Bất ngờ với những quyết định cử cán bộ dân số tham gia chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp 100% như các cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng. Thế nhưng, trong dịch COVID-19, cán bộ dân số đã làm tròn vai trò của các cán bộ y tế cơ sở.

Cán bộ dân số làm nhiệm vụ của cán bộ y tế cơ sở

Thực tế, khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng vạn cán bộ dân số đã tham gia chống dịch với vai trò là những cán bộ y tế cơ sở, có quyết định điều động, cử đi chống dịch của chính quyền địa phương. Công việc, nhiệm vụ của họ không khác gì các cán bộ y tế cơ sở. Họ cũng là lực lượng đương đầu trực tiếp với dịch COVID-19, không phải đối tượng huy động.

Đơn cử như anh Hoàng Văn Trung - cán bộ dân số, điều dưỡng tại Trạm Y tế xã Tiên Nội, Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên- Sở Y tế tỉnh Hà Nam. Ngày 18.8.2021, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định cử đoàn cán bộ y tế gồm 30 người, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Với vai trò là một điều dưỡng viên, anh Trung đã sát cánh cùng đồng đội hỗ trợ ngành y tế Đồng Nai chống dịch trong thời điểm dịch bùng phát mạnh, khó khăn trùng trùng.

Anh Trung được tặng bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19.

Quyết định cử anh Trung- một cán bộ dân số tham gia đoàn cán bộ y tế hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Nai và Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai đối với anh Trung. Ảnh: Thùy Linh
Quyết định cử anh Trung- một cán bộ dân số tham gia đoàn cán bộ y tế hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Nai và Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai đối với anh Trung. Ảnh: Thùy Linh

Thế nhưng, sau dịch COVID-19, anh Trung không được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05, vì anh được biên chế là cán bộ dân số. Khi được hỏi về vấn đề này, anh Trung chỉ lắc đầu, buồn, nghĩ rằng trong công việc thì không có sự phân biệt, nhưng đến khi anh em đồng nghiệp được tăng phụ cấp thì chỉ một mình anh bị bỏ lại phía sau.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Huệ- cán bộ dân số, điều dưỡng tại Trạm Y tế xã Mộc Bắc, Trung tâm y tế thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi nhận được Quyết định phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế tại cơ sở cách ly tập trung của Thị xã Duy Tiên trong phòng chống COVID-19.

Quyết định của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên nêu rõ chị Huệ và một dược sĩ khác của Trạm Y tế xã Mộc Bắc tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế tại cơ sở cách ly tập trung, từ ngày 12.10.2021.

Thế nhưng, sau dịch COVID-19, trong khi đồng nghiệp của chị Huệ được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05, nhưng chị Huệ thì không được hưởng vì là cán bộ dân số.

Quyết định của chị Huệ. Ảnh: Thùy Linh
Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế của chị Huệ. Ảnh: Thùy Linh

"Nghị định 05 đã bỏ rơi cán bộ dân số chúng tôi"

Chị Đào Thị Hiên, cán bộ dân số, y sĩ đa khoa tại Trạm Y tế xã Liêm Túc - TTYT huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết: Ngày 29.1.2021, tôi cùng 3 đồng nghiệp khác, 1 người cũng là y sĩ đa khoa giống tôi, 2 người là điều dưỡng, đều đang công tác tại Trạm nhận Quyết định về việc thường trực phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã, đảm bảo trực 24/24 giờ kể từ ngày có ca bệnh nghi nhiễm đầu tiên cho đến ngày công bố hết dịch.

"Nhưng đến khi Nghị định 05 ra đời thì chỉ có 3 đồng nghiệp của tôi được tăng phụ cấp lên 100%, còn tôi thì không được hưởng vì là cán bộ dân số"- chị Hiên nói.

Chị Phạm Huyền Trang- một cán bộ dân số tại Đắk Lắk cho biết: "Tôi tốt nghiệp Trung cấp y tế Đắk Lắk về công tác tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện được 5 năm, đi học đủ chứng chỉ, sau đó đi học thêm bằng cử nhân tại Trường Đại học Y dược TPHCM 4 năm".

Năm 2020-2021, dịch COVID-19 ập đến, nhân lực thiếu, chị Trang cùng tham gia chống dịch tại đơn vị, cùng đồng nghiệp chia sẻ mọi công việc từ trực phân luồng, trực khai báo y tế, trực chốt, tham gia hỗ trợ tiêm COVID-19 cho người dân...

Thậm chí khoảng thời gian năm 2021, chị Trang mang thai nhưng vẫn không nề hà bất cứ công việc gì, đối mặt nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

"Nghị định 05 ra đời đã bỏ rơi chúng tôi. Nói chúng tôi chỉ là đối tượng huy động chống dịch liệu có công bằng không? Một lần nữa, rất mong Bộ Y tế hay xem xét thấu tình đạt lý nhất"- chị Huyền Trang buồn bã nói.

Thực tế là những quyết định cử cán bộ dân số đi chống dịch như cán bộ y tế cơ sở đã được các cán bộ dân số trên khắp cả nước gửi đến Báo Lao Động. Nếu không phải là y tế cơ sở, chỉ làm chức năng nhiệm vụ của cán bộ dân số, vì sao lại điều động họ đi vùng dịch, điều động đi công tác tại các khu cách ly tập trung? Bộ Y tế nói cán bộ dân số là lực lượng huy động đã đúng với bản chất câu chuyện hay chưa?

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quá thiệt thòi

Bảo Hân |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, phụ cấp ưu đãi theo nghề của viên chức y tế là 100%; viên chức dân số vẫn là 30%. Trước thực tế này, có ý kiến đề xuất mở rộng thời gian và đối tượng thụ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05.

Cán bộ dân số phản bác vì bị coi là đối tượng được huy động chống dịch

Thùy Linh |

Cán bộ dân số trên cả nước đã gửi phản hồi về ý kiến của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế đến Báo Lao Động, liên quan đến trả lời của ông này về vấn đề phụ cấp cho cán bộ y tế theo Nghị định 05.

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp, nản lòng, muốn bỏ nghề

Thuỳ Linh |

Khi Nghị định 05 về phụ cấp cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được ban hành, cán bộ làm công tác dân số không được hưởng phụ cấp đã khiến nhiều người nản lòng, thậm chí muốn rời bỏ ngành.

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thi hành quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D.

Ở 15m2 mới được đăng ký thường trú, tâm tư của lao động nghèo ở nhà trọ 6m2

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Quy định mới về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội đang khiến nhiều người lao động thu nhập thấp lo lắng lâm vào cảnh "không chốn nương thân".

Gần 200 tỉ đồng cải tạo trụ sở HĐND và UBND TPHCM hơn 100 năm tuổi

MINH QUÂN |

TPHCM - Trụ sở HĐND và UBND TPHCM sau hơn 100 năm vận hành bị xuống cấp, được đề xuất chi gần 200 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo.

Có nên "câu giờ" khi nhận được cuộc gọi lừa đảo, rác?

KHÁNH AN |

Khi nhận được cuộc gọi rác, nhiều người có xu hướng câu giờ, chọc tức các đối tượng để lần sau các đối tượng này sẽ không làm phiền mình.

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quá thiệt thòi

Bảo Hân |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, phụ cấp ưu đãi theo nghề của viên chức y tế là 100%; viên chức dân số vẫn là 30%. Trước thực tế này, có ý kiến đề xuất mở rộng thời gian và đối tượng thụ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05.

Cán bộ dân số phản bác vì bị coi là đối tượng được huy động chống dịch

Thùy Linh |

Cán bộ dân số trên cả nước đã gửi phản hồi về ý kiến của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế đến Báo Lao Động, liên quan đến trả lời của ông này về vấn đề phụ cấp cho cán bộ y tế theo Nghị định 05.

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp, nản lòng, muốn bỏ nghề

Thuỳ Linh |

Khi Nghị định 05 về phụ cấp cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được ban hành, cán bộ làm công tác dân số không được hưởng phụ cấp đã khiến nhiều người nản lòng, thậm chí muốn rời bỏ ngành.