Bữa ăn bán trú của học sinh H’Mông ở điểm trường Sáng Pao

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Yên Bái - Từ sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, hàng trăm học trò H’Mông ở điểm trường Sáng Pao - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ (PTDTBT TH&THCS) sở Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có phòng học mới, bếp ăn khang trang.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ có 905 học sinh, đều là người đồng bào dân tộc H’Mông - là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái.
Trường PTDTBT TH&THCS Xà Hồ có 905 học sinh, đều là người đồng bào dân tộc H’Mông - là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái.
Với sự hỗ trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, điểm trường Sáng Pao với quy mô 3 tầng, bao gồm 6 phòng học đã giúp trẻ nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số thuận lợi hơn trong việc học con chữ.
Năm 2022, với sự hỗ trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, điểm trường Sáng Pao với quy mô 3 tầng, bao gồm 6 phòng học đã giúp trẻ nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số thuận lợi hơn trong việc học con chữ.
Điểm trường Sáng Pao có tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ đồng. Trường còn được hỗ trợ nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.
Điểm trường Sáng Pao có tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ đồng. Trường còn được hỗ trợ nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.
“Có một điểm trường mới, khang trang đã thoả mong ước của tất cả thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường Sáng Pao giúp các em yên tâm học tập và phát triển, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của những mầm non tương lai đất nước”, thầy Lò Văn Liên - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Xà Hồ tâm sự.
“Có một điểm trường mới, khang trang đã thoả mong ước của tất cả thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường Sáng Pao giúp các em yên tâm học tập và phát triển, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của những mầm non tương lai đất nước” - thầy Lò Văn Liên - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Xà Hồ tâm sự.
Xác định những bữa ăn bán trú giúp níu chân trẻ vùng cao đến lớp, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thực đơn riêng theo từng tuần.
Xác định những bữa ăn bán trú giúp níu chân trẻ vùng cao đến lớp, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thực đơn riêng theo từng tuần.
Điểm trường Sáng Pao có 264 học sinh H'Mông. Định mức gạo ăn một ngày là 0,5kg; định mức tiền ăn là 24.000 đồng/3 bữa.
Điểm trường Sáng Pao có 264 học sinh H'Mông. Định mức gạo ăn một ngày là 0,5kg/học sinh; định mức tiền ăn là 24.000 đồng/3 bữa.
Em Giàng A Trung học lớp 3, sau trận sốt cao bị biến chứng co giật, đi lại khó khăn. Mọi sinh hoạt, ăn uống phải nhờ các thầy cô hỗ trợ.
Em Giàng A Trung học lớp 3, sau trận sốt cao bị biến chứng co giật, đi lại khó khăn. Mọi sinh hoạt, ăn uống phải nhờ các thầy cô hỗ trợ.
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Việc hỗ trợ xây dựng điểm trường thôn Sáng Pao của Báo Lao Động là sự đóng góp vô cùng có ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc đối với học sinh vùng cao. Tin tưởng rằng thầy và trò nhà trường sẽ phát huy hiệu quả của công trình, tiến tới xây dựng ngôi trường hạnh phúc ở vùng cao Yên Bái”.
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Việc hỗ trợ xây dựng điểm trường thôn Sáng Pao của Báo Lao Động là sự đóng góp vô cùng có ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc đối với học sinh vùng cao. Tin tưởng rằng thầy và trò nhà trường sẽ phát huy hiệu quả của công trình, tiến tới xây dựng ngôi trường hạnh phúc ở vùng cao Yên Bái”.
Buổi tối, học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Xà Hồ sẽ học bài từ 19h30 đến 21h.
Buổi tối, học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Xà Hồ sẽ học bài từ 19h30 đến 21h.
Sau đó các con sẽ về phòng ngủ. Mỗi phòng có 36 giường với hơn 100 học sinh.
Sau đó các con sẽ về phòng ngủ. Mỗi phòng có 36 giường với hơn 100 học sinh.
Cùng với chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh bán trú của Chính phủ, trong nhiều năm qua, nhờ sự chung tay đóng góp qua các hoạt động ý nghĩa của những tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân giúp việc tìm con chữ của học sinh nơi dẻo cao ngày được cải thiện. Ảnh: Bảo Nguyên
Cùng với chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh bán trú của Chính phủ, trong nhiều năm qua, nhờ sự chung tay đóng góp qua các hoạt động ý nghĩa của những tổ chức thiện nguyện giúp việc tìm con chữ của học sinh nơi dẻo cao ngày càng cải thiện. Ảnh: Bảo Nguyên
Điểm trường Sáng Pao - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ.
Long Nguyễn - Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giám sát bữa ăn bán trú bằng camera là cách hiệu quả để chống bớt xén phần ăn

Lê Thanh Phong |

Sau vụ việc 11 học sinh ăn bữa ăn bán trú gồm 2 gói mì tôm chan cơm, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai yêu cầu các trường lắp camera giám sát toàn bộ khu chế biến, chia suất ăn và khu vực ăn.

Mức hỗ trợ tiền ăn của học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú

Quế Chi (T/H) |

Mức hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

Một ngày đủ đầy tại trường bán trú từng lùm xùm “11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm”

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau sự việc lùm xùm “11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì chan cơm”, những thầy cô, phụ huynh người dân tộc H’Mông ví von về sau sẽ là những ngày bình yên khi con trẻ được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Giám sát bữa ăn bán trú bằng camera là cách hiệu quả để chống bớt xén phần ăn

Lê Thanh Phong |

Sau vụ việc 11 học sinh ăn bữa ăn bán trú gồm 2 gói mì tôm chan cơm, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai yêu cầu các trường lắp camera giám sát toàn bộ khu chế biến, chia suất ăn và khu vực ăn.

Mức hỗ trợ tiền ăn của học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú

Quế Chi (T/H) |

Mức hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

Một ngày đủ đầy tại trường bán trú từng lùm xùm “11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm”

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau sự việc lùm xùm “11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì chan cơm”, những thầy cô, phụ huynh người dân tộc H’Mông ví von về sau sẽ là những ngày bình yên khi con trẻ được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước.