Lo tăng biên chế, nguồn chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, một số đại biểu Quốc hội lo ngại việc tăng chi ngân sách, tăng biên chế và tổ chức bộ máy, không công bằng với các đối tượng khác cùng tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Quy định rõ trách nhiệm của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Ngày 24.6, thảo luận về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết (Đoàn TPHCM) thống nhất sự cần thiết phải ban hành luật nhưng đề nghị đánh giá tác động kỹ hơn về việc tổ chức, ngân sách khi thành lập lực lượng này.

Bà Tuyết cũng đề nghị đánh giá kỹ tình hình thực tế về an ninh, trật tự và việc thực hiện nhiệm vụ của công an xã cũng như phát huy vai trò người dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó quy định phù hợp về số lượng, chính sách, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này để các địa phương thuận lợi khi triển khai.

"Cần xác định rõ đây là lực lượng hỗ trợ công an xã để có quy định rõ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chính sách với lực lượng này", bà Tuyết nêu.

Theo bà Tuyết, việc dự luật đưa phần lớn nhiệm vụ của công an xã trong Pháp lệnh Công an xã trước đây thành nhiệm vụ của lực lượng an ninh cơ sở là chưa phù hợp.

Vì đây chỉ là lực lượng hỗ trợ về bảo vệ trật tự, an ninh ở cơ sở. Lực lượng này không được tổ chức chính quy, không có lương.

Do vậy, bà đề nghị rà soát, điều chỉnh quy định tại điều 7, điều 8, điều 9, điều 10, điều 12 của dự luật cho phù hợp.

Trong đó, cần phân định rõ nhiệm vụ để công an xã không giao hết nhiệm vụ cho lực lượng này và không phân nhiệm vụ vượt quá khả năng của họ.

"Tôi thấy nhiệm vụ này vẫn còn nặng, cần nghiên cứu điều chỉnh thêm. Cần quy định rõ mối quan hệ giữa lực lượng này với các tổ chức khác ở cơ sở để xác định rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ", bà Tuyết đề xuất.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: Phạm Đông
Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: Phạm Đông

Đại biểu lo làm tăng chi ngân sách

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) phân tích, cả nước có gần 103.600 thôn, bản, ấp, khóm, tổ dân phố, tương ứng hơn 103.600 tổ an ninh cơ sở. Dự luật không quy định mỗi tổ có bao nhiêu thành viên và giao UBND cấp xã quyết, giao HĐND cấp tỉnh quyết định mức chi phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc này sẽ rất khó tính tổng biên chế và kinh phí hoạt động.

Ông lấy ví dụ mỗi tổ có 5 thành viên, tổng số sẽ là 518.000 người tham gia bảo vệ an ninh cơ sở. Mức bồi dưỡng cho mỗi thành viên bằng hệ số một mức lương cơ sở, cùng khoản hỗ trợ khác thì mỗi người hưởng khoảng 2 triệu đồng/tháng. Vậy tổng mức chi cho lực lượng này ở cả nước là 1.000 tỉ đồng/tháng.

Bên cạnh đó, ông Hòa cũng chỉ ra bất cập khi chỉ công an xã bán chuyên được phụ cấp theo hệ số một và phụ cấp khác với tổng khoảng 3 triệu đồng/tháng, còn tổ phó và tổ viên không nhận được mức như vậy, ở một số địa phương khó khăn có thể chỉ được vài trăm nghìn đồng.

"Tổ trưởng, tổ phó chỉ nhận phụ cấp lúc làm nhiệm vụ chứ không có phụ cấp thường xuyên, nhưng mức phụ cấp rất thấp, đủ để ăn trong ngày làm nhiệm vụ", ông Hòa phản ánh.

Ông đề nghị Quốc hội, cơ quan soạn thảo nghiên cứu thận trọng, cân nhắc có nên thông qua Luật này hay không nếu "làm tăng chi ngân sách, tăng biên chế và tổ chức bộ máy, không công bằng với đối tượng khác cùng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đại biểu Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) đồng tình với việc cần kiện toàn lực lượng an ninh ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, đại biểu chỉ rõ dự thảo còn bất cập khi chưa quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự và số tổ viên.

Bên cạnh đó, quy trình thủ tục quyết định số lượng ở cấp thôn, xã còn rườm rà, cần bổ sung khoản về nguyên tắc, tiêu chí số tổ, số tổ viên, trên cơ sở số hộ dân, thôn tổ dân phố và tính chất phức tạp về an ninh trật tự.

Về điều kiện hoạt động, đại biểu Đỗ Thị Lan cho rằng, dự luật quy định rất nhiều chế độ, chính sách cụ thể, cần rà soát, đánh giá đảm bảo hài hòa, phù hợp, thống nhất với các lực lượng khác ở cơ sở.

“Để thực hiện các điều khoản như dự thảo cần nguồn lực tương đối lớn, và cơ chế tài chính cụ thể hơn mới đảm bảo tính khả thi. Do đó cần đánh giá tác động về nguồn lực thực hiện chính sách một cách đầy đủ và chính xác hơn”, đại biểu Đỗ Thị Lan lo lắng.

Đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Giang). Ảnh: Phạm Đông
Đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Giang). Ảnh: Phạm Đông

Cùng mối quan tâm, đại biểu Trần Văn Tuấn (Đoàn Bắc Giang) bày tỏ băn khoăn, theo điều 16 dự thảo thì kinh phí hoạt động và trang thiết bị cơ sở vật chất cho lực lượng này chủ yếu do ngân sách địa phương bảo đảm.

“Điều này không khả thi với những địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, trong khi nhu cầu về số lượng tổ, thành viên lực lượng tại các thôn, tổ dân phố ngày càng tăng do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng”, ông Trần Văn Tuấn nhận xét.

Theo tờ trình của Chính phủ, chỉ riêng lực lượng tham gia bảo vệ ở cơ sở hiện nay là hơn 103.000 đơn vị cấp thôn, tổ dân phố. Nếu mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất một tổ và mỗi tổ ít nhất 3 thành viên thì cả nước có trên 300.000 người, con số này còn cao hơn nữa vì khi cần thiết địa phương có thể tiếp tục tăng số tổ, hoặc lập thêm.

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng cơ sở phường, xã là những pháo đài về an ninh trật tự

Phạm Đông |

Ngày 20.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - thay mặt Chính phủ đã trình tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc ban hành luật để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mức chi cho thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự quá thấp

Cường Ngô |

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết, qua khảo sát thực tế của Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho thấy, trung bình thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự được chi dưới 500.000 đồng/tháng là quá thấp.

Bộ Công an đề nghị thống nhất các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, sáng 20.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật, một cầu thủ qua đời

MINH PHONG |

Xe chở đội trẻ Quảng Nam dự giải hạng Nhì Quốc gia 2023 bị lật trên đường và một cầu thủ của đội bóng này đã qua đời.

Thí sinh 64 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT 2023 sau 7 năm theo học

Chân Phúc |

Bà Ngô Thị Kim Chi (64 tuổi, Quận 7, TP Hồ Chí Minh), là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất của kì thi tốt nghiệp THPT 2023. Cách đây 7 năm, bà vượt qua bao dị nghị khi ở tuổi 57 mới đăng ký vào học lớp 6.

Bất ngờ với những quyết định cử cán bộ dân số tham gia chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp 100% như các cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng. Thế nhưng, trong dịch COVID-19, cán bộ dân số đã làm tròn vai trò của các cán bộ y tế cơ sở.

Bất cập mức lương lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất xây dựng quy định mới về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bắt giữ đối tượng đánh nhau gây náo loạn UBND xã

Tiến Tầm |

Trên đường bỏ về, Quân nhớ lại chuyện cũ nên đã quay lại cự cãi và đánh nhau trong UBND xã thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Xây dựng cơ sở phường, xã là những pháo đài về an ninh trật tự

Phạm Đông |

Ngày 20.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - thay mặt Chính phủ đã trình tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc ban hành luật để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mức chi cho thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự quá thấp

Cường Ngô |

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết, qua khảo sát thực tế của Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho thấy, trung bình thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự được chi dưới 500.000 đồng/tháng là quá thấp.

Bộ Công an đề nghị thống nhất các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, sáng 20.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.