Lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sáng 8.8.2023, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN và 28 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này.​

Ngày 8.8.1967, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời, đặt nền móng cho hợp tác khu vực. "Từng bước lớn mạnh, ASEAN chăm chỉ gieo trồng hạt giống trên vùng đất mới. Đó chính là những hạt giống của hàn gắn rạn nứt, nuôi dưỡng lòng tin, mở đường cho Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển" - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết trong bài viết "ASEAN: Tâm điểm hoà bình, hợp tác và phát triển".

Lễ thượng cờ ASEAN được cử hành vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN 8.8 hàng năm là thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN.

Từ sáng sớm, đội danh dự đã có mặt tại trụ sở Bộ Ngoại giao để chuẩn bị cho lễ thượng cờ ASEAN. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ sáng sớm, đội danh dự đã có mặt tại trụ sở Bộ Ngoại giao để chuẩn bị cho lễ thượng cờ ASEAN. Ảnh: Hải Nguyễn
Đội danh dự chuẩn bị cho lễ thượng cờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Đội danh dự chuẩn bị cho lễ thượng cờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại diện các bộ ngành liên quan; Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và đối tác của ASEAN tại Hà Nội dự lễ thượng cờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại diện các bộ ngành liên quan, Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và đối tác của ASEAN tại Hà Nội dự lễ thượng cờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Các thành viên đội danh dự thực hiện nghi thức thượng cờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Lá cờ ASEAN được kéo lên bên cạnh Quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Với dân số gần 700 triệu người và GDP gần 4.000 tỉ USD, ASEAN là một không gian kinh tế rộng lớn, phát triển năng động và đầy triển vọng. Vượt qua những “cơn gió ngược” của nền kinh tế thế giới, ASEAN thổi luồng gió mới, tạo động lực và mang lại hy vọng lạc quan cho kinh tế khu vực. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày 28.7.1995. Tham gia ASEAN vào thời điểm bắt đầu đổi mới, hội nhập, hành trình gắn bó cùng ASEAN gần 30 năm qua thể hiện nhất quán chủ trương của Việt Nam, luôn nỗ lực và đóng góp hết mình vì một ASEAN đoàn kết và phát triển vững mạnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp gỡ các quan khách dự lễ thượng cờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam cam kết cùng các nước thành viên nỗ lực và quyết tâm hiện thực hóa khát vọng về một ASEAN chuyển mình mạnh mẽ và vươn tầm bứt phá, thực sự là tâm điểm của hòa bình, hợp tác và phát triển. Ảnh: Hải Nguyễn
Song Minh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

ASEAN thổi luồng gió mới cho hợp tác và phát triển

Thanh Hà |

Nhân kỷ niệm 56 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8.8.1967 - 8.8.2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết: "ASEAN: Tâm điểm hoà bình, hợp tác và phát triển", nhấn mạnh, ASEAN đã từng bước khẳng định được vị trí của mình, là trụ cột của hòa bình, tâm điểm của tăng trưởng và hạt nhân của đối thoại, hợp tác ở khu vực.

Việt Nam - Thành viên chủ động, tích cực, trách nhiệm của ASEAN

Khánh Minh |

Ngày 28.7.2023 đánh dấu kỷ niệm 28 năm Ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trở thành một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong duy trì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.

Khát vọng chuyển mình và kỳ vọng xứng tầm của ASEAN

Song Minh |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 11-14.7 tại Jakarta, Indonesia, đã thành công tốt đẹp. ASEAN truyền tới cộng đồng khu vực và quốc tế thông điệp lớn: “ASEAN tầm vóc là tâm điểm trong phát triển” khu vực.

Cuối đời sống cảnh ở trọ dù từng có hơn 4.000m2 đất ở trung tâm Thường Tín

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hơn 4.000m2 đất của đại gia đình ông Trần Văn Tâm (SN 1953, trú tại tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) được UBND huyện Thường Tín thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín. Tuy nhiên, các hộ gia đình sở hữu khu đất này phản ánh, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất của UBND huyện Thường Tín đã không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Hơn 200 hộ dân kêu cứu trước ngày xét xử đại gia điếu cày Lê Thanh Thản

Việt Dũng |

Các hộ dân mua, sống tại nhà CT6C được xác định là bị hại trong vụ án đại gia điếu cày Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng, đã bày tỏ nguyện vọng được giải quyết quyền lợi chính đáng.

Fan thích thú phát hiện Blackpink ghi hình kỷ niệm 7 năm lập nhóm ở Hà Nội

Chí Long |

Người hâm mộ đã tìm ra những chi tiết chứng tỏ Blackpink quay video mừng kỷ niệm 7 năm thành lập nhóm ngay tại nhà hàng 1 sao Michelin ở Hà Nội.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.8: Miền Bắc mưa dông, Trung Bộ ngày nắng nóng

Minh Hà |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Không để dòng tiền chảy vào các trang phim lậu

KHÁNH AN |

Các trang phim lậu hiện đang chào giá quảng cáo lên tới hàng chục triệu đồng/1 vị trí quảng cáo. Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết, sẽ có những biện pháp cứng rắn, chặn, hạ, không để dòng tiền quảng cáo chảy vào các trang phim lậu.

ASEAN thổi luồng gió mới cho hợp tác và phát triển

Thanh Hà |

Nhân kỷ niệm 56 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8.8.1967 - 8.8.2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết: "ASEAN: Tâm điểm hoà bình, hợp tác và phát triển", nhấn mạnh, ASEAN đã từng bước khẳng định được vị trí của mình, là trụ cột của hòa bình, tâm điểm của tăng trưởng và hạt nhân của đối thoại, hợp tác ở khu vực.

Việt Nam - Thành viên chủ động, tích cực, trách nhiệm của ASEAN

Khánh Minh |

Ngày 28.7.2023 đánh dấu kỷ niệm 28 năm Ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trở thành một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong duy trì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.

Khát vọng chuyển mình và kỳ vọng xứng tầm của ASEAN

Song Minh |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 11-14.7 tại Jakarta, Indonesia, đã thành công tốt đẹp. ASEAN truyền tới cộng đồng khu vực và quốc tế thông điệp lớn: “ASEAN tầm vóc là tâm điểm trong phát triển” khu vực.