Quảng Ninh chuyển mình

Trần Ngọc Duy |

Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuyển mình, bứt phá nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây một cách ngoạn mục. Từ một tỉnh trông đợi vào ngân sách Trung ương, đến năm 2004, Quảng Ninh vươn lên thành địa phương tự cân đối và dần nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất cả nước. Từ 2011, Quảng Ninh liên tục ở vị trí thứ 5, thứ 6.

Nỗ lực vươn lên dẫn đầu

Năm 2019, thu ngân sách của Quảng Ninh đạt 46.173 tỉ đồng, trong đó thu nội địa là 34.702 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP từ năm 2016 đến nay luôn đạt trên 10%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 6135 USD/ người/năm. Thế và lực của tỉnh Quảng Ninh sau 35 năm đổi mới, nhất là trong những năm gần đây càng khẳng định rõ vai trò là một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc.

Ngoài là trung tâm sản xuất than, nhiệt điện lớn nhất cả nước, Quảng Ninh còn là một trong những trung tâm du lịch quốc tế. Năm 2019, thu hút hơn 14 triệu lượt khách, trong đó có 5,75 triệu lượt khách quốc tế.

Là tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá, đi đầu với những mô hình mới đột phá thành công trong cải cách hành chính, với điểm sáng là trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Đây cũng là một trong số ít địa phương tiên phong "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", thúc đẩy mô hình đối tác công - tư để huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nổi bật trong số đó là cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đã góp phần mở ra những thời cơ và vận hội mới không chỉ cho Quảng Ninh mà cho cả vùng và đất nước.

Không chỉ vậy, Quảng Ninh còn là địa phương điển hình đang thực hiện thành công quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Nhờ vậy, tỉ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng nhanh và giữ vai trò chủ đạo, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Môi trường đầu tư của tỉnh không ngừng được cải thiện, liên tục dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (ParIndex), thu hút vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh trong những năm gần đây với sự có mặt của nhiều nhà đầu tư chiến lược của những thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế…

Nâng cao đời sống, văn hóa cho người dân

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn luôn được chăm lo đảm bảo. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới đến hết năm 2019 chỉ còn 0,52%. Công tác y tế có nhiều chuyển biến, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 54,6 giường (gấp đôi bình quân chung của cả nước). Chỉ số phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm năm địa phương cao nhất cả nước. Diện mạo nhiều vùng nông thôn thay đổi rõ rệt. Đến hết năm 2019 đã có 5 đơn vị cấp huyện và 94/111 xã đạt tiêu chí NTM; xã Việt Dân (Đông Triều) là xã đầu tiên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong cả nước. Tỉnh đã hoàn thành Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, về đích trước 1 năm so với kế hoạch.

Theo Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký: Công cuộc đổi mới tại tỉnh Quảng Ninh là quá trình không ngừng tìm tòi, thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phấn đấu đầy gian khổ của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh. Ba mươi lăm năm qua, Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, tích cực tổng kết thực tiễn và đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế; đề ra được những chủ trương, chính sách phù hợp với sự phát triển của tỉnh; từng bước hình thành lý luận mới có nét riêng của Quảng Ninh, góp phần vào xây dựng hệ thống lý luận của Đảng về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Quảng Ninh đã cho thấy tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn và liên tục đổi mới để vươn lên trở thành một trong những đầu tàu phát triển của khu vực phía Bắc, một trong những trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Với những thành quả mà Quảng Ninh đạt được trong 35 năm qua, địa phương này đã tiến đến gần mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế và là địa phương đáng sống và làm việc …

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Những công trình “nâng tầm” Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Một loạt các công trình hạ tầng giao thông lớn không chỉ góp phần “nâng tầm” Quảng Ninh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là cách thức, quyết tâm huy động các nguồn vốn khác hiệu quả, trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp. Đó là các cao tốc đường bộ Hạ Long – Hải Phòng, Hạ Long – Vân Đồn và là sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long.

Ấn tượng 3 đột phá chiến lược của Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, từ quyết tâm chính trị và sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương…, Quảng Ninh đã gặt hái nhiều thành công lớn từ thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, gồm: cải cách hành chính, hạ tầng, nhân lực.

Quảng Ninh cấp phép đầu tư một tổ hợp dự án “khủng” trong vòng 24 giờ

Nguyễn Hùng |

Một số dự án đầu tiên thuộc Tổ hợp Công nghiệp phụ trợ ôtô của Tập đoàn Thành Công đã được Quảng Ninh xem xét và cấp giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 24h.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 diễn ra từ 25-27.9

Nguyễn Hùng |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 – 27.9.2020. Đây là một trong những đại hội đảng bộ cấp tỉnh sớm nhất cả nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Những công trình “nâng tầm” Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Một loạt các công trình hạ tầng giao thông lớn không chỉ góp phần “nâng tầm” Quảng Ninh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là cách thức, quyết tâm huy động các nguồn vốn khác hiệu quả, trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp. Đó là các cao tốc đường bộ Hạ Long – Hải Phòng, Hạ Long – Vân Đồn và là sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long.

Ấn tượng 3 đột phá chiến lược của Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, từ quyết tâm chính trị và sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương…, Quảng Ninh đã gặt hái nhiều thành công lớn từ thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, gồm: cải cách hành chính, hạ tầng, nhân lực.

Quảng Ninh cấp phép đầu tư một tổ hợp dự án “khủng” trong vòng 24 giờ

Nguyễn Hùng |

Một số dự án đầu tiên thuộc Tổ hợp Công nghiệp phụ trợ ôtô của Tập đoàn Thành Công đã được Quảng Ninh xem xét và cấp giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 24h.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 diễn ra từ 25-27.9

Nguyễn Hùng |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 – 27.9.2020. Đây là một trong những đại hội đảng bộ cấp tỉnh sớm nhất cả nước.