Sân vận động trở thành nơi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Sân vận động từng phục vụ World Cup lần thứ 4 (1950) Pacaembu, Brazil - được tái thiết thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Mainichi đưa tin, sân vận động Pacaembu ở trung tâm thành phố Sao Paulo, Brazil đang được tái thiết thành bệnh viện dã chiến để điều trị các ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Sân vận động 45.000 chỗ ngồi dự kiến ​​sẽ chứa hơn 200 giường bệnh. Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 này sẽ sẵn sàng trong 10 ngày tới.

Sân vận động gần một số bệnh viện quan trọng trong thành phố lớn nhất của Brazil, là tâm dịch của quốc gia này.

Tính đến 7h ngày 24.3, Brazil đã có hơn 1.600 ca nhiễm được xác nhận, với 25 ca tử vong.

Hầu như tất cả các khu vực được sử dụng trong World Cup 2014 cũng đều trở thành bệnh viện dã chiến và các đơn vị chăm sóc sức khỏe. Brazil có một hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tuy nhiên, các quan chức liên bang và tiểu bang tin rằng nó sẽ bị quá tải vào cuối tháng 4.

Tất cả giải bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil đều bị hoãn lại. 3 trận đấu trong giải vô địch bang Roraima cuối tuần trước cũng phải dừng lại. Giải vô địch bang Sao Paulo, nơi sử dụng sân vận động Pacaembu, có lệnh cấm không được sử dụng hơn 1 tuần.

Vào ngày 23.3, 2 ngày sau khi quá trình tái thiết bắt đầu, dây cáp và các cấu trúc kim loại đầu tiên đã được đưa lên sân vận động khánh thành vào năm 1940 và được sử dụng trong World Cup 1950.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Angela Merkel xét nghiệm ban đầu âm tính với COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thực hiện xét nghiệm ban đầu và cho kết quả âm tính với COVID-19.

Quan chức cao cấp IOC tiết lộ về số phận Olympic Tokyo 2020

Khánh Minh |

Olympic Tokyo 2020 có thể bị hoãn đến mùa hè năm sau do đại dịch COVID-19.

Cảm động cách hỗ trợ người cao tuổi chống dịch COVID-19 tại Anh

Lê Thanh Hà |

Nhiều người dân Anh đã thể hiện sự quan tâm tới nhóm người cao tuổi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 theo những cách khác nhau.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Thủ tướng Angela Merkel xét nghiệm ban đầu âm tính với COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thực hiện xét nghiệm ban đầu và cho kết quả âm tính với COVID-19.

Quan chức cao cấp IOC tiết lộ về số phận Olympic Tokyo 2020

Khánh Minh |

Olympic Tokyo 2020 có thể bị hoãn đến mùa hè năm sau do đại dịch COVID-19.

Cảm động cách hỗ trợ người cao tuổi chống dịch COVID-19 tại Anh

Lê Thanh Hà |

Nhiều người dân Anh đã thể hiện sự quan tâm tới nhóm người cao tuổi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 theo những cách khác nhau.