Một ngày đủ đầy tại trường bán trú từng lùm xùm “11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm”

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau sự việc lùm xùm “11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì chan cơm”, những thầy cô, phụ huynh người dân tộc H’Mông ví von về sau sẽ là những ngày bình yên khi con trẻ được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước.

Ngày 18.12, học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) trở lại lớp sau hai ngày nghỉ cuối tuần. Buổi sáng, nhiệt độ khu vực lạnh khoảng 4-5 độ C nên các em đều được bố mẹ, thầy cô nhắc nhở mặc thêm quần áo ấm.

Hầu hết học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 là đồng bào dân tộc H'Mông có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.N
Hầu hết học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 là đồng bào dân tộc H'Mông có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.N

Hôm nay, học sinh của trường được ăn sáng no bụng với cơm cùng thịt lợn, bắp cải. Bữa ăn này khác hẳn với tuần trước mỗi mâm 11 học sinh chỉ có 2 gói mì tôm nấu rau chan cơm. Một số em ăn chậm phải mang bụng đói lên lớp học…

Bữa trưa, chị Xin Thị Tính - nhân viên nấu ăn Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 - đã chuẩn bị 7 kg thịt lợn, 9 kg giò lợn, bắp cải cùng đỗ béo. Tương tự bữa tối ngày 18.12 dành cho 173 học sinh có 6 kg thịt lợn, 9 kg giò lợn cùng canh rau.

Học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 vui vẻ trong bữa ăn tối ngày 18.12. Ảnh: B.N
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 vui vẻ trong bữa ăn tối 18.12. Ảnh: B.N

Trước đó, bảng thực đơn và công khai tài chính ghi đầy đủ số thực phẩm tương ứng trên nhưng thực chất các em luôn bị cắt giảm khẩu phần. Ngay cả rau đưa vào nấu ăn cũng thối rữa không bảo đảm chất lượng…

Sau khi sự việc được một số thầy cô tố giác, báo chí vào cuộc, UBND huyện Bắc Hà đã Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã lập đoàn kiểm tra và tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng trường 15 ngày để phục vụ công tác xác minh thông tin.

Khẩu phần ghi trên bảng nhà trường hiện nay đã đúng với thực tế bữa ăn của học sinh bán trú. Ảnh: B.N
Khẩu phần ghi trên bảng nhà trường hiện nay đã đúng với thực tế bữa ăn của học sinh bán trú. Ảnh: B.N

Theo Nghị định 81 của Chính phủ, nhà nước hỗ trợ tiền bán trú hàng tháng với học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ bằng 40% lương cơ sở, tương đương 720.000 đồng.

Ngoài tiền ăn, học sinh còn được hỗ trợ tiền nhà ở và 15 kg gạo một tháng.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 nằm ở lưng chừng núi. Ảnh: B.N
Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 nằm ở lưng chừng núi. Ảnh: B.N

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Xuân Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (được giao phụ trách, chỉ đạo hoạt động của trường trong thời gian đình chỉ hiệu trưởng) - cho hay, hiện tại, 173 học sinh trong trường đã được ăn đủ định lượng theo đúng tiêu chuẩn.

“Với những tháng học sinh chỉ học khoảng 15 - 20 ngày, số tiền hỗ trợ ăn còn dư sẽ được trả cho phụ huynh” - ông Ngô Xuân Dũng thông tin.

Đến nhân viên nấu ăn trường học cũng cảm thấy vui khi được giao chuẩn bị đủ thực phẩm theo chế độ để nấu ăn cho học sinh. Ảnh: B.N
Đến nhân viên nấu ăn trường học cũng cảm thấy nhẹ lòng khi được giao chuẩn bị đủ thực phẩm theo chế độ để nấu ăn cho học sinh. Ảnh: B.N

Trò chuyện với phóng viên, em Mấm - học lớp 5, Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 - khoe, hôm nay mâm cơm có 4 món, trong khi trước đây thường bữa ăn của các con chỉ có 1 ít thịt nấu với đậu phụ hoặc một chút giò ăn cùng canh.

Học sinh trong trường phấn khởi vì được ăn no, ăn ngon, còn những phụ huynh người dân tộc H’Mông cũng mừng ra mặt.

Ông Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà - cho biết, quan điểm của địa phương là triển khai trên tinh thần quyết liệt, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý dứt điểm, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức có liên quan.

"Việc xác minh vẫn đang được tiếp tục triển khai, song song với đó là làm công tác ổn định tư tưởng, tình hình đối với phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo. Trên căn cứ kết quả kiểm tra chúng tôi sẽ báo cáo lên UBND tỉnh Lào Cai và thông tin rộng rãi đến báo chí" - Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết.

Long Nguyễn - Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tận thấy những bữa ăn xơ xác tại trường bán trú bị tố "11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm"

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng, thế nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì.

Tình tiết mới sau báo cáo vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh có hay không việc bớt xén bữa ăn bán trú cũng như làm rõ ý kiến của hiệu trưởng cho rằng video do thầy cô dàn dựng.

Đình chỉ Hiệu trưởng vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Hiệu trưởng trường tiểu học liên quan đến phản ánh 11 học sinh bán trú ăn chung 2 gói mì tôm chan cơm vừa bị đình chỉ để làm rõ trách nhiệm.

Chủ tịch Lào Cai chỉ đạo làm rõ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo làm rõ những bất thường trong bữa ăn bán trú vùng cao tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà.

Họp khẩn vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Huyện Bắc Hà đã thành lập tổ công tác để xác minh, làm rõ thông tin phản ánh tình trạng bữa ăn bán trú của 178 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 không đảm bảo chất lượng, thậm chí có dấu hiệu bớt xén.

Độc đáo chiếc ghế rồng mạ hơn 2.500 lá vàng trị giá 2 tỉ đồng

THẾ ĐẠI |

Chào đón năm Giáp Thìn, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng. Đặc biệt, chiếc ghế hình con rồng với 5 móng vững chãi và mạnh mẽ, đuôi rồng như lá bồ đề, tư thế uốn lượn có giá lên tới 2 tỉ đồng.

Khó tham gia BHXH tự nguyện, lao động tự do chạnh lòng khi nói về lương hưu

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Đối với nhiều lao động tự do, dù muốn tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu khi về già nhưng thu nhập bấp bênh lại là rào cản khiến họ khó tiếp cận với chính sách này.

Hé lộ thêm nhiều thông tin về nghi phạm xả súng ở Czech khiến 15 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Cảnh sát Cộng hòa Czech đã xác định được danh tính nghi phạm của vụ xả súng hàng loạt khiến 15 người thiệt mạng ở Praha ngày 21.12.

Tận thấy những bữa ăn xơ xác tại trường bán trú bị tố "11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm"

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng, thế nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì.

Tình tiết mới sau báo cáo vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh có hay không việc bớt xén bữa ăn bán trú cũng như làm rõ ý kiến của hiệu trưởng cho rằng video do thầy cô dàn dựng.

Đình chỉ Hiệu trưởng vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Hiệu trưởng trường tiểu học liên quan đến phản ánh 11 học sinh bán trú ăn chung 2 gói mì tôm chan cơm vừa bị đình chỉ để làm rõ trách nhiệm.

Chủ tịch Lào Cai chỉ đạo làm rõ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo làm rõ những bất thường trong bữa ăn bán trú vùng cao tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà.

Họp khẩn vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Huyện Bắc Hà đã thành lập tổ công tác để xác minh, làm rõ thông tin phản ánh tình trạng bữa ăn bán trú của 178 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 không đảm bảo chất lượng, thậm chí có dấu hiệu bớt xén.