Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Tinne Van der Straeten kêu gọi EU hạn chế nhập khẩu khí đốt Nga và từ bỏ nhiên liệu hóa thạch vào năm 2027. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi có thông tin Bỉ là một trong những nước nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu từ Nga.
Chia sẻ với Financial Times, bà Van der Straeten nhấn mạnh không hài lòng với việc khí đốt Nga vẫn vào EU qua Bỉ. Tuy nhiên, bà lưu ý, chỉ 2,8% số khí đốt nhập khẩu này đến tay người tiêu dùng Bỉ, phần còn lại đang được vận chuyển sang các quốc gia khác.
Bộ trưởng Năng lượng Bỉ cũng thừa nhận, dù Bỉ ủng hộ áp đặt các biện pháp trừng phạt với năng lượng Nga, nhưng khả năng triển khai trừng phạt Nga “khó có thể” xảy ra vì cần sự nhất trí của tất cả các thành viên EU.
“Điều hiệu quả nhất mà chúng ta có thể làm là loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và đảm bảo rằng chúng ta có thể tự kiểm soát năng lượng" - bà lưu ý.
Dữ liệu mới nhất do tổ chức phi chính phủ Global Witness cung cấp cho thấy, Bỉ đang là nước nhập khẩu khí đốt của Nga nhiều thứ ba toàn cầu, chiếm 17% lượng xuất khẩu của Nga, chỉ sau Trung Quốc và Tây Ban Nha.
Báo cáo của tổ chức phi chính phủ này cũng chỉ ra, EU dự kiến nhập khẩu lượng LNG kỷ lục của Nga trong năm nay. Global Witness nhận thấy, EU chiếm hơn một nửa (52%) tổng lượng LNG mà Nga xuất khẩu trong năm nay.
Đầu tuần này, Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận, LNG của Nga rất khó thay thế dù “không rẻ hơn bất kỳ loại khí nào khác”. Thủ tướng Áo lưu ý, cách bố trí hệ thống đường ống dẫn khí ở châu Âu gây trở ngại cho việc thay thế khí đốt Nga.
Ông nói thêm rằng, dù Áo có thể hoàn toàn đoạn tuyệt khí đốt của Nga trong tương lai, nhưng nước này không đủ khả năng để làm ngay trong thời gian ngắn. Áo sẽ tiếp tục mua nhiên liệu từ Nga để vượt qua mùa đông năm nay, để cung cấp năng lượng cho cả hộ gia đình và ngành công nghiệp của nước này.
Đức - quốc gia phụ thuộc gần 40% lượng khí đốt của Nga trước năm 2022 - đã kiên định với quyết định hạn chế đáng kể nhập khẩu khí đốt Nga. Đức hiện đối mặt với giá khí đốt tăng vọt. Trong khi đó, các nhà sản xuất Đức thừa nhận, đang mất đi “đáng kể” khả năng cạnh tranh quốc tế. Nhiều doanh nghiệp Đức đang bắt đầu cân nhắc việc chuyển hoạt động kinh doanh ra nước ngoài.