Biến cá tạp trở thành đặc sản, nông dân Sóc Trăng thu lãi cao

PHƯƠNG ANH |

Cá rô phi vốn không có giá cao nên chủ yếu được nuôi để làm thức ăn cho cá sấu. Tuy nhiên những năm gần đây tại tỉnh Sóc Trăng, loài cá tạp này lại trở thành đặc sản sau khi chế biến, mang về nguồn thu ổn định cho nhiều nông hộ, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Nâng giá trị cho loài cá tạp

Hợp tác xã (HTX) Nông ngư Hòa Đê (xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) là đơn vị tiên phong trong việc nâng cao giá trị cá rô phi.

Ông Mã Văn Hồng - Giám đốc HTX Nông ngư Hòa Đê - cho biết, HTX chủ yếu nuôi tôm, trong ao nuôi thường xuất hiện rất nhiều cá rô phi. Nguồn nguyên liệu cá dồi dào mà bán không có giá nên gia đình thử nghiệm làm ruốc và chả từ cá rô phi. Sau đó tập tành kinh doanh sản phẩm mới này.

“Do là nguyên liệu cá tươi, vị vừa ăn nên khi sản phẩm làm ra được khách hàng ưa chuộng. Người này mua xong giới thiệu người kia, đơn hàng ngày một nhiều hơn. Gia đình quyết định chế biến khô và chả với số lượng lớn để cung ứng ra thị trường”, ông Hồng chia sẻ.

Ông Hồng cho biết, hiện nay trung bình mỗi tháng HTX cung cấp khoảng vài trăm kg sản phẩm cho các thị trường như Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh... Năm 2023, HTX đã cung cấp gần 3 tấn sản phẩm, với giá bán chả cá là 120.000 đồng/kg, giá cá khô là 320.000 đồng/kg, chà bông cá là 500.000 đồng/kg.

Sau khi có được thị trường ổn định, HTX được ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, tham gia các hoạt động xúc tiến trong và ngoài tỉnh nên sản phẩm của đơn vị đã có mặt ở nhiều hội chợ thương mại quy mô lớn. Trong đó, các sản phẩm từ cá rô phi được xem là đặc sản ngon, mới của địa phương.

Ngoài ra, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, HTX còn được ngành chức năng trang bị thiết bị, máy móc hiện đại như: máy nhồi chả, lò sấy, kho đông lạnh, máy lọc xương cá và máy nhồi chả công suất lớn để xử lý nguyên liệu nhanh, nhiều hơn.

Các sản phẩm từ cá rô phi của HTX Nông ngư Hòa Đê (Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) thường xuyên tham dự các chương trình xúc tiến sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Ảnh: NVCC
Các sản phẩm từ cá rô phi của HTX Nông ngư Hòa Đê thường xuyên tham dự các chương trình xúc tiến sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Mã Văn Hồng thông tin thêm, hiện nay chả, khô và chà bông làm từ cá rô phi của HTX đều đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Sóc Trăng, được cấp tem chống hàng giả và đã được đăng ký thương hiệu, nhãn mác riêng.

“Chúng tôi rất vui mừng thì sản phẩm được thị trường đón nhận, qua đó khẳng định được thương hiệu của địa phương. Cá rô phi giờ không còn là loài cá tạp mà trở thành đặc sản”, ông Hồng phấn khởi nói.

Giải quyết việc làm cho nhiều lao động

Để chủ động nguồn nguyên liệu, HTX Nông ngư Hòa Đê đã liên kết thu mua cá tươi của các hộ dân tại địa phương với giá từ 7.000 - 10.000 đồng/kg.

Ông Tạ Minh Bạch (ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cá rô phi tự nhiên thường bơi vào ao nuôi tôm rất nhiều, bán thì giá thấp, có khi không ai mua. Từ khi được HTX thu mua cá để làm khô nên giải quyết được nguồn cá trong ao mà có thêm chi phí sinh hoạt. Trung bình khoảng 3 - 4 tháng, gia đình thu hoạch cá bán cũng được vài triệu đồng.

Không chỉ giúp tiêu thụ nguồn cá mà HTX Nông ngư Hòa Đê còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Hiện tại, mỗi ngày có từ 7 - 10 lao động nữ tại địa phương đến tham gia các khâu như làm sạch cá, phi lê, tẩm ướp gia vị.

Bà Dương Thị Thu ở ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1 (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) vui vẻ cho biết: “Do nguồn hàng nhiều nên 8 giờ sáng là chúng tôi bắt đầu vào công việc. Mỗi giờ được trả công 15.000 đồng. Tính ra một ngày cũng khoảng 200.000 đồng/ngày. Ở quê đây là khoản thu nhập rất khá nên cuộc sống gia đình thoải mái hơn trước nhiều”.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Thêm mái ấm cho đoàn viên ở Sóc Trăng trước thềm Tết Nguyên đán

PHƯƠNG ANH |

Chiều ngày 20.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Văn Thái Dương - Công đoàn cơ sở xã Hậu Thạnh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Vú sữa Sóc Trăng liên tục xuất khẩu sang thị trường khó tính

PHƯƠNG ANH |

Năm 2023 là năm thứ 5 trái vú sữa của tỉnh Sóc Trăng được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, Singapore,... mang về nguồn thu cho nhà vườn và góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương.

Thu nhập chục triệu từ thu hoạch thuê vú sữa tím ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Nhà vườn trồng vú sữa tím ở huyện Kế Sách đang vào mùa thu hoạch. Loại trái đặc sản này không chỉ mang về nguồn kinh tế khá cao cho người trồng mà nhiều lao động nông nhàn của địa phương cũng có thu nhập vài chục triệu đồng mỗi vụ từ hái, vận chuyển, đóng gói vú sữa.

Arsenal và lời nguyền Anfield

An An |

Đã 11 năm Arsenal không thể giành chiến thắng trước Liverpool tại Anfield...

Dự báo thời tiết lễ Giáng sinh 24 - 25.12 trên cả nước

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định trong dịp lễ Giáng sinh (ngày 24 - 25.12) nhiệt độ trung bình ngày ở Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm vẫn ở mức rất thấp, vùng núi cao 4 - 7 độ C.

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ trước ngày khánh thành

Tạ Quang |

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ được đầu tư xây dựng hơn 4.800 tỉ đồng, sẽ được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khánh thành ngày 24.12.2023.

Nguy hiểm rình rập tại những lối đi tự mở cắt ngang đường sắt ở Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Dọc đường sắt trên phố Lê Duẩn (Hai Bà Trưng) và đường Giải Phóng (Hoàng Mai) xuất hiện nhiều lối đi cắt ngang đường ray tự phát trái phép. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất cập cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Thủ tướng Chính phủ dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ đạo diễn tập của Quân đoàn 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Thêm mái ấm cho đoàn viên ở Sóc Trăng trước thềm Tết Nguyên đán

PHƯƠNG ANH |

Chiều ngày 20.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Văn Thái Dương - Công đoàn cơ sở xã Hậu Thạnh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Vú sữa Sóc Trăng liên tục xuất khẩu sang thị trường khó tính

PHƯƠNG ANH |

Năm 2023 là năm thứ 5 trái vú sữa của tỉnh Sóc Trăng được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, Singapore,... mang về nguồn thu cho nhà vườn và góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương.

Thu nhập chục triệu từ thu hoạch thuê vú sữa tím ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Nhà vườn trồng vú sữa tím ở huyện Kế Sách đang vào mùa thu hoạch. Loại trái đặc sản này không chỉ mang về nguồn kinh tế khá cao cho người trồng mà nhiều lao động nông nhàn của địa phương cũng có thu nhập vài chục triệu đồng mỗi vụ từ hái, vận chuyển, đóng gói vú sữa.