Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế

Lan Nhi - Hải Nguyễn |

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào sáng 26.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương...

A
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nông dân có vai trò rất quan trọng trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nên non sông đất nước Việt Nam.

Nông dân Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc của nước nhà.

A
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

"Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tôi đã có không ít lần phát biểu với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho rằng, trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, nông dân Việt Nam luôn luôn là lực lượng đông đảo nhất và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực, vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thủy sản và một số nông sản khác, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Tổng Bí thư cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh".

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã xác định, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

A
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Bí thư kêu gọi và đề nghị, các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.

Từ đó, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước.

Ông Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thông tin, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ thực tế này, đặt ra yêu cầu đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội.

Làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh "công nhân - nông dân - trí thức".

Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lan Nhi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giá lúa cao, nông dân vẫn trăn trở không có lãi

VÂN HI |

Giá lúa tăng nhưng chi phí vật tư nông nghiệp, tiền thuê máy móc, nhân công tăng khiến nông dân ở các tỉnh, thành miền Tây trăn trở, mất vui dù đang bước vào vụ lúa Đông Xuân, vụ mùa cho năng suất cao nhất năm.

Biến cá tạp trở thành đặc sản, nông dân Sóc Trăng thu lãi cao

PHƯƠNG ANH |

Cá rô phi vốn không có giá cao nên chủ yếu được nuôi để làm thức ăn cho cá sấu. Tuy nhiên những năm gần đây tại tỉnh Sóc Trăng, loài cá tạp này lại trở thành đặc sản sau khi chế biến, mang về nguồn thu ổn định cho nhiều nông hộ, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Trồng ấu xen canh với lúa, nông dân miền Tây thu lợi nhuận gấp 3

MỸ LY |

Vào mùa nước nổi ở miền Tây, không thể xuống vụ lúa mới, thay vì bỏ ruộng không, nông dân Lương Văn Đấu (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) chọn xen canh với ấu. Cách làm này đã giúp anh thu lợi nhuận gấp 3 lần trồng lúa.

Đi xe máy lên Vành đai 3 trên cao tránh ùn tắc, loạt lái xe nhận kết đắng

Tô Thế |

Từ việc muốn đi làm sớm, tránh ùn tắc, nhiều người đã phải nộp tiền phạt, tạm giữ xe, bằng lái vì điều khiển xe máy lên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội).

83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, 59 người có khuyết điểm từ trước

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư cho biết, vừa qua, 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay.

Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 27.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cởi trói cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế: Trả vàng về cho thị trường vận hành

Nhóm Phóng Viên |

Trước những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý, trả vàng về cho thị trường vận hành. Cần có quy định đề cập toàn diện hơn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan tới vàng, chứ không đơn thuần chỉ quản lý vàng miếng và vàng trang sức như hiện nay.

Bữa ăn bán trú của học sinh H’Mông ở điểm trường Sáng Pao

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Yên Bái - Từ sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, hàng trăm học trò H’Mông ở điểm trường Sáng Pao - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ (PTDTBT TH&THCS) sở Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có phòng học mới, bếp ăn khang trang.

Giá lúa cao, nông dân vẫn trăn trở không có lãi

VÂN HI |

Giá lúa tăng nhưng chi phí vật tư nông nghiệp, tiền thuê máy móc, nhân công tăng khiến nông dân ở các tỉnh, thành miền Tây trăn trở, mất vui dù đang bước vào vụ lúa Đông Xuân, vụ mùa cho năng suất cao nhất năm.

Biến cá tạp trở thành đặc sản, nông dân Sóc Trăng thu lãi cao

PHƯƠNG ANH |

Cá rô phi vốn không có giá cao nên chủ yếu được nuôi để làm thức ăn cho cá sấu. Tuy nhiên những năm gần đây tại tỉnh Sóc Trăng, loài cá tạp này lại trở thành đặc sản sau khi chế biến, mang về nguồn thu ổn định cho nhiều nông hộ, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Trồng ấu xen canh với lúa, nông dân miền Tây thu lợi nhuận gấp 3

MỸ LY |

Vào mùa nước nổi ở miền Tây, không thể xuống vụ lúa mới, thay vì bỏ ruộng không, nông dân Lương Văn Đấu (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) chọn xen canh với ấu. Cách làm này đã giúp anh thu lợi nhuận gấp 3 lần trồng lúa.