Điểm chuẩn ngành Báo chí cao chót vót, thí sinh ngậm ngùi tiếc nuối

trà my |

Năm nay, ngành Báo chí tiếp tục thuộc top ngành điểm chuẩn cao nhất năm 2023. Có trường, thí sinh cần đạt trên 9,5 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển ngành này.

Hụt hẫng, chán nản là trạng thái tâm lí của em Nguyễn Khánh Trang (Kỳ Lâm, Hà Tĩnh) khi biết tin mình không đỗ vào ngành học yêu thích.

Năm nay, Trang đăng kí nguyện vọng 1 ở ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau khi nhà trường công bố điểm chuẩn, Trang gần như sụp đổ hoàn toàn.

"Em đăng kí xét tuyển ngành Truyền thông đa phương tiện của trường bằng khối C15 (Ngữ văn, Toán học và Khoa học xã hội), tổng điểm của em là 27,25 điểm, tuy nhiên trường thông báo điểm chuẩn là 28,68 điểm. Do đó, em còn thiếu tận 1,43 điểm nữa mới có cơ hội trúng tuyển" - Trang buồn bã nói.

Đánh giá về mức điểm chuẩn các ngành học của trường năm nay, Trang cho rằng nhìn chung đều là những ngành có điểm số cao "chót vót". Đối với ngành Truyền thông đa phương tiện em đã đăng kí, đây là điểm chuẩn cao nhất trong 2 năm gần đây.

"Em không nghĩ rằng ngành học em đăng kí lại là ngành có điểm chuẩn cao nhất. Trung bình, thí sinh cần đạt 9,56 điểm mỗi môn để có thể vào được. Em đã khóc rất nhiều khi phải chấp nhận sự thật rằng mình đã trượt nguyện vọng 1" - Trang ngậm ngùi.

Hiện tại, Trang đang phân vân giữa hai phương án tiếp tục thi lại đại học vào năm sau hoặc sẽ học một trường đại học tại Huế vào tới đây.

Tham khảo thông tin nhiều nguồn, nhận thấy ngành Báo chí những năm gần đây có điểm chuẩn tăng cao, nhưng với niềm đam mê vi em Phạm Ngọc Huyền (Cô Tô, Quảng Ninh) vẫn quyết tâm đăng kí chuyên ngành Báo mạng điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

"Em đặt 3 nguyện vọng đầu theo định hướng của gia đình. Nguyện vọng thứ 4 em giấu mọi người để là ngành Báo mạng điện tử của học viện. Ban đầu em cũng rất hi vọng và mong mình có thể trở thành tân sinh viên của trường" - Huyền chia sẻ.

Huyền đăng kí nguyện vọng thứ 4 về . Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngành Báo chí được xếp thứ 4 trong 6 nguyện vọng Huyền đăng kí xét tuyển đại học năm 2023 . Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm nay, chuyên ngành Báo mạng điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy 36,98 điểm khối D78 (theo thang điểm 40). Nhưng nhìn vào số điểm 33,25 điểm của mình, Huyền khá tiếc nuối vì điểm chuẩn của trường không hề "hạ nhiệt".

"So với năm ngoái, điểm chuẩn ngành Báo mạng điện tử năm nay của học viện tăng 0,48 điểm. Theo em, sức hấp dẫn của ngành "hot" này cũng là một trong số các lí do khiến điểm chuẩn của trường ngày một tăng cao" - Huyền nói.

Mặc dù khá tiếc nuối vì không có cơ hội trúng tuyển vào ngành Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền song nữ sinh này vẫn vui vẻ đón nhận kết quả đỗ ngành Quản lí giải trí và sự kiện - Khoa các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội).

trà my
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông năm 2023 cao chót vót

Tường Vân |

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông tiếp tục nằm trong nhóm các ngành có điểm chuẩn cao năm 2023.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023 giảm

Vân Trang |

Chiều 23.8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Nội năm 2023

Trang Hà |

Trường Đại học Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2023. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Hàn Quốc với 36,15 điểm.

Hàng trăm người dân đổ xô về thuỷ điện Trị An bắt cá khủng kiếm tiền triệu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trưa ngày 25.8, thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, hàng trăm người dân mang theo nhiều loại ngư cụ, chài lưới, thuyền bè, phao bơi... đổ xô xuống đập tràn, đoạn thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu để bắt cá khủng, sau đó bán ngay tại chân đập, nhiều người dân kiếm hàng triệu đồng.

Điều tra vụ bé trai 8 tuổi bị lột trần, trói vào cột điện rồi đánh đập dã man ở TPHCM

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Ngày 25.8, Công an phường An Phú Đông đang phối hợp với Công an Quận 12 (TPHCM) làm rõ vụ việc một bé trai 8 tuổi trần truồng bị một phụ nữ trói vào cột điện và đánh bằng chổi.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Giám đốc giải trình việc trồng cây miễn phí cho bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Hà Nội - Để cảm ơn vì được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, Bùi Văn Mận đã trồng cây cho bố đẻ và ngôi trường mầm non gần nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông năm 2023 cao chót vót

Tường Vân |

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông tiếp tục nằm trong nhóm các ngành có điểm chuẩn cao năm 2023.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023 giảm

Vân Trang |

Chiều 23.8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Nội năm 2023

Trang Hà |

Trường Đại học Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2023. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Hàn Quốc với 36,15 điểm.