Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào tại Phủ Chủ tịch

Hà Liên - Sơn Tùng |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith sáng 19.12 tại Phủ Chủ tịch. 

 
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sáng 19.12 được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Ảnh: Sơn Tùng 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Sơn Tùng 
 
Đông đảo các cháu thiếu nhi và quần chúng nhân dân thủ đô Hà Nội nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào và đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng 
 
Người dân mang cờ Việt Nam, Lào đứng bên đường chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào. Ảnh: Sơn Tùng 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Bounnhang Volachith. Ảnh: Sơn Tùng 
 
Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith diễn ra từ ngày 19-21.12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Sơn Tùng 
 
Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần thứ 2 từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith. Ảnh:  Sơn Tùng 
 
Chuyến thăm của Tổng Bí thư - Chủ tịch Bounnhang Volachith diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Sơn Tùng 
 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith bước lên bục danh dự. Ảnh: Sơn Tùng 
 
Lễ đón diễn ra trong không khí trang trọng tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Sơn Tùng. 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith đến trụ sở Trung ương Đảng, tiến hành Hội đàm. Ảnh: Sơn Tùng  
Hà Liên - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Theo Chinhphu.vn |

Ngày 15.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên nhất định phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Đây là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sáng ngày 11.12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là để có tầm nhìn xa

B.T.S |

Theo TTXVN, ngày 8.12, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Theo Chinhphu.vn |

Ngày 15.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên nhất định phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Đây là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sáng ngày 11.12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là để có tầm nhìn xa

B.T.S |

Theo TTXVN, ngày 8.12, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.