Nhật Bản tặng huân chương cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Ngọc Vân |

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được Nhật Bản tặng huân chương vì góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Ngày 3.11, Chính phủ Nhật Bản đã công bố danh sách trao tặng huân chương dành cho người nước ngoài và dành cho người Nhật Bản đợt mùa thu năm 2021. Trong khu vực mà Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phụ trách có một người Việt Nam được trao tặng huân chương là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, 64 tuổi, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách quan hệ đối ngoại.

Huân chương "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" được trao cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vì những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng - thông cáo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nêu rõ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách ngoại giao, tình báo, công tác gìn giữ hòa bình. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo công tác tình báo quân đội trong vòng gần 8 năm từ 2002 đến 2009.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2011 đến tháng 6.2021.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác quốc phòng với Nhật Bản hiệu quả

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện để quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị Nhật Bản tăng năng lực hợp tác biển cho Việt Nam và ASEAN

Khánh Minh |

Việt Nam đề nghị Nhật Bản ủng hộ các nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, và tăng cường năng lực hợp tác biển cho Việt Nam, ASEAN.

4 Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1.6.2021

Theo TTXVN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có các Quyết định số 836/QĐ-TTg, 837/QĐ-TTg, 838/QĐ-TTg và 839/QĐ-TTg về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1.6.2021 đối với các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Bế Xuân Trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác quốc phòng với Nhật Bản hiệu quả

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện để quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị Nhật Bản tăng năng lực hợp tác biển cho Việt Nam và ASEAN

Khánh Minh |

Việt Nam đề nghị Nhật Bản ủng hộ các nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, và tăng cường năng lực hợp tác biển cho Việt Nam, ASEAN.

4 Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1.6.2021

Theo TTXVN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có các Quyết định số 836/QĐ-TTg, 837/QĐ-TTg, 838/QĐ-TTg và 839/QĐ-TTg về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1.6.2021 đối với các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Bế Xuân Trường.