Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 5.5, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ nguyên là cán bộ chủ chốt tỉnh góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người được 99,14 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị xuất khẩu đạt 3.520 triệu USD; thu ngân sách Nhà nước ước khoảng 13.656 tỷ đồng (trong 5 năm là 56.944 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm); chỉ số cải cách hành chính (PAR index) nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước; các tổ chức cơ sở Đảng đạt mức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ từ 70%/năm trở lên, kết nạp mới từ 2.000 - 2.500 đảng viên...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, dự thảo văn kiện cũng đề ra 5 giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp và dịch vụ; xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo đảm an ninh trật tự; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác nội chính, tư pháp, đối ngoại, đáp ứng yêu cầu của tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến đề nghị bổ sung vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện phương châm “Lấy dân làm gốc”, giải quyết vướng mắc, khó khăn của nhân dân ngay từ cơ sở, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; tăng cường công tác dân vận, nhất là dân vận ở vùng sâu, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân thực sự vững chắc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, được lòng dân, thực sự “vừa hồng vừa chuyên”...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cảm ơn các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh đã về dự và đóng góp những ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng.

Bí thư Bùi Văn Cường nhấn mạnh, những ý kiến đóng góp sẽ được Tiểu ban văn kiện tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung để hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thời gian tới.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục trong thời gian nghỉ dạy

BẢO TRUNG |

Sở GDĐT Đắk Lắk đang thống kê, rà soát kỹ tổng số giáo viên mầm non đang giảng dạy ở các trường tư thục trên địa bàn tỉnh để lên các phương án hỗ trợ trong thời gian tạm nghỉ dạy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đắk Lắk sẽ có sân vận động 560 tỉ với sức chứa 25.000 chỗ ngồi

Hữu Long |

Trong dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Vùng Tây Nguyên sẽ xây dựng sân vận động trung tâm với quy mô khoảng 25.000 chỗ, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 560 tỉ.

Bí thư Đắk Lắk: "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch COVID-19"

Hữu Long |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk hoanh nghênh nhiều cá nhân, tổ chức phát quà từ thiện cho người nghèo trong mùa dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk: Đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục trong thời gian nghỉ dạy

BẢO TRUNG |

Sở GDĐT Đắk Lắk đang thống kê, rà soát kỹ tổng số giáo viên mầm non đang giảng dạy ở các trường tư thục trên địa bàn tỉnh để lên các phương án hỗ trợ trong thời gian tạm nghỉ dạy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đắk Lắk sẽ có sân vận động 560 tỉ với sức chứa 25.000 chỗ ngồi

Hữu Long |

Trong dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Vùng Tây Nguyên sẽ xây dựng sân vận động trung tâm với quy mô khoảng 25.000 chỗ, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 560 tỉ.

Bí thư Đắk Lắk: "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch COVID-19"

Hữu Long |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk hoanh nghênh nhiều cá nhân, tổ chức phát quà từ thiện cho người nghèo trong mùa dịch COVID-19.