Người lao động bình thường đã khó khăn, mất việc làm còn khó khăn gấp bội

Vương Trần |

Trong bối cảnh bình thường, nhiều người lao động đã phải sống tằn tiện với đầy khó khăn. Với việc bị cắt giảm giờ làm, cắt giảm lao động thì đời sống người lao động còn khó khăn gấp bội.

Người lao động khó khăn gấp bội khi bị cắt giảm giờ làm, mất việc

Sáng nay (17.12), Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Chính phủ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức”.

Một trong 4 phiên thảo luận chuyên đề tại Diễn đàn có chủ đề là “Phát triển thị trường lao động bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Phát biểu thảo luận tại phiên chuyên đề này, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, từ tháng 9.2022 đến nay, bên cạnh các doanh nghiệp tiếp tục sản  xuất, kinh doanh tốt, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, đã xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề, địa phương, đặc biệt là ngành dệt may, da giầy, chế biến gỗ, điện tử gặp khó khăn, bị thiếu, cắt giảm đơn hàng. Điều này dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận  người lao động và gia đình họ.

Thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy đã có 1.242 doanh nghiệp (tại 44 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn nên phải giảm giờ làm của 482.120 người lao động. Đồ hoạ: Trần Vương
Thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy đã có 1.242 doanh nghiệp (tại 44 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn nên phải giảm giờ làm của 482.120 người lao động. Đồ hoạ: Trần Vương

Khác với tất cả các năm trước, khi đây là thời điểm các doanh nghiệp và người lao động triển khai kế hoạch tăng ca, đảm bảo đơn hàng cho các đối tác, năm nay, hàng vạn người lao động về quê đón Tết trước hàng tháng, thậm chí là vài tháng, là vấn đề lớn, rất đáng quan tâm.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đối với người lao động, giảm giờ làm là giảm tiền lương, thu nhập; mất  việc làm là mất tiền lương, mất thu nhập.

Trong bối cảnh sau 2 năm chống chọi với đại dịch, người lao động đã không còn tích lũy thì việc chịu thêm cú sốc về việc làm và thu nhập sẽ “đánh gục” không ít người lao động, đặc biệt là lao  động yếu thế như lao động nữ, lao động nhiều tuổi, lao động là người khuyết  tật…

Trong bối cảnh bình thường, nhiều người lao động đã phải sống tằn tiện với đầy khó khăn. Đến nay, với việc bị cắt giảm giờ làm, cắt giảm lao động thì đời sống người lao động còn khó khăn gấp bội.

Công đoàn triển khai nhiều biện pháp giảm bớt khó khăn cho người lao động

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, trước tình hình trên, các cấp công đoàn đã đã nhanh chóng vào cuộc và  triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: T.Vương
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: T.Vương

Các cấp công đoàn đã chủ động nắm kịp thời tình hình khó khăn, thiếu, cắt giảm đơn hàng của các doanh nghiệp, số lượng người lao động bị giảm thời  giờ làm việc, mất việc làm. Tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người  lao động bị mất việc làm.

Tham gia, đề xuất với doanh nghiệp xây dựng phương án nghỉ Tết, trả lương, trả thưởng và công bố trước khi nghỉ Tết ít nhất 20 ngày. Đề xuất tham  gia, đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng phương án sử dụng lao động, tăng cường đào tạo, đào tạo lại để tiếp tục sử dụng người lao  động; trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì phải đảm bảo quyền lợi của  người lao động theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn  tiếp tục triển khai chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm thông qua Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với hàng  loạt hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Cụ thể như tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí  hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần chi phí phương tiện để đoàn viên, người lao động  về quê đón Tết, trở lại làm việc;

Tổ chức 22 Chương trình “Chợ Tết Công đoàn  năm 2023” với 40 - 120 gian hàng mỗi Chương trình để giới thiệu, cung cấp các mặt  hàng thiết yếu, hàng hóa với giá ưu đãi từ 15% đến 70%, gian hàng 0 đồng;

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui xuân; tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tư vấn pháp luật; tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó  khăn; hỗ trợ cho khoảng 1 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó  khăn.

Mở rộng chính sách về bảo hiểm xã hội nhằm đủ sức để hỗ trợ người lao động trong  lúc khó khăn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, bên cạnh các hoạt động của tổ chức Công đoàn, cần nhiều giải pháp đồng bộ vừa hỗ trợ trong ngắn hạn giúp người lao động  vượt khó, ở lại thị trường hoặc sớm trở lại thị trường, vừa hỗ trợ trong dài hạn nhằm tăng cường khả năng thích nghi, khả năng chống chịu cho người lao động trước khủng hoảng, biến động của thị trường.

Cụ thể: Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, triển khai các  hình thức, phương thức giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin tuyển dụng, với các nguồn tuyển dụng uy tín, các doanh nghiệp, tổ chức đang cần tuyển  việc làm.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm soát về giá cả, không để lạm phát tăng cao; đồng thời tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá cho công nhân lao động.

Tiếp tục thực hiện các chính sách đã ban hành hỗ trợ người lao động, chính thức hơn các chính sách tạm thời, bảo đảm việc làm, thu nhập và an sinh  lâu dài cho người lao động.

Nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ kịp thời, thỏa đáng, sát  thực tế đối với người lao động ở 3 mức độ: bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề.

Tiếp tục có gói hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng để doanh nghiệp trả lương cơ bản giữ chân người lao động, đào tạo,  đào tạo lại người lao động, tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi vị trí việc làm  trong doanh nghiệp…

Về lâu dài, cần có chính sách thu hút đầu tư và tiền lương thỏa đáng  để người lao động sau một thời gian làm việc phải có tích lũy ở mức cần thiết  để khi gặp khó khăn, họ vẫn có tiền để duy trì cuộc sống.

Bên cạnh đó, phải mở rộng chính sách về bảo hiểm xã hội nhằm đủ sức để hỗ trợ người lao động trong lúc khó khăn. Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố có nguồn dự phòng cho  hoạt động của doanh nghiệp nói chung, trong đó có hỗ trợ người lao động trong  thời điểm mất việc.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu ổn định thị trường, chăm lo đời sống người lao động

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16.12.2022 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Duy trì việc làm, hạn chế tối đa chấm dứt hợp đồng đối với người lao động

Nhóm phóng viên |

Trong năm 2022, trước tình hình người lao động bị ảnh hưởng về việc làm, Công đoàn các tỉnh, ngành đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, đơn hàng và tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp; tham gia, đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động duy trì việc làm, hạn chế tối đa việc chấm dứt hợp đồng lao động…

Thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động

Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDDT dự kiến tham mưu UBND TPHCM tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 trong 2 ngày 6 và 7.6.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Thủ tướng yêu cầu ổn định thị trường, chăm lo đời sống người lao động

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16.12.2022 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Duy trì việc làm, hạn chế tối đa chấm dứt hợp đồng đối với người lao động

Nhóm phóng viên |

Trong năm 2022, trước tình hình người lao động bị ảnh hưởng về việc làm, Công đoàn các tỉnh, ngành đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, đơn hàng và tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp; tham gia, đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động duy trì việc làm, hạn chế tối đa việc chấm dứt hợp đồng lao động…

Thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động

Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động.