Lộ lọt thông tin cá nhân, đề nghị điều tra từ phía tổ chức nắm giữ

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga kiến nghị xem xét, điều tra việc có hay không có việc để lộ lọt thông tin cá nhân của người dân từ phía những cá nhân, tổ chức có nắm giữ thông tin cá nhân của người dân.

Trẻ em chưa thực sự được bảo vệ tốt trên không gian mạng

Sáng 20.11, thảo luận tại Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) nêu rõ, nhiều cử tri bày tỏ sự lo lắng về việc trẻ em chưa thực sự được bảo vệ tốt trên không gian mạng.

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, việc trẻ em sở hữu các thiết bị di động thông minh mang lại nhiều lợi ích cho việc học tập, giao lưu, giải trí. Tuy nhiên, điều đó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khi trẻ em hoàn toàn tự do truy cập vào nhiều trang web có nội dung không lành mạnh.

Theo đại biểu, có những mạng xã hội chứa nội dung không phù hợp với trẻ em có rất đông thành viên là trẻ em tham gia. Với sự non nớt về cả thể chất lẫn tâm, sinh lý, trẻ em chưa có đủ năng lực để tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Sự tác động tiêu cực của những thông tin không lành mạnh trên môi trường mạng đã, đang và sẽ tác động rất xấu đến sự hình thành tính cách, nhân cách trẻ em.

Đại biểu dẫn Báo cáo số 551 về kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 của Chính phủ có nêu con số rất đau lòng, số vụ tội phạm giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi tăng 33,61% so với năm 2022.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng loại tội phạm này bắt nguồn từ việc trẻ em chưa được bảo vệ tốt trên môi trường mạng, nhất là độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi.

Đại biểu nhấn mạnh, hậu quả của việc này không chỉ nằm ở chỗ gia tăng tội phạm giao cấu với trẻ em mà hệ luỵ của nó còn tác động rất xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, vấn đề tội phạm ngày càng trẻ hoá, trong đó có cả tội giết người cũng có một phần không nhỏ nguyên do là những ảnh hưởng tiêu cực từ các nội dung xấu trên mạng xã hội.

Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục có những chỉ đạo với các cơ quan chức năng có nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường không gian mạng.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo gia tăng

Theo đại biểu, cử tri phản ánh trong thời gian qua xuất hiện nhiều tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người dùng rồi nhắn tin, gọi điện lừa đảo với nội dung yêu cầu chuyển tiền bằng nhiều lý do rồi chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, những cuộc gọi mạo danh người thân quen, mạo danh các cơ quan chức năng để lừa đảo cũng diễn ra rất nhiều. Điều đáng nói là những thông tin cá nhân của người dân được những kẻ lừa đảo khai thác rất chi tiết. Cử tri lo ngại có sự lộ lọt thông tin cá nhân.

Đại biểu nêu rõ, loại tội phạm này vẫn có chiều hướng gia tăng và vẫn có nhiều người dân trở thành nạn nhân do phương thức thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng có nhiều biện pháp quyết liệt để đấu tranh trấn áp loại tội phạm này; xem xét, điều tra việc có hay không có việc để lộ lọt thông tin cá nhân của người dân từ phía những cá nhân, tổ chức có nắm giữ thông tin cá nhân của người dân.

Đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu. Ảnh: VPQH
Đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Còn đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn Thanh Hóa) cho rằng, việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đời sống của người dân, doanh nghiệp, địa phương.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, vẫn còn nhiều trường hợp trả lời cử tri một cách chung chung, chưa cụ thể, chưa thiết thực, chỉ cung cấp thông tin, không đi vào cụ thể giải quyết vấn đề, không đủ sức thuyết phục, chưa thể hiện hết trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện.

Đại biểu đề nghị rà soát quy định của Chính phủ, đề cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp cận, xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm, thời gian giải quyết, không để tình trạng kéo dài trong xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri.

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Lộ lọt thông tin cá nhân người tiêu dùng, cần chế tài mạnh để xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Người tiêu dùng lo ngại về khả năng các thông tin của người tiêu dùng, nhất là thông tin cá nhân bị lộ, lọt hoặc bị sử dụng theo những mục đích không có lợi. Do vậy, đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.

Bộ trưởng Công an nói về việc thông tin cá nhân bị mua bán trái phép

Nhóm PV |

Giải trình vấn đề về tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định tình trạng này đang diễn ra rất phức tạp, nhức nhối. Bộ Công an kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đề xuất người tiêu dùng được chọn có hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép trong việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba; sử dụng thông tin để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Thành Nhân |

Trải qua 4 lần sóng dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) vượt qua khó. Những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu của Công đoàn đã san sẻ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong lúc khó khăn nhất.

Điều tra vụ 3 người tử vong nghi do bị phóng hỏa

Anh Tú |

TPHCM - Đến tối 21.11, công an Quận 8 (TPHCM) vẫn đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra trên địa bàn phường 15, Quận 8 khiến 3 người tử vong.

Hiệu trưởng ỉm hơn 600 triệu đồng phụ cấp của giáo viên tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Suốt 7 năm, khoảng 20 giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được hưởng số tiền phụ cấp theo quy định. Số tiền sau đó được xác định là do Hiệu trưởng đã dùng vào việc chung.

Xóa tư cách chức vụ 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đặng Huy Hậu và xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với bà Vũ Thị Thu Thủy.

Tương quan mới về tỉ lệ tín nhiệm ông Biden và ông Trump

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn vượt đương kim Tổng thống Joe Biden về tỉ lệ tín nhiệm trong các cuộc thăm dò mới nhất.

Lộ lọt thông tin cá nhân người tiêu dùng, cần chế tài mạnh để xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Người tiêu dùng lo ngại về khả năng các thông tin của người tiêu dùng, nhất là thông tin cá nhân bị lộ, lọt hoặc bị sử dụng theo những mục đích không có lợi. Do vậy, đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.

Bộ trưởng Công an nói về việc thông tin cá nhân bị mua bán trái phép

Nhóm PV |

Giải trình vấn đề về tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định tình trạng này đang diễn ra rất phức tạp, nhức nhối. Bộ Công an kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đề xuất người tiêu dùng được chọn có hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép trong việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba; sử dụng thông tin để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.