Đắk Lắk sẽ có sân vận động 560 tỉ với sức chứa 25.000 chỗ ngồi

Hữu Long |

Trong dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Vùng Tây Nguyên sẽ xây dựng sân vận động trung tâm với quy mô khoảng 25.000 chỗ, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 560 tỉ.

Ngày 15.4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết lãnh đạo tỉnh vừa chỉ đạo Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch chủ trì làm việc với đơn vị tư vấn, thiết kế để nghiên cứu, hoàn thiện dự án Công trình sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao Vùng Tây Nguyên trong thời gian 2 tháng, trước khi Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế kiến trúc Công trình sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao Vùng Tây Nguyên.

Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao Vùng Tây Nguyên do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng C.D.C và Công ty Cổ phần CONNICO đầu tư phát triển hạ tầng và tư vấn xây dựng là đơn vị tư vấn, thiết kế.

Dự án có vị trí nằm trên địa bàn phường Tân Lập ở phía Đông Nam trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột với tổng diện tích đất quy hoạch là 80,6 ha; trong đó diện tích xây dựng sân vận động trung tâm 27ha với khoảng 25.000 chỗ, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 560,65 tỉ đồng theo hình thức đầu tư BT.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất việc xây dựng Dự án Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao Vùng Tây Nguyên sẽ là một trong những nội dung quan trọng cụ thể hóa Kết luận số của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, nếu việc sửa đổi đáp ứng yêu cầu đề ra thì UBND tỉnh sẽ xin ý kiến Trường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện, ngược lại nếu không đáp ứng tiêu chí đề ra thì UBND tỉnh sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế khác phù hợp.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Kiểm tra dự án “khủng” xây loạt biệt thự trên đất nông nghiệp

Hữu Long |

Chưa chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở thương mại, nhưng công ty Nam Sơn xây dựng hàng loạt biệt thự trái phép.

Xem sân vận động, trung tâm hội nghị trở thành nơi phục vụ chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trên thế giới, nhiều cơ sở như sân vận động, trung tâm hội nghị, đã được chuyển đổi tạm thời thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19.

Sân vận động trở thành nơi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Sân vận động từng phục vụ World Cup lần thứ 4 (1950) Pacaembu, Brazil - được tái thiết thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đắk Lắk: Kiểm tra dự án “khủng” xây loạt biệt thự trên đất nông nghiệp

Hữu Long |

Chưa chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở thương mại, nhưng công ty Nam Sơn xây dựng hàng loạt biệt thự trái phép.

Xem sân vận động, trung tâm hội nghị trở thành nơi phục vụ chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trên thế giới, nhiều cơ sở như sân vận động, trung tâm hội nghị, đã được chuyển đổi tạm thời thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19.

Sân vận động trở thành nơi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Sân vận động từng phục vụ World Cup lần thứ 4 (1950) Pacaembu, Brazil - được tái thiết thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.