Minh bạch sẽ tránh được tham nhũng trong chi tiêu ngân sách ở các hội

L.HOA |

Đó là khẳng định của TS. Hoàng Ngọc Giao - Viện trưởng Viện Nguyên cứu chính sách pháp luật và phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) tại Hội thảo “Đóng góp ý kiến cho Dự án Luật về Hội” do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội phối hợp với Oxfam tổ chức ngày 1.3.

Đối với một số hội đặc thù, có kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, TS. Hoàng Ngọc Giao – Viện trưởng Viện Nguyên cứu chính sách pháp luật và phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) cho biết: “Viện nghiên cứu chính sách kinh tế ước tính 68.000 tỷ đồng là kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho các hoạt động của tổ chức này, nhưng hiệu quả đến đâu? Chúng ta phải có giải pháp làm sao nguồn ngân sách tài trợ được chuyển thành nhiệm vụ, trên cơ sở minh bạch cạnh tranh, tôi tin chắc rằng nếu làm rõ thì sẽ tránh tham nhũng trong chi tiêu ngân sách ở các hội”.

 TS. Hoàng Ngọc Giao – Viện trưởng Viện Nguyên cứu chính sách pháp luật và phát triển đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật về hội.
TS. Hoàng Ngọc Giao – Viện trưởng Viện Nguyên cứu chính sách pháp luật và phát triển đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật về hội.

Từ kinh nghiệm của các quốc gia, quản lý, kiểm soát tài chính của các hội, tổ chức thông qua báo cáo tài chính, tài khoản ngân hàng. Đây là công cụ quản lý chặt chẽ các hội, kể cả các hội được Nhà nước bảo trợ cũng như những hội không được Nhà nước bảo trợ. 

"Ở đây, các tổ chức xã hội mà không được Nhà nước bảo trợ thường được nhận tài trợ của các tổ chức quốc tế thì tài chính họ "chuẩn". Cho nên, "tù mù" chính là việc sử dụng ngân sách tại các hội được Nhà nước tài trợ. Vì vậy, mấu chốt cần quan tâm của Luật về hội là cần xây dựng cơ chế quản lý tài chính với hội", TS. Hoàng Ngọc Giao nhấn mạnh.

Nói về vấn đề tài chính của hội có kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước, ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, cho biết tại Điều 26 đã quy định khá đầy đủ tuy nhiên còn thiếu yếu tố thu và chi từ các tổ chức nước ngoài. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, các tổ chức hội đang tham gia có nhiều tổ chức quốc tế, trong đó việc thực hiện nghĩa vụ và hưởng lợi từ tài chính của tổ chức này.

Chính vì vậy, theo ông Trần Ngọc Hùng cần bổ sung vào Điều 26 các nguồn thu và chi này vấn đề là phải công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Từ đó, cần có báo cáo đầy đủ về nguồn thu và giải trình mục đích từ nguồn thu nước ngoài để tránh việc bị lợi dụng vào những mục đích có hại đến quyền lợi của quốc gia.

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Báo chí khối Mặt trận tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng

HN |

Ngày 28.2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không khát vọng không thể phát triển

NHẬT HỒ |

Như tin đã đưa, sáng nay (30.1), tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Sau khi tham dự các phiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu, trong đó Thủ tướng khá ấn tượng trước sự thu hút đầu tư mạnh mẽ của Bạc Liêu.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh

XUÂN TRƯỜNG |

Chiều 9.1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị lần thứ 11 (khóa XI) nhằm đánh giá công tác kiểm tra CĐ các cấp năm 2017 và dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐ các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Báo chí khối Mặt trận tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng

HN |

Ngày 28.2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không khát vọng không thể phát triển

NHẬT HỒ |

Như tin đã đưa, sáng nay (30.1), tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Sau khi tham dự các phiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu, trong đó Thủ tướng khá ấn tượng trước sự thu hút đầu tư mạnh mẽ của Bạc Liêu.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh

XUÂN TRƯỜNG |

Chiều 9.1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị lần thứ 11 (khóa XI) nhằm đánh giá công tác kiểm tra CĐ các cấp năm 2017 và dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐ các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.