Theo người dân sống tại thôn Giàng Thàng, trạm dừng nghỉ Minh Đức đã tồn tại khoảng 5 năm nay, nằm trên diện tích đất rừng sản xuất thuộc sở hữu của một hộ dân tên Loan.

Ghi nhận thực tế, trạm dừng nghỉ này kinh doanh đủ mọi mặt hàng thiết yếu, ăn uống, kể cả các sản phẩm OCOP... Cùng với đó, xe khách, xe tải, xe con ra vào liên tục.

Tại trạm dừng nghỉ Minh Đức, trong vai người có nhu cầu, phóng viên được người đàn ông tên Đức niềm nở tiếp đón. Ông Đức cũng giới thiệu, đây chính là trạm dừng nghỉ thuộc sở hữu của gia đình.

Ông Đức trong cuộc trò chuyện với phóng viên. Ảnh: PV.
Ông Đức trong cuộc trò chuyện với phóng viên. Ảnh: PV.

Theo ông Đức, hiện tại cơ sở đang thuê đất để kinh doanh với số tiền là 70 triệu đồng/tháng, nếu các nhà xe đến đây "chọn mặt gửi vàng" sẽ được rất nhiều ưu đãi.

"Nguyên tiền thuê đất 70 triệu đồng/tháng nhưng doanh thu của trạm 1 tháng gấp vài lần. Cùng với đó, các nhà xe khi đưa khách đến đây, ngoài việc được ăn uống miễn phí, tùy vào mỗi xe sẽ được "bồi dưỡng" mức khác nhau. Ví dụ, với xe 16 chỗ sẽ được khoảng 50 ngàn đồng, xe 29 chỗ sẽ được khoảng 100 ngàn đồng" - ông Đức khẳng định.

Trạm dừng nghỉ nơi cửa ngõ vào Sa Pa này luôn đông khách. Ảnh: PV.
Trạm dừng nghỉ nơi cửa ngõ vào Sa Pa này luôn đông khách. Ảnh: PV.
Dù là lúc 0h, trạm dừng nghỉ này vẫn rất đông khách. Ảnh: PV.
Dù là lúc 0h, hàng loạt xe khách giường nằm vẫn đang dừng nghỉ tại đây. Ảnh: PV.

Cũng theo ông Đức, trạm dừng nghỉ hoạt động cả ngày, về đêm có thể kéo dài đến 3 - 4 giờ sáng tùy vào lượng khách. Nhiều thời điểm trong ngày, khách đông, các loại phương tiện đỗ kín sân.

Tồn tại 5 năm không bị xử lý

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất mà trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng và hoạt động nằm trong thửa đất số 250, tờ bản đồ số 51, diện tích hơn 5.000 mét vuông, mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, có thời hạn đến tháng 11.2050.

Để làm rõ hơn các phản ánh, ngày 7.9, phóng viên đã đến UBND xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Tại đây, ông Trần Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, trạm dừng nghỉ Minh Đức đã tồn tại sai mục đích khoảng 5 năm nay, trước khi các lãnh đạo xã đương nhiệm đảm đương các chức vụ hiện tại.

Theo ông Tâm, trước đó tại khu đất này được cấp phép làm trang trại, nhưng thời điểm ông Tâm làm Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tuyển, chưa từng thấy nơi này làm trang trại mà hiện trạng đã như bây giờ (trạm dừng nghỉ).

Cùng với đó, sau khi phát hiện, chính quyền thành phố Lào Cai đã từng ra Quyết định xử phạt trạm dừng nghỉ này, trong đó có yêu cầu tháo dỡ nhưng cụ thể xử phạt bao nhiêu và tháo dỡ thế nào thì ông cần thời gian để xem lại hồ sơ và sẽ cung cấp sau.

Trụ sở UBND xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Ảnh: PV.
Trụ sở UBND xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Ảnh: PV

"Vì đó là những tồn tại của thời điểm trước, nhưng nay không phát sinh thêm công trình nào, không thay đổi hiện trạng, không có chỉ đạo xử lý gì thêm từ thành phố, cùng với đó xã ở thời điểm trước cũng không bàn giao lại nội dung là tiếp tục xử lý vi phạm... nên xã chỉ thường kiểm tra về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hiện trạng chứ không xử lý" - ông Tâm thừa nhận.

Về phương án xử lý trạm dừng nghỉ Minh Đức ở thời điểm hiện tại sau khi có tin báo, vị Phó Chủ tịch xã cho biết, sẽ báo cáo và xin ý kiến cấp trên theo đúng thẩm quyền.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nên xã hội hóa xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 15.8, ông Nguyễn Văn Huân, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, việc xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam tốt nhất là nên xã hội hóa.

Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt 36 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc – Nam

Quý An |

Theo văn bản số 938/QĐ-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) đến Cà Mau bao gồm 36 trạm dừng nghỉ.

Ninh Bình: Trạm dừng nghỉ 11 tỉ đồng vắng như chùa Bà Đanh

DIỆU ANH |

Ninh Bình Trạm dừng nghỉ TP.Ninh Bình được xây dựng với tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng từ vốn JICA do Nhật Bản tài trợ. Sau hơn 10 năm đưa vào hoạt động, Trạm dừng nghỉ này đang rơi vào tình trạng vắng vẻ.

Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội nói về dự án hồ chứa nước Ka Pét

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 12.9, tiếp tục thực hiện chương trình phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo làm rõ vụ lạm thu ở Trường THPT Thanh Miện III

Hoàng Khôi |

Tối 12.9, UBND tỉnh Hải Dương có công văn số 3394/UBND-VP chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung các báo nêu về việc lạm thu đầu năm học ở Trường THPT Thanh Miện III.

Nữ hiệu trưởng bị tố đánh bài trong phòng làm việc: Người trong cuộc nói gì?

Tô Công |

Phú Thọ - Liên quan đến vụ việc nữ hiệu trưởng trường Mầm non Gia Cẩm (thành phố Việt Trì) bị cấp dưới tố đánh bài trong phòng làm việc, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Trần Thị Ngọc Tân - Hiệu trưởng nhà trường.

Xác minh thông tin 5 người ngộ độc do ăn bánh mì ở Hội An

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bánh mì để xét nghiệm và làm việc với đại diện gia đình - được cho là bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì P ở TP Hội An.

Chống chọi lại muỗi, sốt xuất huyết ở nơi có mương ô nhiễm giữa Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Mương Kẻ Khế có chiều dài khoảng 1,7km chạy qua địa bàn 2 phường Đội Cấn và Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) nhưng nhiều năm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, người dân chịu cảnh sống chung với muỗi, dĩn và đối diện với việc bệnh sốt xuất huyết có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Nên xã hội hóa xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 15.8, ông Nguyễn Văn Huân, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, việc xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam tốt nhất là nên xã hội hóa.

Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt 36 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc – Nam

Quý An |

Theo văn bản số 938/QĐ-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) đến Cà Mau bao gồm 36 trạm dừng nghỉ.

Ninh Bình: Trạm dừng nghỉ 11 tỉ đồng vắng như chùa Bà Đanh

DIỆU ANH |

Ninh Bình Trạm dừng nghỉ TP.Ninh Bình được xây dựng với tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng từ vốn JICA do Nhật Bản tài trợ. Sau hơn 10 năm đưa vào hoạt động, Trạm dừng nghỉ này đang rơi vào tình trạng vắng vẻ.