Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 25.9, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh, TP.Hạ Long, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2020-2025) bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

Trong phiên làm việc đầu tiên vào chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thực hiện một số nội dung theo quy định và thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 - 27.9.2020. Đây là một trong những đại hội đảng bộ cấp tỉnh sớm nhất cả nước.

Đại hội có 350 đại biểu, đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc của tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong 3 ngày làm việc, Đại hội nghe báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14; đề cử, ứng cử, chốt danh sách và bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15; Báo cáo Đề án và lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa 15; bầu Bí thư tỉnh ủy, các phó bí thư tỉnh ủy; bầu Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đặc biệt, năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ, trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song tỉnh Quảng Ninh đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ đề ra; đại hội của các đảng bộ có nhiều đổi mới, phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, khách quan. Quá trình tổ chức đại hội, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh có thêm Khu kinh tế ven biển Quảng Yên rộng trên 13.000 ha

Nguyễn Hùng |

Ngày 24.9, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Gắn biển chào mừng Đại hội Đảng Quảng Ninh cho ngôi trường hơn 100 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh cho trường Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long.

Quảng Ninh chuyển mình

Trần Ngọc Duy |

Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuyển mình, bứt phá nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây một cách ngoạn mục. Từ một tỉnh trông đợi vào ngân sách Trung ương, đến năm 2004, Quảng Ninh vươn lên thành địa phương tự cân đối và dần nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất cả nước. Từ 2011, Quảng Ninh liên tục ở vị trí thứ 5, thứ 6.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Quảng Ninh có thêm Khu kinh tế ven biển Quảng Yên rộng trên 13.000 ha

Nguyễn Hùng |

Ngày 24.9, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Gắn biển chào mừng Đại hội Đảng Quảng Ninh cho ngôi trường hơn 100 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh cho trường Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long.

Quảng Ninh chuyển mình

Trần Ngọc Duy |

Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuyển mình, bứt phá nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây một cách ngoạn mục. Từ một tỉnh trông đợi vào ngân sách Trung ương, đến năm 2004, Quảng Ninh vươn lên thành địa phương tự cân đối và dần nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất cả nước. Từ 2011, Quảng Ninh liên tục ở vị trí thứ 5, thứ 6.